Chủ tịch UEFA hạ thấp vai trò của VAR

Chủ tịch UEFA hạ thấp vai trò của VAR

19-04-2018 16:00
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Aleksander Ceferin hạ thấp vai trò của công nghệ video.

Do Juventus bị thổi quả phạt đền gây tranh cãi trong trận gặp Real, bóng đá Italy đang kêu gọi sớm áp dụng công nghệ video VAR vào giải Champions League. Quan điểm đang phải nhận không ít ý kiến trái chiều, kể cả Chủ tịch UEFA.

"VAR sẽ không thay đổi được điều gì trong trận Real - Juventus. Có nhiều người đã xem tình huống đó đến 20 lần, mà một nửa nói đúng và một nửa vẫn nói không. VAR có thể sẽ hữu ích với trận Man City - Liverpool, nhưng sau đó có lẽ những vấn đề khác sẽ phát sinh'', Chủ tịch Ceferin đánh giá trong cuộc phỏng vấn hôm 18/4.

Vị Chủ tịch người Slovenia, Aleksander Ceferin dẫn dắt UEFA từ năm 2016, sau khi Michel Platini ra đi

Thủ quân của Juventus, Buffon từng lớn tiếng chỉ trích trọng tài Michael Oliver về tình huống thổi phạt đền. Đây cũng là điều mà Ceferin phản đối.

"Những gì Buffon nói là không hợp lý. Từ góc nhìn của người chơi, tôi hiểu sự thất vọng của cậu ấy. Cậu ấy phát sầu vì thua ở phút 93'', nhà lãnh đạo UEFA nhận định.

VAR hiện còn gây nhiều tranh cãi. Công nghệ gặp không ít vấn đề về cách xác định tình huống, chưa kể việc làm giảm hưng phấn và mất thời gian. Gần đây, các CLB Ngoại hạng Anh đã bỏ phiếu biểu quyết không áp dụng VAR cho mùa giải 2018-2019 để thử nghiệm thêm.

Với các giải trên đấu trường châu Âu, UEFA cũng không tỏ ra vội vàng. Chủ tịch Ceferin cho biết: ''Tôi nghĩ vào mùa 2019-2020, chúng tôi mới dùng VAR cho Champions League và Europa League''.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất