Bản tin thể thao 16/11: Chelsea và Man City bất ngờ hỏi mua Messi, Căng thẳng đang leo thang trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Ramos

Chelsea và Man City bất ngờ hỏi mua Messi, Căng thẳng đang leo thang trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Ramos

16-11-2017 14:00
Chelsea và Man City muốn có Messi trong đội hình. Ronaldo và Ramos xảy ra bất đồng quan điểm và khó có thể hàn gắn.

Chelsea và Man City muốn có Messi

Theo chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Eduardo Inda, cả Chelsea và Man City đều muốn có được sự phục vụ của Lionel Messi. Như tất cả chúng ta đã biết, trong mấy tháng trở lại đây, tiền đạo người Argentina đã liên tục kéo dài thời gian ký vào bản hợp đồng mới mà anh cùng với Barca đã thỏa thuận trước đó.

Xem thêm: Ltd bd hn

Chelsea và Man City muốn có Messi trong đội hình

Hợp đồng hiện tại của Messi với Barca sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, nhưng không hiểu lý do gì mà Messi vẫn chưa ký vào bản hợp đồng mới. Theo Eduardo Inda có thể Messi lo lắng về tình hình chính trị ở xứ Catalunya nên anh muốn chờ đến sang năm để quyết định xem liệu mình có tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalan hay không.

Xứ Catalunya đã chính thức tuyên bố độc lập. Nhưng hiện tại Barca vẫn chưa có phát ngôn nào về việc này. Liên đoàn bóng Tây Ban Nha cũng không thấy có hành động muốn “tống cổ” Barca ra khỏi La Liga, tất nhiên rồi. Nhưng đến khi mùa giải kết thúc, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra.

Chính vì sự bất ổn ấy, cộng thêm đội chủ sân Camp Nou đang dần có những dấu hiệu đi hết chu kỳ thành công của mình nên có thể những điều đó đã làm Messi do dự. Theo nhà báo Eduardo Inda, Messi đang nghĩ tới một khả năng anh sẽ sang Trung Quốc để chơi những năm cuối trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Trong một chương trình bình luận trên truyền hình, chuyên gia Eduardo Inda cũng cho biết hiện tại Chelsea và Man City đã gửi đến Barca những thông điệp họ muốn có sự phục vụ của Messi trong đội hình.

“Một vài tháng trước Messi đã dành thời gian để suy nghĩ rất nghiêm túc về tương lai của mình”. Eduardo Inda nói. “Một số đội bóng ở Trung Quốc muốn có anh và họ đồng ý trả cho anh 150 triệu euro/mùa. Và có vẻ như Messi đã suy nghĩ về điều đó.

Tất nhiên trong thâm tâm anh, anh muốn ở lại với đội bóng xứ Catalunya. Nhưng hiện tại đã có những đội bóng lớn thực sự nghiêm túc về việc sẽ chiêu mộ Messi nếu như cầu thủ người Argentina không còn muốn gắn bó với sân Camp Nou nữa. Trong đó có Chelsea, Man City và cả PSG”.

Tuy nhiên có vẻ như Messi không thích Premier League. Và trong số 3 đội bóng này thì PSG đang chiếm cảm tình với tiền đạo 30 tuổi hơn cả. Đơn giản ở thủ đô Paris có sự hiện diện của Neymar, người đồng đội cũ đã chơi rất ăn ý với anh ở Camp Nou.

Nếu sang PSG, Messi sẽ cặp cùng Neymar để tái tạo lại những hình ảnh huy hoàng của họ khi còn ở Barca. Và lúc đó PSG chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch Champions League.

Tuy nhiên chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas cho rằng Messi đã ký gia hạn với Barca và CLB xứ Catalunya đã không thông báo. “Messi đã ký vào hợp đồng gia hạn” Ông Tebas nói. “Các điều khoản cơ bản về một bản hợp đồng mới đã được hai bên thống nhất từ lâu và Messi đã ký. Chỉ có điều Barca vẫn chưa công bố mà thôi”.

Vào hồi tháng 10, Messi và Barca đã đồng ý những điều khoản mới trong hợp đồng được gọi là “cả đời” của tiền đạo người Argentina. Và giám đốc điều hành Barca, ông Oscar Grau đã tuyên bố khi đó rằng: “CLB sẽ cho Messi một bản hợp đồng được gọi là cả đời. Anh ấy xứng đáng với những điều ấy, vì anh ấy là biểu tượng của CLB”.

Ronaldo và Sergio Ramos xảy ra mâu thuẫn

Mối quan hệ giữa Ronaldo và đội trưởng Sergio Ramos đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Khi mà Real vẫn chưa giải quyết được những vấn đề về phong độ của mình thì ở hậu trường, họ lại xảy ra những xích mích cá nhân. Điều đáng nói là xích mích lại xảy ra bởi hai người được coi là quan trọng nhất ở Real lúc này.

Xem thêm: Kết quả bóng đá trực tiếp hôm nay

Căng thẳng đang được đẩy lên cao trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Ramos

Căng thẳng đang leo thang trong mối quan hệ của đội trưởng Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo. CR7 than vãn là Real đã để những người giỏi nhất của mình ra đi như Morata, James Rodriguez, Pepe...Theo anh, chính điều đó đã làm cho Real yếu đi và rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay.

Còn Ramos cho rằng đội bóng Hoàng gia không hề yếu đi như Ronaldo đã nói. Trung vệ đội trưởng Real còn đưa ra dẫn chứng Real đã đoạt 2 Siêu Cúp đó là Siêu Cúp Châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha với một đội hình như thế.

Có lẽ những phát biểu của Ramos đã làm Ronaldo tự ái và mới đây khi phát biểu trước truyền thông, tiền vệ 32 tuổi này nói rằng anh sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc.

Khi được hỏi về vấn đề này, Ramos trả lời đầy lạnh lùng là anh “không quan tâm”. Ramos còn ủng hộ việc Real sẽ mua Neymar như một hành động để thay thế CR7 trong tương lai.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất