Bản tin thể thao 20/12: Mascherano đang trên đường rời Camp Nou, Vrij không quan tâm đến Man United

Mascherano đang trên đường rời Camp Nou, Vrij không quan tâm đến Man United

20-12-2017 14:00
Hậu vệ Stefano de Vrij không hề quan tâm đến Man United cũng như các đại gia khác ở Châu Âu. Mascherano nhất quyết rời Barca sau nhiều năm gắn bó.

De Vrij làm kiêu trước sự quan tâm của Man United

Hậu vệ của Lazio, Stefano de Vrij nói rằng anh chưa nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Lazio, dù cho hợp đồng của anh với CLB này sắp hết hạn.

De Vrij không quan tâm đến Man United

Hiện tại hợp đồng của Vrij với Lazio sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau và hậu vệ 25 tuổi này cho biết anh sẽ đàm phán một bản hợp đồng mới với đội chủ sân Olimpico, bất chấp các đại gia của Châu Âu đang rất muốn có anh, trong đó có M.U. Mourinho đã thừa nhận rằng ông đang rất cần một hậu vệ nữa để có thể gia cố hàng thủ của mình.

Và các trinh sát của M.U dường như đã chấm De Vrij của Lazio, họ cho rằng hậu vệ người Hà Lan có lối chơi khá hợp với “Quỷ Đỏ”, cộng thêm việc đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp, Vrij sẽ có nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa nếu khoác áo M.U.

Tuy nhiên Vrij tỏ ra không mấy hào hứng với thông tin này. “Cá nhân tôi luôn nỗ lực từng này để có thể phát triển hơn nữa. Tôi muốn mình đạt tới một đẳng cấp tốt nhất trước khi năm 2018 tới. Tôi chưa nghĩ tới việc thay đổi vào lúc này. Tuy nhiên không ai biết trước được điều gì trong tương lai”.

Ngoài M.U, Liverpool và Juve cũng đang quan tâm rất nhiêu đến hậu vệ này.

Mkhitaryan có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Bristol

Từ đầu mùa giải đến giờ, tiền vệ người Armenia, Mkhitaryan đã bị Mourinho đầy ải trên băng ghế dự bị. Nhưng trong trận đấu với Bristol đêm nay ở Cúp Liên Đoàn, nhiều khả năng tiền vệ 28 tuổi này sẽ có tên trong đội hình xuất phát của “Quỷ Đỏ”.

Xem thêm: Kết quả bóng đá cúp liên đoàn Anh

Mkhitaryan sẽ được ra sân trong trận đấu với Bristol đêm nay

Cựu tiền vệ của Dortmund đã có 10 lần ra sân ở Premier League trong mùa giải này, và anh đã từng là sự lựa chọn số 1 của Mourinho trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên sau đó Mkhitaryan đã mâu thuẫn với Mourinho trong một buổi tranah luận chiến thuật, và kể từ đó các fan Quỷ Đỏ không còn được nhìn thấy Mkhitaryan thi đấu nữa.

Thậm chí người ta cho rằng Mourinho đã quyết định bán anh đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, và điểm đến của tiền vệ người Armenia này sẽ là Inter Milan. Tuy nhiên theo báo chí Anh, nhiều khả năng Mkhitaryan sẽ được Mourinho cho ra sân đêm nay trong trận đấu với Bistol.

HLV người Bồ Đào Nha hoàn toàn có lý do để làm như thế, không phải vì ông và Mkhitaryan đã làm lành được với nhau. Mourinho đang cần tập trung mọi nguồn lực mà mình có cho Premier League.

Hiện tại Man City đã bỏ xa M.U với khoảng cách là 11 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Old Trafford không được phép sảy chân thêm bất cứ lần nào nữa.

Để được như vậy, HLV người Bồ cần phải giữ được thể lực tốt nhất cho các cầu thủ trụ cột của ông, và những trận đấu không quan trọng như thế này, tất nhiên sẽ là sân chơi của những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ.

“Chúng tôi sẽ phải thi đấu tập trung cho tất cả các trận đấu, với một tinh thần cao nhất. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ có một số thay đổi và có thể Mkhitaryan sẽ được ra sân ngay từ đầu. Mata, Lingard, Rashford hoặc Martial, Lukaku sẽ được đá, Ibrahimovic và một số người khác sẽ ngồi dự bị.

Tôi không thể cho tất cả các cầu thủ của tôi chơi trong cùng một trận đấu được. Vì thế sẽ phải có những sự thay đổi và xoay tua. Tôi sẽ không có nhiều những sự thay đổi trong đêm nay vì Bristol là một đội bóng rất khó chịu. Họ hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào”.

Barca “bật đèn xanh” cho Mascherano ra đi

Sau 7 năm rưỡi gắn bó với sân Camp Nou, giờ đây Mascherano đang trên đường rời đội bóng xứ Catalunya để tìm cho mình những thử thách mới. Hiện tại CLB Trung Quốc Hebei China Fortune đang rất muốn có tiền vệ này. Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barca đã chấp nhận để Mascherano ra đi với giá 10 triệu euro.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh

Mascherano sẽ rời Barca vào tháng Giêng tới?

Ở Camp Nou lúc này, tiền vệ 33 tuổi chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của HLV Valverde, sau Pique và Umtiti. Mascherano đã qua tuổi 30, nhưng anh vẫn rất khát khao được vào sân thi đấu. Lý do mà tiền vệ người Argentina nhất quyết dứt áo Barca ra đi là vì anh không muốn bị loại trong đội hình của Albiceleste ở World Cup diễn ra tại Nga vào năm sau.

Đã từ lâu Mascherano đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Valverde, và HLV này cũng rất hạn chế sử dụng tiền vệ người Argentina từ đầu mùa giải đến giờ. Nếu tiếp tục ngồi dự bị, Mascherano sẽ không thể thi đấu ở một phong độ cao nhất, đấy chính là điều đe dọa đến tương lai của anh.

Trung Quốc không phải là một giải đấu thật sự lớn, nhưng ít ra nếu đến đó tiền vệ 33 tuổi này chắc chắn sẽ được đá chính, và đấy mới là những điều mà anh đang cần vào lúc này. Pellegrini, HLV của Hebei China Fortune cũng là một HLV có tên tuổi và ông đang rất háo hức để chào đón ngôi sao người Argentina về với đội của ông.

Với sự ra đi của Mascherano, chắc chắn Barca sẽ phải mang về sân Camp Nou một gương mặt mới ở hàng thủ để thay thế cho tiền vệ người Argentina. Đội bóng xứ Catalunya cũng cần một tiền đạo nữa để chia lửa với Luis Suarez.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất