Mỗi tuần một câu chuyện: Đá thế này thì lo quá, Klopp!

Mỗi tuần một câu chuyện: Đá thế này thì lo quá, Klopp!

09-05-2018 17:00
Liverpool đã không thể có được 1 điểm trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần qua. Nhiều người nghĩ The Kop đang có một mùa giải tuyệt vời khi họ lọt vào Chung kết Champions League và cũng đang chơi rất ấn tượng ở giải quốc nội. Nhưng coi chừng. Nếu quá chủ quan và ngất ngây trên chiến thắng, đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể chết trước ngưỡng cửa thiên đường...

Liverpool đang đứng thứ 3 ở Premier League với 72 điểm, họ hơn Tottenham 1 điểm và Chelsea 3 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Premier League vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới chính thức hạ màn, điều đó có nghĩa The Kop hoàn toàn có thể bị The Blues hất bay ra khỏi top 4.

Klopp không có một quân bài đáng tin cậy trong tay áo

Điều đó không hề khó xảy ra như nhiều người đang nghĩ, nếu như thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn chơi bóng như những gì họ đã thể hiện trước Chelsea trong trận đấu vừa qua. Trận đấu đấy Liverpool cần ít nhất 1 trận hòa để nhấn chìm những tham vọng của The Blues, nhưng họ đã thất bại.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Klopp không có được một cầu thủ đáng tin cậy trên băng ghế dự bị

Giroud chính là người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu đấy bằng pha đánh đầu hoàn hảo ở phút 32. Hình ảnh Giroud ghi bàn, đấy cũng chính là hình ảnh mang đến sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Liverpool vào lúc này. Giroud chỉ là một tiền đạo dự bị của Chelsea, nhưng anh luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi có cơ hội, điều mà anh vẫn hay thường làm trong màu áo của Arsenal trước đây.

Nghĩa là Conte luôn luôn có trong tay áo của mình những quân bài chiến thuật quan trọng. Ngoài Giroud, HLV người Ý còn có những cầu thủ dự bị đầy chất lượng khác là Pedro và Willian, những người hoàn toàn có thể đủ khả năng để đá chính cho bất kỳ CLB nào.

Trong khi đó Klopp có gì? Một Jordan Henderson đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu lắm rồi, Danny Ings chưa chứng tỏ được gì sau khi đặt chân đến Anfield dù anh đã ở đây 3 mùa giải sau khi chuyển đến từ Burnley.

Woodburn, cái tên vẫn còn quá mới lạ với chính những NHM “Lữ Đoàn Đỏ”. Cuối cùng là Solanke, tiền đạo người Anh chính là cầu thủ được Klopp tin dùng nhiều nhất mỗi khi Liverpool gặp bế tắc, thế nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã được chứng kiến, đặc biệt là trong trận đấu cuối tuần trước, thì có lẽ Klopp đừng bao giờ thêm một lần nào nữa cho anh vào sân nếu như ông không muốn nhận lấy những nỗi thất vọng.

Firmino, Mane và Salah chính là bộ ba đáng sợ nhất mà Klopp đang sở hữu, thế nhưng khi bộ ba này gặp bế tắc, HLV người Đức dường như không thể có một phươn án B để giải thoát cho đội bóng của mình. Đấy chính là điều đã khiến The Kop không thể có nổi dù chỉ 1 bàn thắng vào lưới Chelsea để mang về cho mình 1 điểm, dù cho họ liên tục vây hãm khung thành của đối thủ trong suốt 30 phút cuối của trận đấu.

Liverpool chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng với Brighton vào cuối tuần này trước khi kết thúc mùa giải, và họ cần 3 điểm để bảo đảm chắc chắn rằng mình sẽ có mặt trong top 4 mùa giải năm nay. Trong khi đấy đêm nay Chelsea sẽ tiếp đón Huddersfield trên sân nhà trước khi khép lại mùa giải với trận đấu Newcastle trên sân khách vào cuối tuần này.

Chỉ cần Chelsea có thêm 3 điểm nữa đêm nay, sức ép sẽ lập tức đổ dồn lên vai thầy trò HLV Klopp, khi đó hai đội sẽ tạm thời bằng điểm nhau trên BXH, và không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra ở vòng đấu cuối cùng.

Nỗi lo mang tên Salah

3 trận gần đây nhất Salah không thể ghi bàn, trong đó có trận đấu rất quan trọng với Roma ở lượt về trận Bán kết Champions League. Trận đấu đấy, suýt chút nữa đội bóng thủ đô Roma đã làm nên chuyện khi họ chỉ có một chiến thắng 4-2, và Roma đã thua chung cuộc với tỉ số 7-6.

Xem thêm: bình luận bóng đá Ngoại hạng Anh

Salah đang là nỗi lo lớn nhất đối với Klopp

Salah không ghi bàn là nỗi lo lớn nhất với Klopp ở thời điểm hiện tại, nhất là khi nó đến trong thời điểm hết sức nhạy cảm vào lúc này. Không có điều gì là kéo dãi vĩnh viễn, Klopp phải hiểu điều đấy.

Salah đã có thời điểm thi đấu như lên đồng, khi cứ mỗi cú chạm chân của anh vào bóng là một bàn thắng, thì cũng phải có thời điểm anh gặp khó khăn như bây giờ, đấy là điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống, và Klopp phải tự tìm ra lối thoát cho riêng mình.

Thêm một rắc rối nữa mà Klopp phải có hướng giải quyết đó là trận Chung kết với Real ở Champion League diễn ra đúng vào tháng Ramanda của đạo hồi, mà những người theo đạo phải ăn chay trong tháng đấy. Ở Liverpool, Salah và Mane, những cầu thủ quan trọng nhất của Klopp lại là những tín đồ trung thành với đạo hồi, và chắc chắn họ sẽ không thể phạm quy ước.

Phong độ đang đi xuống, Salah còn bị ảnh hưởng bởi tháng Ramanda và chắc chắn anh sẽ không thể có được một thể lực sung mãn nhất, liệu Liverpool có sẵn sàng đối đầu với Real, đội mà ngay cả khi The Kop có được điểm rơi phong độ xuất sắc nhất của mình cũng không ai bảo đảm chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay họ?

Điều đó có nghĩa Liverpool hoàn toàn có thể rơi vào khủng hoảng khi họ nằm ngoài top 4 Premier League năm nay và không có được chiến thắng trước Real trong trận đấu lịch sử. Một “cái chết” ngay trước cửa thiên đường cho The Kop hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Đáng lo đấy, Klopp!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất