Sân Emirates chưa bao giờ ảm đạm, lạnh lẽo như lúc này

Sân Emirates chưa bao giờ ảm đạm, lạnh lẽo như lúc này

03-03-2018 12:00
Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal chẳng hề nhận được sự ủng hộ lớn, khi cổ động viên (CĐV) đã quay lưng với CLB. Chưa bao giờ, người ta thấy xuất hiện nhiều ghế trống tới vậy ở sân Emirates.

Sau thất bại với tỷ số 0-3 trước Man City trong trận chung kết League Cup, Arsenal trở về sân nhà Emirates tái đấu với đối thủ này ở Premier League. Đoàn quân của HLV Wenger hy vọng sự cổ vũ của CĐV nhà sẽ giúp họ cải thiện tinh thần thi đấu. Thế nhưng, điều đáng buồn là chính những CĐV đã quay lưng với “Pháo thủ”.

Sân Emirates có sức chứa gần 60.000 chỗ ngồi nhưng hôm qua lượng khán giả tới sân chỉ khoảng một nửa (tính cả CĐV Man City). Trong khi khu vực ghế ngồi của CĐV đội khách không còn một chỗ trống thì khu vực của CĐV rất “đìu hiu”.

Người ta chứng kiến rất nhiều ghế trống trên khán đài. Không những vậy, trong trận đấu, những người hâm mộ “Pháo thủ” chẳng buồn cổ vũ đội nhà hay la ó HLV Wenger như thường lệ.

Trên trang web của Arsenal cũng như khu vực bán vé ở SVĐ Emirates đã thông báo “hết vé” nhưng theo báo giới Anh, ngay trước trận đấu, nhiều CĐV Arsenal vẫn mua được vé ở SVĐ.

Chứng kiến cảnh “đìu hiu” ở SVĐ Emirates, nhiều CĐV Man City đã lên tiếng chế nhạo rằng họ như thể được chứng kiến trận đấu trên sân nhà Etihad.

Thành tích kém cỏi của Arsenal trong thời gian qua đã đẩy những nỗi thất vọng lên đỉnh điểm. Sự quay lưng của CĐV còn đáng sợ hơn rất nhiều sự phản đối trước đây.

Có khá nhiều ghế trống trên khán đài sân Emirats

 

CĐV thờ ơ, "quay lưng" lại với Pháo Thủ

 

Nhiều người phát ngán trước màn trình diễn nghèo nàn của Arsenal

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất