Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích khi cấm cầu thủ để lộ hình xăm

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích khi cấm cầu thủ để lộ hình xăm

27-03-2018 08:15
Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đang trở thành mục tiêu chỉ trích sau thông tin cấm tuyển thủ để lộ hình xăm trên sân.

Ở trận giao hữu với Xứ Wales hôm 22/3, nhiều tuyển thủ bóng đá Trung Quốc che hình xăm trên tay bằng những chiếc băng. Số cầu thủ này gồm cả tiền đạo Gao Lin, Wei Shihao và tiền vệ He Chao.

Tiền đạo Gao Lin phải dùng băng, che các phần cơ thể có hình xăm, theo lệnh cấm từ CFA, trong trận đấu với Xứ Wales

Phóng viên kênh Titan Sports, Xiao Liangzhi cho biết, đang có tin đồn về việc CFA cấm tuyển thủ để lộ hình xăm trong trận đấu quốc tế. Đây được cho là một nỗ lực nhằm ủng hộ chương trình "giáo dục văn hóa lành mạnh" do chính quyền phát động. Và theo Liangzhi, chiến dịch cấm để lộ hình xăm sẽ sớm lan đến giải vô địch quốc gia.

Thông tin trên đang gây ra sự phản đối từ đông đảo người hâm mộ. Trên mạng xã hội, một fan gửi thông điệp tới CFA: "Tôi không thích cầu thủ đeo khuyên hay xăm, nhưng tôi vẫn phải nói một điều: Đây không phải là chuyện của Liên đoàn".

Một CĐV khác thì đặt câu hỏi: "Chúng tôi có thể nói không với Liên đoàn được không?".

Nhiều cầu thủ Trung Quốc thích xăm như những đồng nghiệp phương Tây

Một thông tin khác, liên quan đến việc cựu tuyển thủ Zhang Linpeng không được triệu tập do có quá nhiều hình xăm chứ không phải vì chấn thương, cũng gây ra phản đối từ giới hâm mộ. Một ý kiến cho hay: "Tôi không thấy có bất cứ liên hệ nào giữa hình xăm và phong độ của tuyển thủ. CFA chỉ quan tâm đến những vấn đề ít quan trọng, mà không bao giờ chạm đến yếu tố cốt lõi có tính dài hạn".

Trong khi đó, một số ý kiến lại ủng hộ chuyện cấm để lộ hình xăm. Một CĐV viết: "Nhiều người đồng ý về việc hình xăm không phải là thứ đáng để khoe. Cầu thủ là nhân vật của công chúng và có trách nhiệm xã hội. Do đó, họ không nên để lộ hình xăm".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất