Bản tin thể thao 20/03: Dybala có mặt ở Madrid. Christensen thổ lộ John Terry là chỗ dựa tinh thần cho anh

Dybala có mặt ở Madrid. Christensen thổ lộ John Terry là chỗ dựa tinh thần cho anh

20-03-2018 17:00
Trung vệ của Chelsea đã nói rằng John Terry đã giúp anh rất nhiều để lấy lại sự cân bằng cũng như sự tự tin sau sai lầm trong trận đấu với Barca. Dybala được phát hiện có mặt ở thủ đô Madrid.

Christensen: “John Terry đã giúp tôi lấy lại được thăng bằng”

Trung vệ của Chelsea, Andreas Christensen đã nói rằng huyền thoại của Chelsea là John Terry đã giúp anh rất nhiều để lấy lại thăng bằng cũng như sự tự tin sau sai lầm trong trận đấu với Barca ở vòng 1/8 Champions League. John Terry vẫn được coi là một chỗ dựa cho các hậu vệ trẻ của The Blues dù cho anh đã chuyển sang Aston Villa vào mùa hè năm ngoái.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Christensen thổ lộ rằng John Terry đã giúp anh rất nhiều để lấy lại tinh thần sau những sai lầm

Christensen đã mắc một sai lầm trong trận lượt đi với Barca ở vòng 1/8 Champions League dẫn đến bàn gỡ hòa của Messi. Tuy nhiên bỏ qua sai lầm đấy, nhìn một cách tổng thể thì trung vệ 21 tuổi này đã thể hiện rất tốt năng lực của mình, khiến chính HLV Conte phải bất ngờ.

Thậm chí HLV người Italy đã ví Christensen như một hiện tượng thú vị của mùa giải, và ông tin tưởng rằng anh chính là hiện tại và tương lai của Chelsea. Chính sự chắc chắn của trung vệ người Đan Mạch đã khiến Conte mạnh dạn gạt David Luiz ra khỏi những kế hoạch của mình.

Sau sai lầm trong trận đấu với Barca, trung vệ trẻ của Chelsea đã gọi cho Terry chỉ để tâm sự và tìm kiếm sự an ủi. “Tôi đã rất thất vọng về bản thân mình. Thật khó để quên đi sai lầm đấy”. Christensen tâm sự. “Bạn chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để đến với trận đấu tiếp theo, khi ấy bạn có thể quên đi những điều tồi tệ trước đấy.

Tôi không thể tránh được những sai lầm, nhưng trong một số trường hợp, những sai lầm đấy lại quyết định đến kết quả của trận đấu. Tôi chẳng còn cách nào khác là phải sống chung với nó và cố gắng thể hiện tốt ở trận đấu tiếp theo để người ta thấy rằng tôi thực chất là một cầu thủ giỏi, và những sai lầm kia chỉ là những tai nạn không hơn, không kém.

Tôi đã nói chuyện với John Terry, và anh ấy nói tôi cứ thoải mái đi, vì điều đấy là một điều rất bình thường. Anh ấy nói rằng một tiền đạo thường xuyên mắc những sai lầm, nhưng anh ta chỉ việc cố gắng hơn trong những cơ hội tiếp theo, và trung vệ cũng vậy.

Có thể những sai lầm của chúng tôi nghiêm trọng hơn vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhưng John nói rằng chính những áp lực đấy đã chui rèn nên những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Tôi đã sợ không còn giữ được vị trí sau sai lầm đấy, nhưng rất may HLV Conte vẫn tin tưởng tôi và tôi vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước để hoàn thiện mình hơn. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi có thể làm được, và cố gắng chơi đơn giản, an toàn nhất có thể. Thật dễ dàng khi tôi có những người như Conte và Terry luôn đứng đằng sau mình. Họ luôn đặt niềm tin vào tôi”.

Cuối tuần trước Chelsea của Christensen đã hạ gục Leicester City với tỉ số 2-1 để chính thức ghi tên mình vào Bán kết Cup FA. Trung vệ người Đan Mạch đã bị một chấn thương sau trận đấu đấy, nhưng anh hoàn toàn có thể kịp bình phục trước trận đấu với tuyển Anh diễn ra vào tháng 5 tới.

Dybala được phát hiện có mặt ở Madrid

Tiền đạo Dybala vừa bị phát hiện có mặt ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào hôm qua. Tờ AS nói rằng Dybala đã không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Jorge Sampaoli cho trận giao hữu giữa Italy và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 24/03 sắp tới, chính vì thế tiền đạo của Juve đã có thời gian để đến Madrid cùng bạn bè và anh trai của mình (cũng là người đại diện của Dybala).

Xem thêm: Link sopcast bóng đá quốc tế

Dybala bị phát hiện có mặt ở Madrid

Cả nhóm đã ăn trưa ở nhà hàng Los Arroces de Segis. Sự xuất hiện của tiền đạo Juve đã làm những người có mặt ở nhà hàng ấy vô cùng bất ngờ và cảm thấy thú vị. Người ta đã đồn rằng Dybala đến Madrid không phải để đi du lịch mà nhiều khả năng anh và Real sẽ có cuộc gặp bí mật. Đội chủ sân Bernabeu cũng là đội bóng mà Dybala luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Như chúng ta đã biết, Neymar vẫn đang là mục tiêu số 1 của Real trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Nhưng đội bóng Hoàng gia đã lên danh sách những kế hoạch B cho việc tiền đạo người Brazil không đến với Real sau khi mùa giải này kết thúc, trong đó có Dybala.

Trước đó như đã nói, bất chấp việc Sergio Aguero không thể góp mặt trong ĐTQG Argentina vì chấn thương, HLV Sampaoli vẫn gạch tên cả Dybala lẫn Icardi trong lần triệu tập này. Đây có thể xem là một điều ngạc nhiên vì cả hai đang có phong độ tốt của mình ở trong CLB, đặc biệt là Dybala.

Tiền đạo 25 tuổi đang có một phong độ rất tốt và anh đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong mùa giải này. Dybala là một nhân tố rất quan trọng đối với Juve trong mùa giải năm nay, đặc biệt là ở trên đấu trường Champions League. Juve sẽ gặp Real trong trận đấu Tứ kết sẽ được diễn ra vào đầu tháng tư tới, và hiển nhiên tiền đạo người Argentina sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong đội hình của HLV Max Allegri.

Có lẽ Sampaoli muốn dành cơ hội này cho những tuyển thủ trẻ của Argentina như Lautaro Martinez hay Pavon...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất