Sắp có cái tên HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh?

Sắp có cái tên HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh?

11-09-2017 21:00
Tương lai của HLV Frank De Boer tại Crystal Palace đang trở nên mờ mịt. Nhiều khả năng trong 48 giờ tới, phán quyết sẽ được BLĐ đội bóng đưa ra với chiến lược gia người Hà Lan.

Thất bại tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách tới sân Turf Moor của Burnley đêm qua là trận thứ tư liên tiếp Crystal Palace thua trận.

Không những thế, đội bóng thành London cũng tịt ngòi ở cả 4 trận đấu đó và trở thành đội đầu tiên kể từ mùa 1924/25 (sau Preston North End) có thành tích tệ hại như thế.

HLV Frank De Boer

Trước thời điểm trận đấu diễn ra, tương lai của HLV De Boer đã trở nên rất bất ổn khi The Eagles liên tục thua trận dù đã tăng cường lực lượng rất nhiều ở mùa giải này. Nhiều nguồn tin tiết lộ, nếu không thắng, chiến lược gia người Hà Lan rất có thể sẽ bị tống cổ ra đường.

Sau thất bại tối qua, chiếc ghế của De Boer càng thêm lung lay dữ dội. Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ đội bóng sẽ nhóm họp khẩn cấp sẽ đưa ra phán quyết về tương lai của De Boer trong 48 giờ tới.

De Boer lên dẫn dắt Palace hồi tháng 6 vừa qua thay Sam Allardyce bằng bản hợp đồng có thời hạn ba năm. Cựu thuyền trưởng của Ajax đang đối mặt với nguy cơ trở thành HLV bị mất việc nhanh nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tuy tương lai đang khá bất ổn, song HLV De Boer vẫn khá tự tin trả lời phỏng vấn: “Tôi không biết, tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát về nhân viên và các cầu thủ của tôi cũng như nghĩ tới trận đấu với Southampton cuối tuần.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi vẫn là HLV của Crystal Palace và vẫn toàn tâm toàn ý làm việc”.

Admin
Tin tức mới nhất