HLV Chung Hae Seong với tham vọng đưa HAGL trở thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á

HLV Chung Hae Seong với tham vọng đưa HAGL trở thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á

27-10-2017 09:00
Không chỉ muốn trở thành nhà vô địch V-League 2019, HLV Chung Hae Seong (người Hàn Quốc) còn muốn đưa HA Gia Lai trở thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á trong vòng hai năm tới, với sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ cầu thủ hiện nay.

Đúng là để trở thành nhà vô địch V-League 2019, cũng như là đội bóng số 1 Đông Nam Á, HA Gia Lai cần thế hệ cầu thủ hiện tại của họ tiến bộ vượt bậc.

Ngay chính tân HLV Chung Hae Seong của đội bóng phố núi cũng thừa nhận khuyết điểm vè thể hình, thể lực, cũng như lối chơi của các cầu thủ hiện tại. Ông Chung Hae Seong nói: “Tôi biết thể hình rất quan trọng trong bóng đá, và hiện cầu thủ của tôi không thể cao hơn được nữa. Chúng tôi cần phải làm việc nhiều hơn để tăng cường yếu tố thể lực, cũng như tăng cường sức mạnh tập thể”.

Vị HLV người Hàn Quốc chưa bàn đến chuyện tăng cường lực lượng cho HA Gia Lai vào lúc này. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, đội bóng của bầu Đức cần thêm nhiều nhân tố chất lượng để trở lại ngôi vô địch V-League và lên nhóm đầu Đông Nam Á.

HA Gia Lai cần tăng cường lực lượng, cũng như thay đổi lối chơi để lột xác tại V-League

Gỗ hiện vẫn thiếu một trung phong chất lượng cùng một trung vệ chắc chắn. Đây là điều không khó thấy sau 3 năm lứa Công Phượng và các đồng đội đá V-League.

Đây cũng là điều không khó lý giải, bởi đầu vào tuyển chọn của khoá 1 học viện HA Gia Lai JMG (tức khoá của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh…) đã thiệt thòi về mặt thể hình, nên khi các cầu thủ này trưởng thành, HA Gia Lai thiếu trung phong mạnh mẽ từ lứa ấy cũng là đương nhiên.

Còn về vị trí trung vệ, học viện HA Gia Lai JMG chỉ chủ yếu đào tạo cầu thủ tấn công, không đào tạo cầu thủ phòng ngự, nên Gỗ hiện nay cũng không có mẫu trung vệ đúng nghĩa, xuất thân từ lứa Công Phượng.

Ngoài ra, cũng xuất phát tử chuyện chỉ chuyên đào tạo cầu thủ tấn công, nên Gỗ có thể có những tiền vệ tấn công khá kỹ thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng lại thiếu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

Đấy đều là những vị trí mà HA Gia Lai có thể bổ sung bằng ngoại binh. Nhưng về mặt lối chơi thì Gỗ có khi phải thay đổi rất nhiều, để đa dạng hơn, tránh rập khuôn, tránh việc dễ bị bắt bài, cứng cáp hơn, giàu tính cơ bắp hơn khi cần.

Nhìn chung, HA Gia Lai vẫn còn khá nhiều việc phải làm nếu muốn giành lại ngôi vô địch V-League vốn đã xa họ gần 15 năm nay, cũng như muốn trở thành CLB trong nhóm đầu Đông Nam Á như HLV Chung Hae Seong tuyên bố.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất