Ban lãnh đạo Chelsea muốn sa thải HLV Conte

Ban lãnh đạo Chelsea muốn sa thải HLV Conte

21-10-2017 12:00
Các cộng sự trong ê-kíp của HLV người Italy tin rằng ông không thể vượt qua những rắc rối nơi hậu trường.

Các thành viên ban lãnh đạo Chelsea, theo tờ Metro (Anh), đang coi Antonio Conte như một "xác chết biết đi" - cách nói về những HLV sắp mất việc. Họ đồng loạt muốn HLV người Italy bị sa thải sớm, trước khi hoàn thành mùa giải thứ hai tại Stamford Bridge. 

Nguyên nhân chính của bất đồng đến từ việc đội bóng không đáp ứng được yêu cầu tăng cường lực lượng của cựu HLV Juventus. Lãnh đạo Chelsea không thể mang về bất kỳ cái tên nào trong ba ngôi sao Conte yêu cầu là Romelu Lukaku, Fernando Llorente và Alex Oxlade-Chamberlain.

Conte đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Chelsea

 

Chelsea hiện kém đầu bảng Man City chín điểm và không có chiến thắng nào trong ba trận gần nhất. Tâm trạng của Conte trên sân tập, theo tờ Metro ghi nhận, là khá tệ: "Nhà cầm quân 48 tuổi tỏ ra căng thẳng". Các thành viên trong ban huấn luyện thì kháo nhau rằng chuyện CLB sa thải Conte chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chelsea đã có 13 HLV khác nhau trong 14 năm kỷ nguyên Roman Abramovich. Chính Conte, sau trận thua Man City, thừa nhận khả năng ông bị sa thải bằng tuyên bố: "Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra".

The Times thì cho biết thêm, rằng cầu thủ Chelsea không hài lòng với giáo án tập luyện mà Conte đang sử dụng. Họ cho rằng chế độ của ông thầy người Italy quá hà khắc, nặng về chiến thuật, và tạo ra nhiều ca chấn thương.

Bốn trụ cột của đội bóng áo xanh, gồm N’Golo Kante, Victor Moses, David Luiz và Tiemoue Bakayoko hiện phải ngồi ngoài.

Perry Groves, một cựu cầu thủ Arsenal, dự đoán với talk Sport, rằng Conte sẽ bị sa thải trước dịp Giáng sinh, sau các cuộc đọ sức Man Utd, Liverpool và Atletico.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất