Rummenigge: “Chỉ có Bayern mới hạ được Real”. Mourinho bất ngờ lên tiếng bảo vệ Pogba

Rummenigge: “Chỉ có Bayern mới hạ được Real”. Mourinho bất ngờ lên tiếng bảo vệ Pogba

19-04-2018 17:00
Giám đốc điều hành của Bayern Munich nói rằng nếu có một đội hạ được Real lúc này thì chỉ có thể là Bayern của ông. Mourinho bất ngờ lên tiếng bảo vệ Pogba trước những lời chỉ trích của Paul Scholes.

Rummenigge: “Nếu có một đội bóng có thể đánh bại Real, thì đấy chỉ có thể là Bayern”

Đêm thứ 4 tới, Bayern sẽ tiếp đón Real trên sân nhà trong khuôn khổ vòng Bán kết Champions League. Để ngăn chặn đoàn quân của HLV Zidane vào lúc này là không dễ chút nào, nhưng giám đốc điều hành của Bayern là ông Karl Heinz Rummennigge đã rất tự tin khi tuyên bố vào thời điểm này chỉ có đội bóng của ông mới có thể đánh bại được Real.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Rummenigge nói rằng chỉ có Bayern của ông vào lúc này mới có thể đánh bại được Real

“Để đánh bại được Real chúng tôi phải thắng 2 trận đấu đó với họ, và vào lúc này thì chỉ có Bayern là có thể làm được điều đó”. Rummennigge phát biểu. “Đội của chúng tôi có những cá nhân xuất sắc và điều đáng nói là HLV Jupp Heynckes đã lắp ghép những cá nhân ấy thành một tập thể tuyệt vời.

Không có sự ghen tị hay ích kỷ trong đội hình của chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết”. Trong trận đấu Bán kết ở Cúp Quốc Gia Đức mới đây, Thomas Muller đã ghi được một hat-trick, đóng góp vào chiến thắng 6-2 của “Hùm xám”. Cầu thủ người Đức cũng cho biết sự quyết tâm của Bayern lúc này là rất lớn.

“Sự khát khao vô địch Champions League của chúng tôi mỗi năm càng lớn dần hơn”. Muller nói. “Chúng tôi đã không có danh hiệu ở giải đấu này trong nhiều năm và chúng tôi muốn thay đổi điều đó trong năm nay. Chúng tôi sẽ làm điều đấy vì đội bóng, vì những NHM”.

Mourinho bảo vệ Pogba sau những lời chỉ trích của Paul Scholes

Mourinho đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ cậu học trò của mình là Pogba sau những lời chỉ trích từ Paul Scholes. Cựu huyền thoại của M.U cho rằng Pogba trong trận đấu ngày hôm qua với Bournemouth, anh đã chơi không tốt và phụ sự tin tưởng của Mourinho, dù cho M.U đã thắng với tỉ số 2-0.

Xem thêm: bình luận bóng đá đức

Mourinho bất ngờ lên tiếng bảo vệ Pogba

Pogba đã có một pha kiến tạo cho Lukaku ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho M.U. Ở bàn mở tỉ số của Chris Smalling, dù không kiến tạo, nhưng vẫn có đóng góp và dấu ấn của Pogba trong đó. Các hậu vệ của Bournemouth đã quá để ý đến tiền vệ người Pháp và họ đã để lọt Lingard để tiền vệ người Anh có đường căng ngang vào cho Smalling dễ dàng ghi bàn.

Rõ ràng Paul Scholes đã hơi hớ khi vẫn lên tiếng chỉ trích cựu cầu thủ của Juve sau trận đấu đêm qua. Có lẽ cựu huyền thoại M.U vẫn còn “cay cú” khi Pogba đã chơi không tốt trong trận thua 0-1 của M.U trước West Brom trước đó, vì với trận thua đấy, M.U đã chính thức dâng chức vô địch cho Man City ở Premier League mùa giải năm nay.

Paul Scholes cũng nhắc lại trận thua ấy khi nói rằng tiền vệ người Pháp đã không tôn trọng Mourinho vì đã tin tưởng anh. Sau sự tỏa sáng trước trận đấu với Man City, Pogba đã ngay lập tức chơi “vật vờ” trước West Brom và anh phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong trận thua ấy.

Trước những lời chỉ trích mang tính ác ý của huyền thoại M.U, Mourinho đã bất ngờ lên tiếng bênh vực Pogba dù cho đã có thông tin cho rằng ông và tiền vệ 25 tuổi đang xảy ra những mâu thuẫn lớn. “Tôi không đồng ý với Paul Scholes. Tôi không đồng ý với ý kiến của anh ấy”. Mourinho nói.

“Tôi chỉ đồng ý với anh ấy ở khía cạnh rằng Pogba đã không chơi tốt trong trận đấu với West Brom, nhưng anh ấy đã hơi quá khi nói rằng Pogba đã chơi không tốt trong trận đấu đêm qua. Tôi không biết Scholes có xem trận đấu đấy không? Nhưng tôi thấy khó hiểu khi có người chỉ trích những màn trình diễn của cậu ấy trong trận đấu đấy.

Pogba đã có một pha kiến tạo thành bàn và đóng góp rất tích cực vào chiến thắng của M.U. Tôi không hiểu Scholes còn muốn gì hơn nữa?

Trước đấy Paul Scholes đã nói với BT Sport rằng: “Tôi nghĩ rằng Pogba đã thiếu tôn trọng Mourinho khi anh ấy đã có màn trình diễn siêu tệ như thế”. Trong trận đấu đêm qua với Bournemouth, Mourinho đã có 7 sự thay đổi trong đội hình của mình só với trận West Brom, và rất ngạc nhiên là Pogba không nằm trong 7 vị trí này.

Anh vẫn có tên trong đội hình xuất phát đêm qua, và đã hỗ trợ cho Lukaku rất tốt. Pha kiến tạo của tiền vệ người pháp để Lukaku ghi bàn là minh chứng rõ nét nhất. “Pogba đã có một trận đấu tốt, những pha xử lý của anh ấy trong trận này đều là những pha xử lý của một cầu thủ đẳng cấp”. Mourinho nói tiếp.

“Anh ấy đã có một trận đấu hoàn hảo trong chiến thắng trước Man City và ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa chứng kiến một phong độ tương tự như thế từ Pogba”. Tuy nhiên với chiến thắng này, Mourinho cũng không hề tỏ ra vui mừng, trái lại ông nói rằng ông rất tiếc vì không được chứng kiến màn trình diễn như thế từ các học trò của mình trong trận đấu với West Brom.

“Tôi không mấy vui mừng với chiến thắng này. Tôi tự hỏi tại sao các học trò của tôi không làm được như thế trong trận đấu với West Brom? Tôi cho rằng chúng tôi vẫn có thể bắt kịp Man City, nếu như trận đấu nào chúng tôi cũng là chính mình như hôm nay.

Tôi biết phải làm thế nào để có được những danh hiệu. Tôi đã có 8 chức vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, trong đó có 3 ở Premier League. Tôi biết tại sao chúng tôi là những người chiến thắng, tôi cũng biết lý do chúng tôi thất bại. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa. Dù thế nào Man City cũng đã vô địch ở giải Ngoại hạng năm nay và họ xứng đáng với điều đấy”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất