Buffon tiết lộ danh tính người kế nhiệm ở Juventus

Buffon tiết lộ danh tính người kế nhiệm ở Juventus

11-06-2017 23:56
Theo tiết lộ của huyền thoại Gianluigi Buffon, thủ môn của Arsenal, Wojciech Szcesny đang trên đường tới Juventus… và không chỉ đảm nhận vai trò dự bị cho anh tại Juventus Arena.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu tại chiến dịch vòng loại World Cup giữa Italia và Liechtenstein, thủ môn 39 tuổi đã nói bóng gió về việc anh sẵn sàng treo găng trước lúc mùa giải tới bắt đầu.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến hôm nay cập nhật link sopcast, kênh xem trực tuyến các giải bóng đá nhanh và sớm nhất.

Buffon chuẩn bị tinh thần chia tay Juventus

Nhìn về tương lai, Buffon nghĩ rằng tài năng trẻ Gianluigi Donnarumma có thể thay thế vị trí của anh tại đội tuyển quốc gia, trong lúc thủ môn của Arsenal, Wojciech Szczesnsy đủ khả năng lấp trỗ trống ở Juventus.

Xem thêm: Ibrahimovic đã lựa chọn được điểm đến tương lai

“Đây sẽ là năm cuối cùng tôi còn bắt chính, điều mà tôi hằng mơ ước” – Buffon bộc bạch với các phóng viên – “Đó là một năm mà tôi tập trung tới từng chi tiết và luôn cố gắng tạo dấu ấn”.

“Tuy nhiên, tôi chỉ là một cá nhân, thành tích là của đồng đội. Động lực và tuổi tác khiến tôi phải cân nhắc tương lai. Đây là thời điểm thích hợp để Juventus tìm kiếm người thay thế và tôi nghĩ Szczesny là một thủ môn giàu chất lượng” – Buffon thêm vào.

Buffon tin tưởng Wojciech Szcesny đủ khả năng kế nhiệm vị trí của anh tại Juventus

Szczesnsy thi đấu theo dạng cho mượn ở Roma trong 2 mùa giải gần đây, nhưng vẫn là cầu thủ thuộc sở hữu của Arsenal. Ngôi sao này bị đẩy khỏi Emirates vì sự xuất hiện của Petr Cech, trong lúc David Ospina đóng vai trò dự bị.

Thủ môn người Ba Lan từng được Juventus liên hệ một vài lần và lời bình luận của Buffon là một gợi ý để “Bà đầm già” xúc tiển tuyển mộ ngôi sao này. 

Juventus vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng. Bất chấp lần thứ hai trong 3 năm thất bại ở trận chung kết Champions League (thua Real Madrid 1-4), người khổng lồ của Italia vẫn vô địch Serie A năm thứ sáu liên tiếp và lên ngôi tại cúp Quốc gia. 

Với cá nhân Buffon, thất bại ở Cardiff là lần thứ ba trong sự nghiệp ngôi sao này trở thành kẻ chiến bại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ lúc gia nhập Juventus với phí chuyển nhượng kỷ lục năm 2001. Đó cũng là lý do vì sao thủ môn huyền thoại này muốn kết thúc sự nghiệp sau mùa giải vừa qua. 

Kể từ lúc trở thành người của "Bà đầm già", Buffon đã giành được tất cả những danh hiệu có thể ở cấp độ CLB, ngoại trừ chức vô địch Champions League.

Năm 2006, Buffon cũng đã cùng với Italia vô địch thế giới và là á quân tại Euro 2012. 

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin bóng đá online

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất