5 lý do để Liverpool mua Mohamed Salah

5 lý do để Liverpool mua Mohamed Salah

03-06-2017 22:01
Liệu một cầu thủ từng bị đẩy khỏi Chelsea có gì để Liverpool phải quan tâm khi họ đang đàm phán với Roma về Mohamed Salah?

Thực tế thì Salah suýt gia nhập Anfield hồi tháng 1/2014 trước khi Chelsea có được chữ kí của anh. Vì thế, việc The Reds quan tâm đến tiền vệ người Ai Cập không có gì là ngạc nhiên sau giai đoạn thành công của anh ở Fiorentina và Roma.

Tuy vậy, Jurgen Klopp chắc cũng có lý do để theo đuổi Salah trong hè.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao 24h

1. Tốc độ cho lối chơi của Liverpool

Trừ Sadio Mane và cầu thủ trẻ Sheyi Ojo, lối chơi của Liverpool vẫn thiếu tốc độ ở các vị trí. Và như đã thấy, phong cách tấn công mà Klopp xây dựng cho The Reds chỉ hiệu quả khi Mane sử dụng tốc độ qua người và xuyên phá hàng thủ đối phương.

Trong thời điểm Liverpool chuẩn bị trở lại Champions League ở mùa giải tới, rõ ràng họ cần thêm sự đột biến trong lối chơi để tạo bất ngờ. Trong khi đó, cựu HLV của Fiorentina, Vincenzo Montella nói về Salah như sau: “Có lẽ chỉ Lionel Messi nhanh hơn anh ấy khi có bóng trong chân.”

Sự thực thì khả năng tăng tốc của Salah giúp anh trở nên hiệu quả trong các pha phản công và phản công rất phù hợp với Liverpool.

Salah từng thất bại ở Chelsea

2. Philippe Coutinho có thể đá lùi hơn

Cuối mùa giải 2016/17 có những dấu hiệu cho thấy tương lai của Coutinho có thể nằm ở giữa sân. Klopp thì bóng gió rằng vào mùa bóng tới, tiền vệ người Brazil sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm vì đây là vị trí giúp anh phát huy được sự sáng tạo của mình.

Trận thắng West Ham là một ví dụ khi Coutinho ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo trong vai trò mới. Nên nói thêm là trước đó, anh chỉ chơi lệch trái. Vì thế, nếu có Salah, Klopp hoàn toàn có thể xếp Coutinho ở vị trí mà ông kỳ vọng trong mùa giải 2017/18.

Xem thêm: Mourinho tiết lộ "bí quyết" có thể để đưa Varane về M.U

3. Những mục tiêu khác không sẵn sàng

Trở lại mùa hè năm ngoái, Liverpool đã có ý định theo đuổi một tiền vệ cánh. Theo nhiều nguồn tin, họ đã đưa ra đề nghị 13 triệu euro cho Christian Pulisic của Dortmund nhưng bị từ chối, trước lúc cầu thủ 18 tuổi người Mỹ kí hợp đồng dài hạn hồi tháng 1.

Ngoài Pulisic, Liverpool cũng quan tâm đến Julian Brandt của Leverkusen nhưng họ hiểu rằng, họ đều không bảo đảm một vị trí chính thức cho Pulisic hay Brandt để khiến họ sẵn sàng ra đi. Việc Salah trở lại tầm ngắm vì thế diễn ra tự nhiên, khi mà họ đã để tuột anh cho Chelsea cách đây 3 năm.

Cầu thủ người Ai Cập đã hồi sinh tại Fiorentina và Roma

4. Giá trị tương đương chất lượng

Tân giám đốc điều hành của Liverpool, Peter Moore, có nhấn mạnh rằng, họ sẽ không “chạy đua vũ trang” với các đối thủ và sẽ tiếp tục chi tiêu “khôn ngoan” trên thị trường chuyển nhượng.

Vậy nhưng, nếu Roma đòi 35 triệu bảng cho Salah và ngang với kỷ lục mà Liverpool trả cho Newcastle để mua Andy Carroll năm 2011, con số này với một cầu thủ đã quá quen ở Premier League và được đánh giá là khá xuất sắc lại không phải là cao.

Để thấy rõ hơn, cựu cầu thủ của Basel đã ghi 19 bàn trong 41 trận cho Roma, trong khi mùa hè năm ngoái, Liverpool cũng mua Mane với giá 30 triệu bảng.

5. Liverpool là nơi hồi sinh của nhiều cầu thủ

Bằng chứng là những khó khăn mà Philippe Coutinho và Daniel Sturridge tại Inter Milan và Chelsea trước đây không làm Liverpool nản lòng. Thậm chí, khoản đầu tư mà họ bỏ ra rất tương xứng. Coutinho hiện là cầu thủ không thể thay thế tại Anfield, trong khi Sturridge là cầu thủ nhanh thứ tư của Liverpool đạt mốc 50 bàn.

Với Salah, anh từng gặp khó khăn ở Chelsea và chỉ ra sân 19 trận trong 2 mùa giải, ghi được 2 bàn trước lúc được đem cho mượn tại Fiorentina. Vậy nhưng, cầu thủ người Ai Cập đã cứu vãn sự nghiệp ở Fiorentina, rồi Roma và chắc chắn, anh sẽ tự tin hơn khi trở lại Premier League.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Admin
Tin tức mới nhất