Âm thầm lặng lẽ, Quỷ đỏ "ủ mưu", hớt tay trên vào giờ chót?

Âm thầm lặng lẽ, Quỷ đỏ "ủ mưu", hớt tay trên vào giờ chót?

31-08-2017 11:18
Từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, M.U chưa bao giờ bộc lộ ý định chiêu mộ Alexis Sanchez. Nhưng sẽ không quá sốc nếu ngôi sao người Chile trở thành bản hợp đồng bom tấn vào giờ chót của đội chủ sân Old Trafford.

Man City đang 'giành pole'

Theo tờ báo địa phương El Mercurio, một đoàn đại biểu của Man City đã bay sang Santiago, thủ đô Chile, ngày hôm qua. Mục tiêu của họ: sớm hoàn tất việc thỏa thuận hợp đồng với Alexis Sanchez, và thậm chí có thể tiến hành kiểm tra y tế ngay tại Santiago.

Chuyến đi này cũng lý giải vì sao Sanchez xin HLV Juan Pizzi tạm nghỉ tập ở ĐTQG. Anh muốn ổn định tương lai trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Nhưng không chỉ Sanchez bồn chồn, Arsenal có lẽ cũng đang nóng ruột không kém.

Khởi đầu tồi tệ ở Premier League mùa này khiến họ chịu áp lực rất lớn trong việc làm mới đội hình, giống như cách đây 6 năm, khi Pháo thủ thảm bại 2-8 trước Man United, và mua tới 4 tân binh trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Khi những nỗ lực giữ Sanchez đều bất thành, và rất nhiều cầu thủ Arsenal đang tỏ ra bực bội, bán anh là lựa chọn khả thi nhất, thay vì cố giữ đến hết hạn hợp đồng vào hè sang năm để rồi phải nhìn anh ra đi tay trắng.

Man City ban đầu hỏi mua Sanchez 50 triệu bảng

Man City ban đầu hỏi mua Sanchez với mức giá 50 triệu bảng, nhưng Arsenal từ chối, bởi họ định giá chân sút này đến 70 triệu bảng. Đội chủ sân Etihad trở lại với đề nghị hấp dẫn hơn: các thêm tài năng trẻ Raheem Sterling vào thương vụ này, nhưng Arsenal lại thích có Aguero hơn.

Lý do: xét về mặt hiệu suất ghi bàn, Aguero thậm chí còn hơn cả Sanchez, và như vậy, Arsenal sẽ không phải quá lăn tăn về việc bán ngôi sao của mình cho đối thủ cạnh tranh ở đấu trường trong nước. Vấn đề là Man City không đồng ý với sự đổi chác này. Cả hai phía bây giờ chỉ còn 24 giờ nữa để đàm phán.

Với Aguero và De Jesus đá tiền đạo và một loạt ngôi sao tấn công khác như David Silva, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Bernardo Silva, rõ ràng Man City đang sở hữu một hàng công ấn tượng.

Nhưng họ vẫn muốn có thêm Sanchez, nhất là khi "gã hàng xóm" M.U đang khởi động rất "ồn ào". Nhưng chính Man City cũng không ngờ rằng nếu họ lơ là đôi chút, có thể M.U sẽ tạo nên một cú hớt tay trên lịch sử.  

Sanchez sẽ là Van Persie mới

Nếu Sanchez tới M.U chứ không phải Man City, đó sẽ là một cú áp phe cực kỳ ngoạn mục

5 năm trước, vào đúng mùa giải cuối cùng tại Emirates, Robin van Persie rời Arsenal, vì anh khát khao chức vô địch Premier League. Van Persie trở thành vũ khí tối thượng của M.U trong mùa giải cuối cùng dưới triều đại Sir Alex, và mong ước của anh trở thành hiện thực.

Vai trò của Sanchez bây giờ chẳng khác Van Persie năm xưa là mấy. Emirates đã quá chật chội đối với tài năng của anh, và M.U, với chiếc áo số 7 huyền thoại, hấp dẫn anh hơn nhiều.

 M.U đang khởi đầu cực ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp cùng hiệu số bàn thắng bại là 10-0, nhưng Mourinho đủ kinh nghiệm và sự tỉnh táo để nhận thấy rằng đó chỉ là ánh bình minh giả tạo.

West Ham, Swansea, và kể cả nhà vô địch mùa 2015-16 Leicester đều chưa phải thuốc thử thích hợp đối với M.U ở thời điểm hiện tại. Thách thức thật sự phải đến từ những trận Big Bang, và đó là những trận đấu mà họ cần đến đẳng cấp của Sanchez.

Anh được xem như sự nâng cấp đáng kể so với Martial và Rashford, đặc biệt là về mặt kinh nghiệm. Có anh, M.U mới thực sự được coi là đối thủ nặng ký cho chức vô địch. Thử tưởng tượng một hàng công với Lukaku đá cắm và hỗ trợ phía sau là Sanchez, Paul Pogba, và Henrikh Mkhitaryan.

Đó là chưa kể những phương án hai đáng sợ như Martial, Rashford hay Juan Mata. M.U khi đó mới thực sự là một quyền lực, và tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở đấu trường trong nước. Hơn thế nữa, việc hớt tay trên Sanchez ngay trước mũi Man City còn có ý nghĩa hơn nhiều.

Martial, Rashford đang thi đấu tốt

Nó là cú đấm trực tiếp vào tham vọng và danh dự của đội bóng kình địch này. Dĩ nhiên, nếu Sanchez hiện diện ở Old Trafford, cơ hội của Martial, Rashford, và có lẽ là cả Juan Mata sẽ bị ảnh hưởng nặng. Bất chấp việc M.U phải tham dự cả 4 đấu trường, Mourinho vẫn không phải HLV thích xoay vòng như Pep.

Ông sẽ tạo ra một bộ khung cố định mà nếu Sanchez gia nhập, chắc chắn anh sẽ có vị trí cố định ở đó. Không dễ để làm hài lòng tất cả mọi người.

Đó là một thực tế, nhất là ở những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt, nhưng nếu thương vụ Sanchez thành công, những danh hiệu chắc chắn sẽ ở gần M.U hơn. Và chiến lược gia người Bồ thích điều này

Vũ Ly
Tin tức mới nhất