AC Milan: Hào quang trở lại

AC Milan: Hào quang trở lại

29-08-2017 16:31
Khi con người ta đã đi qua ánh hào quang trong cuộc đời mình, họ sẽ luôn tìm mọi cách để một ngày nào đó tiếp tục bước lên đỉnh cao ấy một lần nữa. Những gì mà các ông chủ của AC Milan đang làm cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Trong những năm gần đây, Milan luôn gặp khủng hoảng cả về mặt kinh tế lẫn nhân sự. Chỉ khi các ông chủ người Trung Quốc nhảy vào mua đội bóng chủ sân San Siro, Milan mới dần có những dấu hiệu hồi sinh.

Berlusconi có thể là một tên khốn (với nhiều người dân Italia), khi ông liên tiếp dính Scandal trong tình ái, gặp phải rất nhiều bê bối trong cuộc sống cá nhân cũng như trong đời sống chính trị.

Thay chủ, Milan có đổi được vận?

Nhưng phải nói rằng trong bóng đá, cựu chủ tịch của Milan là một người khá tận tâm và đầy tham vọng.

Nói không ngoa, khi chính Milan chứ không phải Juventus mới là những người mang bóng đá Italia ra toàn thế giới với những cái tên như Marco van Basten, Sheva, Kaka, Ibrahimovic, Thiago Silva.

Cùng với những HLV tên tuổi như Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Ancelotti...

Xem thêm: Link Sopcast trực tiếp bóng đá hôm nay

Berlusconi đã đưa Milan trở thành ánh hào quang trong quá khứ

Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng, đồng tiền bị lạm phát, và bản thân Berlusconi cũng dính vào những bê bối, khiến sự nghiệp của ông có chiều hướng đi xuống. Những điều đó đã khiến Milan của ông trượt dốc không phanh.

3 năm không được đá Champions League, 6 năm không biết đến Scudetto là gì. Tất cả những điều ấy đã biến AC Milan trở thành một đội bóng hạng trung ở Châu Âu như bây giờ.

Nhưng các ông chủ người Trung Quốc đã đến. Họ quyết định đầu tư mạnh vào Milan với tham vọng đưa Rossoneri trở lại với những ánh hào quang xưa.

Gần 300 triệu đô đã được các ông chủ của Milan vung ra để mua cầu thủ. Đỉnh điểm nhất là vụ Bonucci.

Cứ ngỡ như thương vụ Milan chiêu mộ chàng trung vệ số một này của Juve là trò đùa của truyền thông. Ngay cả bản thân những tờ báo này đưa tin cũng không nghĩ rằng điều này nó sẽ xảy ra.

Nhưng các ông chủ người Trung Quốc rất nghiêm túc, và chỉ trong một cái “chớp mắt” Bonucci đã trở thành người của Milan thật.

Các tifosi của Milan, tất nhiên rồi họ như muốn phát rồ. Còn báo chí ngay lập tức đưa tin rầm rộ về vụ này, và họ nói về Milan rất nhiều những ngày sau đó, như thể Milan vừa mới đoạt được Champions League vậy.

Bonucci sang Milan đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí

Gần 300 triệu đô la tung ra, Milan thay máu hầu như toàn bộ đội hình. Có lẽ ngoài thủ môn Donnarumma và tiền vệ Suso ra, đội hình chính thức của Milan năm nay đều là những gương mặt mới toanh.

Bonucci tất nhiên là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Calhanoglu và Suso sẽ là những người đảm nhiệm tấn công ở khu trung tuyến. Cặp tiền đạo sẽ là Borini và Cutrone.

Suso, truyền nhân của Kaka.

Và mới đây khi Tottenham ngỏ ý muốn có Suso trong đội hình, HLV Montella đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng “Milan sẽ không bán một ai, và Suso sẽ không đi đâu cả”.

Lời tuyên bố ây thể hiện rõ tham vọng của Montella cũng như của Milan lúc này. Họ quyết trở lại cuộc đua Scudetto sau nhiều năm thất thế.

Và nếu như Milan thành công, đấy là một cái tát đau vào Juve, Roma, Napoli, những đội bóng được coi là ổn định và hơn Milan rất nhiều về thương hiệu cũng như đẳng cấp.

Xem thêm: Tin thể thao trực tuyến

Suso sẽ là Kaka mới ở sân San Siro?

Nói đến những con người mới ở Milan mà quên mất rằng chính Montella mới là nhân tố quan trọng quyết định thành bại của Milan năm nay thì hẳn là một điều thiếu sót lớn.

Cựu huyền thoại của Roma đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Milan năm ngoái, điều này đã làm các tifosi của Milan rất háo hức. Ở tuổi 42, Montella đã giành được rất nhiều thành công cùng với Roma, Fiorentina, Catania.

Tư duy chơi tấn công hấp dẫn, cùng lối đá nhanh của Montella đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Và nó cũng chính là triết lý giúp Montella được các ông chủ người Trung Quốc giữ lại để làm nhân tố tối quan trọng trong mục tiêu phục hưng của BLĐ Milan.

Quả thật Ban Huấn Luyện của Milan đã không sai khi quyết định đặt mục tiêu vào Montella ở mùa giải này. Qua 2 vòng đấu, Milan toàn thắng và đang có 6 điểm, cùng điểm với những ông lớn như Juventus, Inter Milan và Napoli..

Điểm nhấn trong 2 trận đấu đấy có lẽ là Suso, khi anh ghi bàn ở cả 2 vòng. Nếu như ngay từ bây giờ nói rằng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ là hạt nhân ở tuyến giữa giúp Milan bay cao thì đấy cũng là nhận định không hề quá vội vàng.

Tài năng của Suso đã được kiểm nghiệm từ mùa giải năm ngoái khi anh liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho Milan.

Ở tuổi 12, Suso gia nhập đội trẻ Cadiz. Anh bắt đầu được chú ý khi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong một trận giao hữu ở tuổi 15. Sau đó Suso ký hợp đồng với Liverpool năm 2010. Barca và Real khi đó đã đi sau đội bóng nước Anh một bước chân.

Nhận xét về cậu học trò, HLV của Cadiz khi anh còn bé nói rằng: “Suso là một cậu bé có phẩm chất tốt, nhãn quan chiến thuật của cậu ta quá tuyệt vời. Và cậu bé có khả năng chuyền bóng với độ chính xác cực cao”.

Những gì vị HLV ấy nói đều đúng. Nhìn Suso thi đấu, chúng ta có cảm giác như đang thấy hình bóng của Kaka năm nào. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu như có một ngày Suso đóng vai trò chính cho sự trở lại của đế chế Milan

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất