Arsene Wenger và “130 giây” cho buổi họp báo ngắn ngủi

Arsene Wenger và “130 giây” cho buổi họp báo ngắn ngủi

28-08-2017 11:30
HLV Arsenal Wenger chỉ dành 130 giây để trao đổi với báo chí sau thất bại bẽ mặt 0-4 của Arsenal trước Liverpool.

HLV Arsene Wenger chỉ ngồi trong phòng họp báo đúng 130 giây để trả lời câu hỏi của các phóng viên về thất bại 0-4 trước Liverpool. Ông Wenger từng chứng kiến những trận thua đậm của “Pháo thủ” trước Liverpool, nhưng thất bại vừa qua của Arsenal vẫn khiến ông phải ngạc nhiên. HLV người Pháp tỏ ra kiệm lời trong cuộc họp báo sau trận. Điều này cho thấy sự xấu hổ của ông Wenger.

Dưới đây là chi tiết cuộc họp báo “siêu ngắn” của ông Wenger sau trận thua Liverpool.

Phóng viên: “Arsene, ông có thể bắt đầu giải thích về trận thua này được không?".

Ông Wenger cảm thấy xấu hổ về thất bại của Arsenal

Arsene Wenger: “Mọi thứ, từ đầu đến phút cuối cùng không xảy ra ở trình độ mà chúng tôi được yêu cầu, cả về chiến thuật, tinh thần và thể chất. Và vì thế, chúng tôi bị trừng phạt. Một ngày khó khăn. Dĩ nhiên mọi người có thể phân tích về những cơ hội mà chúng tôi đã ném đi, nhưng về tổng thể, đây là màn trình diễn không đạt yêu cầu về trình độ”.

Phóng viên: “Tại sao?”

Arsene Wenger: “Đó là câu hỏi rất khó để trả lời ngay được sau trận đấu. Có những lí do nhưng tôi không nghĩ rằng mình có nhiều điều để nói vào lúc này”. Phóng viên: “Ông từng nói rằng tương lai không chắc chắn của mình đã gây ra nhiều vấn đề cho đội bóng ở mùa giải trước. Bây giờ thì chuyện hợp đồng đã được giải quyết. Liệu ông có thể thấy yếu tố nào khác ảnh hưởng tới đội bóng không?”

Wenger: “Tôi đã nói như vậy ở mùa giải trước, sau khi Arsenal thi đấu 30 vòng. Còn hiện tại, chúng tôi mới thi đấu 3 trận. Arsenal mới đá 1 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Tôi tin là Arsenal đã chơi tốt ở hai trận đấu đầu tiên. Nhưng hôm nay, màn trình diễn của Arsenal là không thể chấp nhận về mặt trình độ”.

Phóng viên: “Trong suốt thời gian dẫn dắt Arsenal, có phải ông đã từng nhận những thất bại toàn diện như ở trận vừa qua?”.

Wenger (trầm ngâm hồi lâu rồi cười trừ): “Trí nhớ của tôi về những trận trước đây là không nhiều. Sự thực là hôm nay, chúng tôi là đối thủ quá dễ dàng với Liverpool”.

Người quản lý báo chí (đứng dậy khỏi ghế): “Xin cảm ơn”.

HLV người Pháp thừa nhận Arsenal đã chơi quá kém trước Liverpool

Wenger (đứng lên và bắt đầu rời khỏi phòng họp báo): “Xin cảm ơn”. Phóng viên: “Arsene, xin thứ lỗi nhưng liệu chúng tôi có thể hỏi một câu nữa được không. Liệu Oxlade-Chamberlain có rời CLB vào tuần này không?”.

Wenger: “Đó là câu hỏi mà tôi không muốn trả lời sau trận đấu vừa qua. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào trận đấu. Chúng tôi sẽ tập trung vào TTCN vào 3 hoặc 4 ngày tới. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”. Phóng viên: “Còn Mustafi thì sao”.

Wenger: “Đó là một câu hỏi tương tự và câu trả lời của tôi vẫn như cũ”.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất