Arsenal bị đội trưởng Watford chê thiếu chất đàn ông

Arsenal bị đội trưởng Watford chê thiếu chất đàn ông

15-10-2017 10:29
Troy Deeney cho rằng đội bóng thành London thua trận không phải vì quả phạt đền gây tranh cãi của anh.

"Tôi đã nghe Wenger đổ lỗi thua trận cho quả phạt đền", Troy Deeney phát biểu trên BT Sport. "Tôi tin mình không phải người đầu tiên nói với ông ấy, rằng đó không phải lý do. Vấn đề của họ là thiếu chất đàn ông. Lần nào gặp họ, tôi cũng nghĩ, chỉ cần ghi được bàn đầu tiên, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy".

Trong trận đấu tối 14/10, đội khách Arsenal mở tỷ số do công của đội trưởng Per Mertesacker ở phút 39. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Watford lội ngược dòng. Deeney san bằng tỷ số trên chấm phạt đền phút 71, trước khi Tom Cleverley ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ hai.

Deeney mừng bàn thắng vào lưới Arsenal

 

Watford là hiện tượng ở đầu mùa giải 2017-2018. Họ xếp thứ tư bảng điểm, đứng trên Chelsea, Arsenal và Liverpool. Dù vậy, chiến thắng trước đội bóng của Arsene Wenger mới là lần đầu Watford có ba điểm trên sân nhà mùa này. Trước đó, họ từng thua đậm Man City với tỷ số 0-6 tại Vicarage Road.

"Tôi luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực", Deeney chia sẻ. "Đó có lẽ là điểm mạnh của tôi. Và nếu đối thủ để tôi làm được như vậy, họ sẽ gặp khó khăn".

Đội trưởng Watford cũng tiết lộ lý do tiếp thêm sự tự tin cho anh, dù bị Arsenal dẫn trước. "Khi tranh chấp với Mertesacker, tôi thậm chí không phải nhảy lên", anh thổ lộ. "Tôi chỉ cần gài người, đánh đầu, mà không gặp phải sự truy cản đáng kể nào".

Arsenal, trong chuyến làm khách của Watford, không có đội hình mạnh nhất. Mesut Ozil ngồi dự bị, còn Alexis Sanchez thậm chí không được đăng ký thi đấu. Hợp đồng kỷ lục của CLB, Alexandre Lacazette đá chính nhưng không ghi bàn.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất