Bản tin thể thao 26/09: Aguero sẽ đi vào kỷ lục, Tottenham gặp khó khăn khi trở lại Champions League

Aguero sẽ đi vào kỷ lục, Tottenham gặp khó khăn khi trở lại Champions League

26-09-2017 10:48
Kyle Walker cảm thấy”nhẹ nhõm” khi không còn phải đối mặt với Aguero, Tottenham sẽ ra quân với đội hình chắp vá ở Champions League. Là những tin chính trong sáng nay.

Kyle Walker cảm thấy “nhẹ nhõm” khi không phải đối mặt với Sergio Aguero

Chia sẻ với báo chí, Kyle Walker cho biết anh rất vui khi trở thành đồng đội với Sergio Aguero và giờ đây anh không phải lo đối phó với một tiền đạo xuất sắc như Aguero nữa. “Đối mặt với anh ấy là một cơn ác mộng”. Walker nói.

Xem thêm: Link Sopcast bóng đá

Kyle Walker luôn cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với Aguero

“Anh ấy là một trong những tiền đạo đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tottenham  nói chung và cho bản thân tôi nói riêng trước đây.

Bây giờ được sát cánh cùng với Kun là một giấc mơ đối với tôi. Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc. Điều này không cần phải bàn cãi nữa, bạn đã thấy anh ấy đã làm được những gì rồi. Đôi khi ở những thời điểm chúng tôi bế tắc, Aguero là người có thể một mình tạo ra sự khác biệt.

Đã rất nhiều lần anh ấy làm được điều đó và vực chúng tôi dậy”. Sergio Aguero đã ghi được 6 bàn thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, trong đó có cú hat-trick vào lưới của Watford.

Và đêm nay trong trận đấu với Shakhtar Donetsk nếu ghi bàn, Kun Aguero sẽ sánh ngang với huyền thoại Eric Brook của Man City khi cả hai cùng có 177 bàn thắng. Eric Brook đã ghi được 177 bàn sau 494 trận. Còn Aguero đang có 176 bàn sau 259 trận cho Man City.

Phát biểu trước trận đấu ở Champions League đêm nay, HLV Pep Guardiola cũng đề cập đến vấn đề này: “Tôi hy vọng rằng anh ấy có thể đạt được kỷ lục đó. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Kun sẽ đạt được cột mộc đó nếu không phải trận này thì trận sau.

Vấn đề chính bây giờ là vượt qua được Shakhtar Donetsk ở trận đấu sắp tới. Rõ ràng họ là một đội bóng mạnh và nhiều khả năng chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với họ.

Ở những trận đấu trước, tôi thường nhìn vào tỉ số xem những ai ghi bàn để đánh giá họ. Nếu Aguero ghi bàn, tôi sẽ nghĩ hôm nay cậu ấy đã chơi tốt. Nhưng bây giờ thì khác.

Chúng tôi luôn tin anh ấy. Chúng tôi luôn biết anh ấy đang ở phía trên và anh ấy có thể tạo ra sự khác biệt. Khi Aguero không ghi bàn, bạn rất khó để nói anh ấy đã có một trận đấu tồi. Kun là một trong những cầu thủ năng động nhất mà tôi có. Anh ấy đóng góp rất nhiều vào lối chơi cho toàn đội”.

Nếu ghi bàn, Aguero sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại Eric Brook

Ngoài Aguero, Kevin De Bruyne cũng là một cầu thủ rất quan trọng đối với Man City. Tiền đạo người Bỉ vẫn còn 4 năm hợp đồng nữa với đội chủ sân Etihad nhưng lúc này Man City đang rất muốn gia hạn với De Bruyne để trói buộc cầu thủ này ở lại lâu dài với nửa xanh thành Manchester.

“Chúng tôi đang cố gắng làm điều đó”. Pep Guardiola chia sẻ về cậu học trò của mình. “Chúng tôi rất muốn Kevin ở lại càng lâu càng tốt. Anh ấy là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi”.

Man City đang có được một phong độ tốt gần đây. Họ đã có 22 bàn thắng trong 5 trận đấu gần đây trên tất cả mọi đấu trường. Và đêm nay nhiều khả năng Man xanh sẽ có thêm 3 điểm khi tiếp đón các cầu thủ Shakhtar Donetsk trên sân nhà, nhưng Pep tỏ ra khá thận trọng.

“Họ không phải là một đội bóng đơn giản. Họ từng đánh bại Napoli. Mà trong tâm trí tôi, Napoli là một đội bóng mạnh. Họ là một đội bóng mạnh đứng thứ 4 hoặc 5 trong những đội bóng mạnh nhất bây giờ, theo quan điểm của tôi”.

Tottenham trở lại Champions League với đội hình chắp vá

Đêm nay Tottenham sẽ làm khách trên sân của APOEL Nicosia trong khuôn khổ Champions League mà không có được một đội hình mạnh nhất.

Cuối tuần trước Tottenham đã đánh bại West Ham với tỉ số 3-2 ở Premier League. Đây là một sự chuẩn bị khá tốt khi họ sẽ hành quân đến Đảo Síp đêm nay để gặp APOEL Nicosia ở Champions League.

Nhưng khó khăn đã xảy ra với đoàn quân của ông Pochettino khi HLV người Argentina này sẽ không có được một đội hình mạnh nhất trong đêm nay. Christian Eriksen sẽ không thể có mặt vì bị ốm.

Xem thêm: Bản tin thể thao

Christian Eriksen sẽ vắng mặt trong trận đấu với APOEL Nicosia vì bị ốm

Theo nguồn tin ở Anh, tiền vệ này đã bị cúm hôm chủ nhật và anh sẽ không có tên trong danh sách những người sẽ tới Đảo Síp. Ngoài Eriksen, Dembele cũng không thể có mặt vì bị chấn thương bàn chân trước đó.

Trong khi đó Jan Vertonghen và Dele Alli đều bị treo giò. Victor Wanyama và Danny Rose gặp vấn đề về đầu gối. Còn Lamela thì chưa lấy lại được phong độ từ sau khi chấn thương.

Nhưng có lẽ đêm nay Lamela sẽ có tên ngay trong đội hình xuất phát vì Pochettino thực sự không còn có quá nhiều cầu thủ chất lượng ở trong tay lúc này. Ông phải hy vọng vào tiền vệ người Argentina sẽ làm tròn vai trong trận đấu đêm nay.

Trong trận đấu mở màn ở Champions League, Tottenham đã vượt qua được Dortmund với tỉ số 3-1 trên sân Wembley. Và nếu có được thêm 3 điểm nữa sau trận này, Pochettino cùng các học trò sẽ có một bước đề pha cực lớn cho mục tiêu lọt vào vòng trong của họ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất