Chủ tịch Juventus: "Trọng tài có nhiều quyết định mập mờ với Juve"

Chủ tịch Juventus: "Trọng tài có nhiều quyết định mập mờ với Juve"

12-04-2018 15:00
Ông chủ Juventus trút giận dữ lên trọng tài Michael Oliver, sau quả penalty gây tranh cãi phút cuối, khiến họ bị Real loại ở tứ kết.

“Các trọng tài đã có nhiều quyết định mập mờ với Juventus. Trọng tài Oliver không biết gì cả. Ông ấy là người thiếu hạnh phúc nhất hôm nay”, chủ tịch Agnelli nói về tình huống trung vệ Medhi Benatia phạm lỗi với Lucas Vazquez trong vòng cấm. “Ở lượt đi, Dybala cũng không đáng bị thẻ đỏ gián tiếp, sau hai lỗi nhẹ. Nhưng các chàng trai của tôi đã có màn thể hiện xuất sắc, cho thấy khả năng tái hiện màn ngược dòng của AS Roma trước Barca vừa qua”.

Trọng tài thổi phạt đền cho Real và đuổi Buffon ở phút cuối

“Nhiều quốc gia đã áp dụng trọng tài video (VAR) vào giải đấu của họ. Công nghệ này cần nhanh chóng được đưa vào Champions League. Chúng tôi xứng đáng bước vào hiệp phụ để giải quyết thắng thua. Công nghệ VAR dùng để phát hiện những sai lầm như thế này”, Agnelli nói thêm.

Thua 0-3 trên sân nhà ở lượt đi, Juventus dẫn với tỷ số tương tự trong màn tái đấu ở Bernabeu đêm 11/4. Mario Mandzukic lập cú đúp đánh đầu, trước khi tiền vệ Blaise Matuidi tận dụng sai lầm của thủ môn Keylor Navas để đệm bóng cận thành vào lưới.

Đúng phút bù giờ cuối cùng hiệp hai, Real được hưởng phạt đền tranh cãi. Trọng tài cho rằng Benatia phá không trúng bóng, mà trúng ngực Vazquez. Phản ứng thái quá với quyết định của ông Oliver, thủ môn Gigi Buffon bị đuổi khỏi sân. Trên chấm phạt đền, Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 15 ở Champions League mùa này, đưa Real vào bán kết mùa thứ tám liên tiếp.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất