Bản tin thể thao 12/12: Kết quả bốc thăm, lịch thi đấu, lịch phát sóng Cúp C1 Châu Âu

Kết quả bốc thăm, lịch thi đấu, lịch phát sóng Cúp C1 Châu Âu

12-12-2017 14:00
Kẻ khóc người cười sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, Valverde khuyến cáo Barca phải chú ý đặc biệt đến Morata và Hazard trong trận đấu với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League.

Valverde: “Hazard và Morata là những mối đe dọa chính của Barca”

Hôm qua đã diễn ra buổi bốc thăm vòng 1/8 Champions League, theo đó Barca sẽ đụng độ với ĐKVĐ Premier League, Chelsea. Phát biểu sau buổi lễ, HLV Valverde đã chia sẻ rằng Barca phải đặc biệt chú ý đến Hazard và Morata, hai “ngòi nổ” nguy hiểm nhất bên phía Chelsea.

Xem thêm: Lịch bóng đá hôm nay

Valverde khuyến cáo Barca phải chú ý đặc biệt đến Morata và Hazard trong trận đấu với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League sắp tới

Ở vòng đấu bảng, Barca đã xuất sắc đứng đầu Bảng D với 14 điểm. Đội chủ sân Camp Nou đã bất bại trong cả 6 trận, trong đó có hai trận đấu rất khó khăn trước Juve. Trong khi đó, Chelsea phải vất vả hơn thế rất nhiều để có mặt ở vòng 1/8. The Blues đã đứng nhì Bảng C khi có cùng 11 điểm với Roma, nhưng lại thua đội bóng Italia về đối đầu.

Việc phải gặp Chelsea ngay ở vòng 1/8 được cho là sẽ rất khó khăn với Barca. Nhưng Valverde lại cho rằng những cặp đấu như thế này sẽ rất hấp dẫn và khiến cho khán giả phấn khích. Đấy là điều tốt đẹp mà bóng đá mang lại.

“Về mặt phương diện, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở Premier League, và có thể lực rất tốt”. Valverde nhận xét về đối thủ mà đội bóng của ông sẽ phải gặp trong vòng 1/8.

“Morata là một mẫu tiền đạo hiện đại, anh ta cũng sở hữu một tốc độ cùng khả năng dứt điểm rất tốt. Còn Hazard thì như trái tim của Chelsea, một cầu thủ rất quan trọng với họ và tiền vệ người Bỉ luôn là “nhà thiết kế” tài ba trong những đợt phản công của họ. Nếu muốn đi tiếp, Barca phải tìm được ra phương thức hóa giải hai cầu thủ này.

Đó chắc chắn là nhiệm vụ hết sức khó khăn với chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi đoàn kết và có một phong độ tốt, tôi tin Barca sẽ thành công.

Chelsea là ĐKVĐ của Premier League, nhưng chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng cũng như sự hứng thú khi gặp một đội bóng lớn như họ. Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và đáng được chờ đợi”.

Đây cũng chính là một trong những cặp đấu duyên nợ ở Champions League khi hai đội đã gặp nhau tất cả 12 lần, trong đó Chelsea đã có 4 trận thắng, còn Barca chỉ có 3 trận. Năm 2012, Chelsea đã đi vào lịch sử khi đăng quang ở giải đấu này, và Barca chính là nạn nhân của The Blues ở Bán Kết năm đó.

Một cột mốc đáng nhớ nữa giữa hai đội là trong trận Bán Kết ở năm 2009, lúc đó Barca đã đi tiếp nhờ những sai lầm của trọng tài Ovrebo. Còn vào năm 2005 trong trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8, Ronaldinho đã ghi một bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

“50 sắc thái” sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Sau khi kết quả lễ bốc thăm vòng 1/8 được công bố, có những đội bóng có thể xoa tay hài lòng, nhưng cũng không ít đội bóng ra về với vẻ mặt hoang mang lo lắng. Man City có lẽ là đội bóng may mắn nhất sau khi có kết quả bốc thăm.

Xem thêm: Link sopcast Bundesliga

Các cặp đấu sẽ diễn ra ở vòng 1/8 Champions League

Vừa mới có chiến thắng trước trận derby Manchester, đội bóng chủ sân Etihad lại được thần may mắn ưu ái khi chỉ phải nhận lá thăm mang tên Basel. Bất chấp đội bóng Thụy Sỹ có thành tích rất tốt khi đối đầu với các đội bóng Anh, nhưng Man City được đánh giá là mạnh hơn nhiều so với đối thủ.

Trong khi đó, đội bóng còn lại của thành Manchester là M.U sẽ phải gặp Sevilla ở vòng 1/8. Sẽ hết sức sai lầm nếu như những NHM đánh giá thấp đội bóng đến từ Tây Ban Nha này. Trong vòng bảng, Sevilla đã không ít lần tạo ra những sóng gió cho một đội bóng Anh khác là Liverpool.

Nhìn chung Sevilla là một cái tên không phải quá dễ mà cũng không quá khó đối với Man United. Và ở khía cạnh nào đó, các cầu thủ M.U cũng có thể hài lòng với kết quả này.

Bayern là cái tên may mắn không kém gì Man City, dù về đích với vị trí thứ 2 ở Bảng B, sau PSG. Nhưng đội bóng xứ Bavaria này chỉ phải gặp Besiktas ở vòng 1/8. Besiktas đã đứng nhất Bảng H, nhưng đối thủ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là những đội bóng nhỏ như Porto, Monaco và Leipzing.

Trong khi đó UEFA cũng khó có thể hài lòng với kết quả bốc thăm như thế này. Với những trận đấu kiểu Shakhtar Donetsk và Roma sẽ khó có thể mang lại doanh thu cao về bản quyền truyền hình cho UEFA. Còn những trận đấu như Real với PSG, thì họ muốn nó diễn ra trong trận chung kết hơn là ở vòng 1/8.

Chelsea có lẽ là đội kém may mắn nhất trong số 5 đội bóng lọt vào vòng 1/8 của Premier League. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp ngay Barca ở vòng đấu này. Chắc chắn thầy trò HLV Conte sẽ có buổi lễ Giáng Sinh và Năm Mới kém vui khi biết được đối thủ ở vòng 1/8 mà mình sẽ phải gặp.

Cuối cùng Juve sẽ gặp Tottenham, đây cũng là một cặp đấu khá hấp dẫn ở vòng 1/8. Juve đã không còn mạnh như chính họ cách đây một năm, còn Tottenham đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mùa giải này.

Rõ ràng khi đã vượt qua được Real, thì cái tên Juve có lẽ cũng không mang lại nhiều những nỗi âu lo cho thầy trò HLV Pochettino.

Quang Minh 

Lê Minh
Tin tức mới nhất