Bản tin thể thao 11/05: De Gea giành giải Găng Tay Vàng. Rooney đã đồng ý sang chơi ở giải MLS

De Gea giành giải Găng Tay Vàng. Rooney đã đồng ý sang chơi ở giải MLS

11-05-2018 18:00
Rooney đã đồng ý một bản hợp đồng sơ bộ để về đầu quân cho D.C United sau khi mùa giải năm nay kết thúc. De Gea giành giải “Găng Tay Vàng”.

Tương lai của David Moyes được bỏ ngỏ sau mùa giải

Đêm qua West Ham đã có một trận hòa 0-0 với M.U. Với trận hòa này, Quỷ Đỏ đã chính thức giữ được vị trí thứ 2 của mình ở Premier League mùa giải năm nay. Còn West Ham cũng đã không còn mục tiêu thi đấu khi đội chủ sân Upton Park đang đứng ở vị trí thứ 15 với 30 điểm, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm, trong khi giải chỉ còn lại 1 vòng đấu nữa là khép lại.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh

David Moyes không chắc chắn tương lai của mình sẽ gắn bó lâu dài với West Ham

David Moyes đã đến West Ham từ tháng 11 năm ngoái và hợp đồng của ông với đội bóng này chỉ kéo dài 6 tháng, nghĩa là có thời hạn đến khi kết thúc mùa giải. Sau trận đấu đêm qua với M.U, HLV người Scotland cũng đã lên tiếng về tương lai của mình, khi ông nói rằng chưa chắc ông đã gia hạn tiếp với West Ham.

“West Ham là một CLB lớn với rất nhiều kỳ vọng”, David Moyes nói với kênh Sky Sports. “Họ muốn được cải thiện mỗi năm và muốn có mặt định kỳ ở nhóm giữa BXH, đấy là một tham vọng lớn đối với một đội bóng có tiềm lực như West Ham. Tất nhiên đấy là một công việc khó khăn, và có độ thử thách rất cao.

Tôi rất muốn được chung tay góp sức cùng CLB để tạo nên những ước mơ, nhưng hợp đồng của tôi với West Ham sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay. Chúng tôi đang ngồi lại để thảo luận với nhau về vấn đề này, và tôi không thể nói chắc chắn rằng tôi sẽ gia hạn hợp đồng với CLB ở thời điểm hiện tại.

Moyes cũng chia sẻ anh rất hạnh phúc khi có được 1 điểm trước M.U đêm qua. “Có được một trạn hòa với M.U trong bất cứ lúc nào cũng đều là những khoảnh khắc tuyệt vời với chúng tôi”. Moyes nói tiếp. “Tôi hài lòng với phong độ và tinh thần của cả đội vào thời điểm này, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu”.

Rooney đã đồng ý gia nhập giải nhà nghề Mỹ, MLS

Theo truyền thông Anh, Wayne Rooney đã đồng ý một bản hợp đồng sơ bộ để gia nhập CLB D.C United ở giải nhà nghề Mỹ, MLS vào mùa giải năm sau. Ngôi sao người Anh đã trở về Everton vào mùa hè năm ngoái, khi mà Lukaku ra đi theo chiều ngược lại.

Rooney sẽ đến D.C United vào mùa sau?

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Rooney khi trở về Goodison Park là khi anh có được cú hat-trick vào lưới của West Ham trong chiến thắng 4-0 của Everton trong tháng 11 năm ngoái. Nhưng có lẽ Rooney sẽ lần thứ 2 rời khỏi đội bóng từ thời niên thiếu của mình sau khi mùa giải năm nay kết thúc, khi anh được cho là đã đạt được một thỏa thuận với D.C United.

Bản hợp đồng của cựu đội trưởng M.U với D.C United được cho là có thời hạn 2 năm. Bản hợp đồng này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 10/07 tới, khi thị trường chuyển nhượng của giải MLS mở cửa. D.C United hiện đang xếp cuối cùng ở giải MLS với 5 điểm sau 7 lượt trận.

Trong khi đó Everton đang xếp thứ 8 ở Premier League với 49 điểm và họ hoàn toàn đã hết mục tiêu thi đấu ở Premier League năm nay. Rooney đã có tổng cộng 16 năm chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong cả màu áo Everton lẫn M.U và anh đã có 5 danh hiệu Premier League, cùng một danh hiệu Champions League đều trong màu áo Quỷ Đỏ.

Rooney cũng đã có 253 bàn thắng cho M.U và 53 bàn cho đội tuyển Anh để trở thành một huyền thoại của bóng đá nước này. Rõ ràng nếu cựu đội trưởng của M.U sang D.C United sau khi mùa giải kết thúc thì đấy là một tổn thất với NHM khi họ không còn được nhìn thấy anh chơi bóng ở đỉnh cao nữa.

De Gea dành tặng danh hiệu “Găng tay vàng” cho các đồng đội

Thủ thành De Gea đã được nhận danh hiệu “Găng Tay Vàng” ở Premier League trong mùa giải này sau khi M.U có tỉ số hòa 0-0 với West Ham đêm qua. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có 18 trận giữ sạch lưới mùa giải năm nay, và đây cũng là lần đầu tiên anh được nhận giải thưởng này.

Xem thêm: Bản tin thể thao

De Gea đã đoạt giải "Găng Tay Vàng"

Thủ môn 28 tuổi đã nói rằng anh hạnh phúc với giải thưởng này và nó dành cho toàn đội chứ không chỉ riêng anh. “Tôi cảm thấy rất vui mừng, đây là giải thưởng Găng Tay Vàng đầu tiên của tôi”. De Gea nói trên MUTV. “Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Điều này chứng minh M.U đã có một hàng thủ tốt trong mùa giải này. Đây là giải thưởng cho cả một tập thể chứ không chỉ riêng cá nhân tôi”.

Mourinho cũng đã giành tặng những lời khen có cánh cho người học trò của mình. “David là một thủ môn tuyệt vời”. Mourinho nói. “Tôi cũng có cùng quan điểm với De Gea. Theo tôi đây là một giải thưởng cho cả một tập thể chứ không chỉ riêng thủ môn.

Golden Glove là giải thưởng cho thủ môn giữ sạch lưới, nhưng việc giữ sạch lưới là nhờ đội bóng ấy có một hàng thủ tốt, chơi kỷ luật và phối hợp ăn ý với nhau, chứ không chỉ nhờ vào mỗi thủ môn. Rõ ràng đây là một giải thưởng của cả một tập thể chứ không chỉ riêng cá nhân ai. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là De Gea đang là thủ môn tốt nhất Premier League hiện nay”.

Quang Minh 

Lê Minh
Tin tức mới nhất