Bản tin thể thao 06/01: Aguero không thể chơi tất cả các trận đấu cho Man City. Màn ra mắt của Van Dijk còn hơn cả câu chuyện cổ tích

Aguero không thể chơi tất cả các trận đấu cho Man City. Màn ra mắt của Van Dijk còn hơn cả câu chuyện cổ tích

06-01-2018 14:01
Pep Guardiola đã nói rằng Sergio Aguero không thể đá hết trận này đến trận khác cho Man City. Jurgen Klopp phấn khích với màn ra mắt ấn tượng của tân binh Van Dijk.

Pep Guardiola: “Aguero không thể chơi tất cả các trận đấu của Man City”

HLV của Man City, Pep Guardiola vừa chia sẻ rằng ông sẽ bảo vệ Sergio Aguero đến cùng vì lúc này HLV người Tây Ban Nha chỉ có mỗi cầu thủ người Argentina là tiền đạo duy nhất trong đội hình của ông. Gabriel Jesus đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Xem thêm: Link Sopcast

Pep phải hết sức cẩn thận với Aguero, khi anh đang là tiền đạo duy nhất trong đội hình của ông

Hiện tại Man City đang tìm mọi cách để Arsenal bán Alexis Sanchez cho mình với giá tốt nhất. Trước mắt Pep sẽ là 7 trận đấu trong tháng Giêng này, bắt đầu từ trận đấu với Burnley ở khuôn khổ Cúp FA đêm nay. Và rõ ràng cựu HLV của Barca không thể để cho Aguero ra sân hết cả 7 trận này.

“Aguero đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây”. Pep chia sẻ với báo chí. “Nhưng tôi đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều lần rằng chúng tôi không thể để anh ấy ra sân trong tất cả các trận đấu. Tôi muốn Kun có được một thể trạng tốt nhất trong những trận đấu lớn.

Khi bạn phải đá 3 hay 4 ngày/trận, rõ ràng việc xoay tua đội hình là rất quan trọng. Nó liên quan đến thể lực, sức bền và ý chí của từng cầu thủ. Và sẽ có một số trận đấu tôi không thể để Aguero vào sân vì lúc này tôi chỉ còn duy nhất anh ấy là tiền đạo.

HLV của Burnley, ông Sean Dyche cũng đồng ý với Pep về việc sẽ phải có một số cầu thủ được phép nghỉ ngơi trong những trận đấu cúp. Sean Dyche đã nói rằng Cúp FA và Cúp Liên Đoàn giờ đây đã mất đi tính hấp dẫn của nó khi phần  lớn các CLB đều ưu tiên Premier League lên hàng đầu.

Đêm nay ước chừng có khoảng hơn 7 nghìn fan hâm mộ của Burnley sẽ đến sân Etihad để cổ vũ cho đội nhà, nhưng HLV Sean Dyche cho rằng ông và phần lớn các đội đang thi đấu ở Premier League không quá chú trọng đến các giải FA Cúp hay Cúp Liên Đoàn.

“Có một số CLB bao gồm cả chúng tôi luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu của mình ở Premier League, và điều đó được ưu tiên hơn cả”. HLV Sean Dyche chia sẻ trước trận đấu với Man City. “Và đấy không phải là một sự xấu hổ. Đấy là những điều thực tế.

Tôi tôn trọng những giải đấu như FA Cup, nhưng chúng tôi có những kế hoạc kinh doanh cũng như mục tiêu ở Premier League, và bạn không thể căng hết sức mình ra đá 3 hay 4 ngày/trận. Không ai khen ngợi bạn khi bạn làm thế nhưng rồi đến cuối mùa giải bạn lại bị xuống hạng. Lúc đấy mọi người sẽ cho rằng việc bạn làm thật ngu ngốc.  

Sẽ có những câu hỏi rằng thế liệu chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng? Câu trả lời sẽ là Có. Chúng tôi chỉ thay đổi nhân sự trong những giải đấu thế này, nhưng quyết tâm chiến thắng thì không bao giờ thay đổi”.

Klopp: “Sự ra mắt của Virgil van Dijk như một câu chuyện cổ tích”

HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã mô tả sự ra mắt của trung vệ Van Dijk như là một câu chuyện cổ tích sau khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước Everton ở vòng 3 FA Cup đêm qua. “Một câu chuyện cổ tích trong một thế giới không còn nhiều câu chuyện cổ tích nữa”. Klopp nói sau trận đấu.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất

Van Dijk có sự khởi đầu tốt đẹp trong màu áo của Liverpool

“Tôi nghĩ rằng đây là một điều gì đó thật đặc biệt. Nói thật trước trận đấu tôi đã có một quyết định khó khăn. Van Dijk không phải là người tôi định cho ra sân trong đội hình xuất phát hôm nay. Nhưng vì cả Dejan Lovren và Klavan đã phải thi đấu rất nhiều trong những tuần gần đây nên tôi đã thay đổi ở phút cuối cùng.

Và thật tuyệ là những gì Van Dijk làm trong buổi tối nay đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy đã cho thấy anh ấy là tất cả những gì mà tôi đang cần ở hàng thủ vào thời điểm này. Các bạn biết đấy, những sự kỳ vọng thường đi đôi với áp lực. Nhưng anh ấy đã cho chúng ta thấy rằng anh ấy là con người chịu được áp lực tốt như thế nào.

Tôi nghĩ rằng anh ấy đã có một chút lo lắng, nhưng với bản lĩnh anh ấy đã vượt qua được. Anh ấy hứa hẹn sẽ mang đến cho Liverpool một sự chắc chắn hơn. Khả năng chơi bóng bổng của anh ấy khá tốt và nó đã làm hạn chế đi rất nhiều những đường lên bóng nguy hiểm của Everton vào đêm nay”.

Sau trận đấu, chính Van Dijk cũng có những lời phát biểu đầy phấn khích: “Ghi bàn trong màn ra mắt trong trận đấu derby cùng thành phố, tôi nghĩ còn điều gì tuyệt vời hơn như thế này nữa. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã thể hiện một tinh thần thi đấu quật cường, không bỏ cuộc cho đến những giây cuối cùng.

Liverpool là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất ở Cúp FA năm nay. Dù mới đến CLB, nhưng tôi có cảm giác rằng mình đã thuộc về nơi này lâu lắm rồi. Tôi có màn ra mắt ấn tượng trong ngày hôm nay cũng là nhờ vào những tình cảm, những sự đón tiếp rất nồng nhiệt từ các CĐV cũng như những đồng đội mới và BLĐ của CLB. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất