Mourinho thôi đừng than vãn

Mourinho thôi đừng than vãn

03-05-2017 22:37
Việc Jose Mourinho phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của bóng đá Anh chẳng có gì là mới nhưng ra sân ít trận không có nghĩa sẽ thành công hơn.

Trận hòa 1-1 với Swansea vào cuối tuần qua là trận đấu thứ 9 trong tháng 4 mà Man United phải trải qua trước khi họ bắt đầu tháng 5 bằng lượt đi vòng bán kết Europa League với Celta Vigo vào đêm thứ năm nay.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Tạm tính qua thì Red Devils có thể chơi tới 64 trận trong mùa giải này nếu họ lọt vào chung kết ở Stockholm và nhiều thống kê ủng hộ cho quan điểm của Mourinho rằng, lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đến thành tích tại Premier League. Ở đây, nếu Man United lọt vào chung kết Europa League, họ sẽ kết thúc mùa giải với 17 trận nhiều hơn Chelsea, đội không phải thi đấu tại châu Âu.

Một câu hỏi đặt ra là liệu có thể vô địch Premier League nếu thi đấu nhiều như vậy? Thực tế là kể từ khi Premier League rút từ 22 đội xuống còn 20 đội với 38 vòng vào năm 1995, chỉ có 3 đội vô địch chơi nhiều hơn 60 trận và chỉ có 1 đội chơi nhiều hơn 64 trận có thể như đã nói ở trên của Man United.

Man United có quá nhiều cầu thủ chấn thương

Đó là Man United của Alex Ferguson ở mùa giải 2008/09 với 66 trận, trong đó ngoài 38 vòng ở Premier League, họ còn chơi 13 trận tại Champions League, 6 ở League Cup, 5 tại FA Cup, 2 ở Club World Cup, trận tranh Community Shield và Siêu cúp châu Âu.

Xem thêm: Mourinho gây "sốc" khi nói về hoài bão của M.U

Ngoài ra, Man United cũng chơi 63 trận ở mùa giải 2002/03 và 1998/99 mà vẫn vô địch Premier League.

Theo cựu trung vệ Jamie Carragher thì lịch thi đấu dày đặc của Man United trong mùa giải này chẳng có gì là lạ với các đội bóng thành công. Có điều, 5 đội vô địch Premier League gần đây đều chỉ chơi trung bình 52 trận và nếu nhìn vào 19 đội vô địch kể từ năm 1995, số trận trung bình của họ chỉ nhỉnh hơn ở mức 54,4 trận/mùa.

Tuy nhiên, đội bóng chơi nhiều trận nhất trong một mùa là Chelsea ở mùa giải 2012/13 lại không vô địch Premier League. The Blues của Rafa Benitez khi đó chơi 69 trận nhưng ở Premier League, họ đứng thứ 3. Tại Europa League, Chelsea vô địch nhưng ở League Cup và FA Cup, họ vào đến bán kết, tại Champions League là vòng bảng, 2 trận ở Club World Cup và các trận tranh Community Shield cùng Siêu cúp châu Âu.

Kế đó là Man United mùa giải 2008/09, Middlesbrough (2005/06) và Chelsea (2006/07) cùng có 64 trận.

Thế nhưng, vấn đề mà Mourinho đang gặp phải có lẽ khác với nhiều đồng cấp của ông. Đấy là những chấn thương xảy ra ở mọi thời điểm của Man United và cho đến tháng 4 vừa qua, họ mất lần lượt Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Paul Pogba, Eric Bailly và Timothy Fosu-Mensah.

Vì vậy, việc Man United ra sân tới 9 trận trong tháng 4 không giống với một lịch thi đấu tương tự của Celta Vigo hay Atletico Madrid, Real Madrid và Monaco. Có lẽ, chuyện Mourinho than vãn như vậy hoặc để ông nhắc tất cả rằng, Man United đang có 25 trận bất bại ở Premier League với một đội hình sứt mẻ, hoặc để chuẩn bị bào chữa cho mùa giải đầu tiên không thành công cùng Red Devils.

Còn nếu muốn có câu trả lời chính xác, hãy chờ xem liệu Man United có kết thúc mùa giải với 64 trận hay không.

Tin tức ngoài lề sân cỏ dược cập nhật hàng ngày tại: Bản tin thể thao 247 

Admin
Tin tức mới nhất