HLV Petrovic: 'Thanh Hóa đã tự đánh mất cơ hội vô địch'

HLV Petrovic: 'Thanh Hóa đã tự đánh mất cơ hội vô địch'

04-11-2017 21:00
Lần đầu tiên ở V-League 2017, chiến lược gia của Thanh Hóa tự nhận lỗi về bản thân  và các học trò, thay vì chỉ trích trọng tài, ban tổ chức.
HLV Petrovic đang đứng trước nguy cơ mất việc. 

 

"20 vòng đầu, chúng tôi luôn ở vị trí dẫn đầu bảng điểm, nhưng giờ không giữ được. Chúng tôi tự đánh mất cơ hội vô địch của mình", HLV Petrovic cay đắng chia sẻ.

Vòng 24, Thanh Hóa mở tỷ số ở phút 23, nhưng tới phút 69 Văn Đại đá phản lưới nhà giúp Bình Dương gỡ hòa 1-1. Tới phút bù giờ thứ hai, Omar đá hỏng quả phạt 11m khiến đội nhà không thể giành trọn ba điểm.

Kết quả hòa khiến đoàn quân của HLV Petrovic cạn dần hy vọng vô địch. Họ cùng có 42 điểm như Quảng Nam, nhưng thua thành tích đối đầu và đá nhiều hơn một trận khi giải chỉ còn hai vòng là hạ màn.

Trước đó, vòng 22 thủ thành Thanh Thắng cũng mắc sai lầm, đá như chuyền cho Dyachenko ghi bàn, giúp Quảng Ninh gỡ hoà 1-1 để rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Thanh Hóa (áo vàng) mắc hàng loạt lỗi cá nhân trong giai đoạn nước rút. 

 

"Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình. Cơ hội vô địch của Thanh Hóa giờ rất hẹp. Muốn lên ngôi chúng tôi cần may mắn, cần phép màu", HLV Petrovic nói thêm.

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia từng đoạt Cup C1 châu Âu nhận lỗi về thầy trò ông khi Thanh Hoá thất thế trên đường đua vô địch V-League. Trước đó, ông nhiều lần chỉ trích trọng tài xử ép Thanh Hóa, thậm chí ám chỉ có sự sắp xếp tại V-League bằng tuyên bố "mùa tới, trước khi giải khởi tranh, Ban tổ chức nên công bố luôn đội vô địch để các đội khác tranh vị trí thứ hai".

"Trong trận đấu với Bình Dương, đội chơi tốt, nhưng không may mắn. Bóng đá là vậy, đôi khi đá hay mà không may vẫn không thể thắng. Tôi không trách ai trong đội cả, họ đã chơi rất nỗ lực. Thậm chí nếu 10 vòng cuối mà trận nào cũng đá được thế này chúng tôi sẽ lên ngôi. Lượt đi chúng tôi gặp may, lượt về thì không", HLV Petrovic lắc đầu thở dài.

Thanh Hóa mất quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nếu đội bóng xứ Thanh không thể cán đích ở ngôi đầu, nhiều khả năng HLV Petrovic sẽ không được gia hạn hợp đồng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Trần Bình Sự thẳng thắn cho biết đội bóng của ông không còn động lực khi làm khách của Thanh Hóa bởi đã trụ hạng thành công. Tuy nhiên, đối thủ đã tự làm khó mình, giúp đội có một điểm.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất