L'Equipe bình chọn Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới

L'Equipe bình chọn Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới

29-04-2017 05:33
Chiến lược gia người Tây Ban Nha, Pep Guardiola đã được tạp chí uy tín của Pháp, L'Equipe bầu chọn là HLV xuất sắc nhất thế giới và là một trong ba HLV xuất sắc nhất ở top 5 của Premier League.

Bất chấp nguy cơ trắng tay ở mùa giải đầu tiên tại Man City, Guardiola vẫn được tạp chí này bình chọn là HLV xuất sắc nhất hành tinh.

L'Equipe bình chọn Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới

Cho đến nay, người ta vẫn không quên ký ức ngọt ngào của chiến lược gia 46 tuổi hồi còn dẫn dắt Barcelona, nơi ông ba lần vô địch La Liga, hai lần chiến thắng tại Champions League và vẫn được đánh giá là HLV tài năng nhất ở thời điểm hiện tại.

Kiến trúc sư cho sự hồi sinh mạnh mẽ tại Chelsea, Antonio Conte đứng không xa phía sau ở vị trí thứ hai, trong bối cảnh đang hướng tới chức vô địch Premier League tại mùa giải đầu tiên trên đất Anh, còn kình địch Jose Mourinho giữ vị trí thứ 5.

HLV của Liverpool, Jurgen Klopp là gương mặt còn lại trong top 10, xếp trên HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino, người giúp đội bóng chủ sân White Hart Lane thi đấu rất thành công ở mùa giải năm nay khi là đối thủ duy nhất có thể thách thức Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay.

Pochettino là nguồn cảm hứng đưa Tottenham vươn lên mạnh mẽ kể từ lúc gia nhập vào năm 2014, mang về White Hart Lane những tài năng trẻ và rèn rũa họ trở thành những ngôi sao, nhưng chừng đó là chưa đủ để ông lọt vào top 10 chiến lược gia xuất sắc nhất của L'Equipe. Ông chỉ đứng thứ 12 trong danh sách bình chọn.

Tạp chí L'Equipe cũng không thông cảm với đồng hương Arsene Wenger sau những gì Arsenal thể hiện ở mùa giải năm nay. Màn trình diễn sa sút của The Gunners khiến “Giáo sư” chỉ xếp thứ 20.

Trong khi đó, HLV của Barcelona, Luis Enrique cũng vắng mặt ở top 10, với vị trí thứ 13.

Top 20 HLV xuất sắc nhất thế giới của L'Equipe:

1. Pep Guardiola (Man City)

2. Antonio Conte (Chelsea)

3. Diego Simeone (Atletico Madrid)

4. Carlo Ancelotti (Bayern Munich)

5. Jose Mourinho (Man Utd)

6. Max Allegri (Juventus)

7. Joachim Low (đội tuyển Đức)

8. Zinedine Zidane (Real Madrid)

9. Leonardo Jardim (Monaco)

10. Jurgen Klopp (Liverpool)

11. Didier Deschamps (đội tuyển Pháp)

12. Mauricio Pochettino (Tottenham)

13. Luis Enrique (Barcelona)

14. Jorge Sampaoli (Argentina/Sevilla)

15. Unai Emery (PSG)

16. Marcelo Bielsa (không có CLB)

17. Lucien Favre (Nice)

18. Claudio Ranieri (không có CLB)

19.Fernando Santos (đội tuyển Bồ Đào Nha)

20. Arsene Wenger (Arsenal)

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất