Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi của Tam sư trong trận đấu đêm qua

Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi của Tam sư trong trận đấu đêm qua

06-10-2017 18:00
 Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi của Tam sư trong trận thắng vất vả Slovenia trên sân Wembley. Bình luận của cựu danh thủ Danny Higginbotham trên The Sun.

Tuyển Anh đã chính thức đoạt vé sang Nga vào hè năm sau nhờ bàn thắng muộn của Harry Kane. Tuy thế, không có quá nhiều sự kỳ vọng vào đội quân của Gareth Southgate, trừ màn trình diễn của tài năng trẻ Marcus Rashford.

Được xếp đá dạt sang cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1, tiền đạo 19 tuổi này luôn chứng tỏ sự nguy hiểm tiềm ẩn, đặc biệt ở 45 phút đầu trước Slovenia.

Những cú đảo chân, ngoặt bóng hay bước chạy với tốc độ xé gió mà Rashford thể hiện quá đỗi ấn tượng. Cậu ấy cũng đá rất trực diện, khiến hậu vệ đối phương phải run rẩy.

Rashford tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ Slovenia
 

Điều khiến Rashford trở nên nguy hiểm hơn là anh có thể rẽ bóng vào trung lộ rồi dứt điểm chân phải như một tiền đạo. Chân sút Quỷ đỏ cũng phối hợp tốt với Harry Kane.

Với việc Rashford thường xuyên đột kích trung lộ, sẽ lộ ra những khoảng trống mênh mông phía sau để các hậu vệ cánh dâng lên và tạt vào vòng cấm.

Khả năng di chuyển linh hoạt của Rashford khi có bóng cũng tạo điều kiện cho đồng đội trên hàng tiền vệ.

Ở tuổi 19, nhưng Rashford còn tỏ ra lợi hại trong những tình huống cố định. Anh có thể đá phạt góc khó chịu hoặc sút phạt cực kỳ hiểm hóc.

Kane ghi bàn duy nhất nhưng thi đấu mờ nhạt

Hiệp hai gặp Slovenia, lẽ ra chàng tiền đạo MU đã có thể điền tên mình vào bảng tỉ số, với pha bứt phá rồi tâng bóng qua đầu thủ thành Oblak.

Trong buổi tối mà hầu hết tuyển thủ chơi dưới sức, kể cả chủ công ghi bàn duy nhất Harry Kane, thì Rashford nổi lên như là niềm hy vọng số 1 của Tam sư ở ngày hội bóng đá trên đất Nga vào năm sau.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất