Nhận định Đức vs Mexico: 1h00 ngày 30-6, Ngang sức

Nhận định Đức vs Mexico: 1h00 ngày 30-6, Ngang sức

28-06-2017 20:17
Nếu Chile là bài test lớn nhất của các cầu thủ trẻ của Đức tại vòng bảng thì họ cần vượt qua Mexico nếu muốn lọt vào chung kết Confederations Cup.

Thực tế thì việc gặp Mexico hay Bồ Đào Nha đều không khác gì với đội bóng của Joachim Low. Tuy vậy, nếu định mệnh đã đưa Mannschaft dẫn đầu bảng B sau trận thắng Cameroon, đối thủ của họ tại Sochi sẽ là Mexico, đội đứng thứ 2 ở bảng A và chỉ thua kém Bồ Đào Nha về hiệu số bàn thắng thua.

Vì thế, nếu Đức được đánh giá cao hơn chỉ vì họ là đương kim vô địch World Cup 2014 và Mexico nằm ở cửa dưới, đội bóng của Juan Carlos Osorio đã có 2 trận thắng gần đây trước New Zealand và Nga.

Xem thêm: Link acestream cập nhật kênh xem trực tuyến các trận đấu bóng đá nhanh và sớm nhất.

Liệu sức trẻ của Mannschaft hay kinh nghiệm của El Tri sẽ chiếm ưu thế ở Sochi, một điều không thể phủ nhận là các cầu thủ của Đức không hoàn toàn non nớt như những suy nghĩ ban đầu. Chính họ đã cầm hòa Chile với tỉ số 1-1, trong khi đè bẹp Cameroon với tỉ số 3-1 nhờ cú đúp của Timo Werner.

Werner sẽ chỉ là một trong những vũ khí mà El Tri cần phải đề phòng nếu họ muốn tránh đi vào vết xe đổ của Cameroon. Nên nói thêm là chân sút đang khoác áo RB Leipzig đã ghi 6 bàn trong 5 trận gần đây cho CLB và đội tuyển. Nhờ phong độ của anh, Leipzig đã đứng thứ 2 tại Bundesliga vào mùa giải trước và thật may cho Mannschaft là anh vẫn giữ được sự ổn định như vậy trong màu áo đội tuyển.

Đức gồm nhiều cầu thủ trẻ

Tuy nhiên, trong trận đấu ở giải U17 thế giới năm 2011 mà Mexico đã thắng Đức 3-2, hai bên chỉ còn một cầu thủ thi đấu tại Confederations Cup là Emre Can bên phía Mannschaft.

Ngược lại, Mexico sẽ thiếu vắng một số trụ cột trong trận bán kết ở Sochi, trong đó có sự vắng mặt của đội trưởng Andres Guardado do bị treo giò và Diego Reyes có thể không ra sân.

Sau cùng thì Osorio và Low chắc chắn sẽ có những xáo trộn trong đội hình so với vòng bảng. Để thấy rõ hơn, Osorio đã có 8 thay đổi từ trận gặp Bồ Đào Nha sang gặp New Zealand, và 9 thay đổi từ trận gặp New Zealand so với trận gặp Nga. Điều quan trọng là ông biết rõ đội hình mạnh nhất của mình.

Bằng chứng là ở 2 trận đấu quan trọng hơn ở vòng bảng, Mexico xuất phát giống nhau. Trước Bồ Đào Nha và Nga, El Tri chơi 4-3-3 với Guillermo Ochoa trong khung thành. Trước New Zealand, có thời điểm họ chơi với 3 hậu vệ nhưng trước Đức, họ sẽ quay về sơ đồ 4-3-3.

Ở đây, trong 4 hậu vệ của Mexico, Miguel Layun sẽ chơi bên trái, Nestor Araujo và Moreno ở vị trí trung vệ, Diego Reyes chơi bên phải. Trước Reyes, vị trí này dành cho Carlos Salcedo trong 2 trận đầu tiên nhưng Salcedo sẽ nghỉ đến hết giải vì chấn thương vai.

Mexico có kinh nghiệm

Lên tuyến trên, trong 2 trận mà Mexico chơi 4-3-3, hàng tiền vệ gồm Hector Herrera ở giữa sân, Jonathan Dos Santos và Guardado bên phải và bên trái của anh. Việc Guardado bị treo giò sẽ mang lại cơ hội cho Giovani Dos Santos hoặc Javier Aquino thay thế.

Ở hàng công, Javier Hernandez và Carlos Vela có cơ hội được đá chính nhưng không loại trừ Osorio sẽ sử dụng cả Hirving Lozano.

Xem thêm: Zidane có thể không cần mua sắm nữa

So với người đồng cấp, Low xoay vòng cầu thủ nhưng không thay đổi hệ thống thi đấu. Ter Stegen bắt chính ở 2 trận gần đây và nếu anh nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng, thật khó để đoán các vị trí còn lại. Về lý thuyết, Niklas Sule, Shkodran Mustafi và Matthias Ginter là bộ ba mạnh nhất ở hàng thủ nhưng Antonio Rudiger cũng có thể chơi được ở vị trí trung vệ.

Bên hai cánh sẽ là Joshua Kimmich và Marvin Plattenhardt. Giữa sân sẽ là Sebastian Rudy và Emre Can.

Đức đã chơi với sơ đồ 3-4-2-1 trước Chile và Cameroon, và họ chơi tốt. Julian Draxler và Leon Goretzka đóng vai trò là các tiền vệ tấn công, trong khi Werner hoặc Stindl đá cao nhất.

Xem ra, việc duy trì một hệ thống đã giúp Mannschaft có được sự ổn định cần thiết và giải thích tại sao họ chỉ thua 1 trong 20 trận gần đây, trong đó có 13 trận giữ sạch lưới.

Mặc dù vậy, thật không dễ đoán ưu thế sẽ nghiêng về Đức hay Mexico và nên nhớ là năm 2005, Đức cần đến hiệp phụ mới thắng Mexico 4-3 tại Confederations Cup.

Tình hình lực lượng

Đức

Jogi Low chắc sẽ không xoay vòng đội hình nữa mà sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận gặp Mexico tại vòng bán kết.

Chile

Chicharito, Hector Moreno và Diego Reyes đều chưa rõ ra sân hay không, trong khi Carlos Salcedo vắng mặt vì chấn thương vai.

Andres Guardado bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng.

Phong độ và đối đầu

Phong độ gần đây của hai đội

Đối đầu gần đây của hai đội

Thông tin bên lề

* Đức và Mexico đã hòa 3-3 trong 90 phút ở Confederations Cup năm 2005.

* Trước năm 2005, hai đội gặp nhau 9 lần, Đức thắng 4, thua 1 tại City Tournament năm 1985, và hòa 4.

* Dù Đức có nhiều gương mặt mới nhưng họ đang có thành tích 13 trận bất bại kể từ tháng 7/2016.

Đội hình dự kiến

Đội hình dự kiến của hai đội

Tỷ lệ nhà cái

Châu Âu: Đức 2.03, Mexico 3.56, hòa 3.45

Châu Á: Đức - Mexico: 2.05 0:1/2 1.85

Tài xỉu: 2 1/2, 1.90,  2.00

Dự đoán: 3-2

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin bóng đá

Admin
Tin tức mới nhất