5 năm đầu tư cho hàng công, Atletico tiêu tốn nửa tỷ đôla

5 năm đầu tư cho hàng công, Atletico tiêu tốn nửa tỷ đôla

06-10-2017 12:00
Giữa hai lần lấy lại sự phục vụ của Diego Costa, đội bóng thành Madrid thường xuyên đắm chìm trong công cuộc thay máu hàng công.

Atletico Madrid lấy lại sự phục vụ của Costa lần đầu tiên hồi hè 2012. Vào thời điểm đó, đội bóng áo sọc đỏ trắng thanh lý hợp đồng mượn với Rayo Vallecano.

Mới đây, họ có lần thứ hai lấy lại sự phục vụ của Costa khi mua lại trung phong gốc Brazil từ Chelsea với giá 65 triệu đôla. Mức giá này cao gần gấp rưỡi so với 45 triệu thu về từ vụ chuyển nhượng Costa năm 2014.

Trong năm năm giữa hai lần tái đầu tư cho Costa, Atletico luôn đắm chìm vào cuộc thay máu hàng công mà chưa thực sự thu được nhiều kết quả. Đội bóng áo sọc đỏ trắng từng thành công với vụ mua Griezmann và bán Radamel Falcao, nhưng thất bại khi mua David Villa, Leo Baptistao, Andrian, Mario Mandzukic, Raul Jimenez và Alessio Cerci.

Sau nhiều cuộc mua bán, Atletico mới nhận ra Costa là trung phong thích hợp nhất.

 

Tổng số tiền mà Atletico chi cho việc mua tiền đạo trong năm năm qua là 305 triệu. Trong khi đó, những vụ bán đi mang về khoảng 235 triệu. Với hơn nửa tỷ đôla trao tay, Atletico đang biến hàng công trở thành khu vực "nóng" nhất của đội bóng.

Sự trở lại của Costa có thể sẽ giúp HLV Simeone nâng cao khả năng ghi bàn. Từ khi tới Chelsea, tiền đạo gốc Brazil vẫn luôn là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu.

Trở ngại duy nhất với Atletico là Costa chỉ có thể thi đấu từ tháng 1/2018 do đội vướng lệnh cấm đăng ký cầu thủ từ FIFA. Costa hiện tích cực luyện tập để sớm lấy lại phong độ tốt nhất. 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất