Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh: "FLC Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi"

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh: "FLC Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi"

19-09-2017 12:00
Nhìn lại một số trận đấu của vòng 18 V-League 2017, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đánh giá, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi.

Trong khi đó, dù thất bại 0-2 trên sân B.Bình Dương nhưng Hà Nội FC vẫn được coi là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

1. Ở 2 vòng đấu gần nhất, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đều là những kẻ bại trận trước Sài Gòn FC và Quảng Nam. Ở vòng đấu 18 vừa qua, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng đội bóng xứ Thanh đã để thua ngược Quảng Nam với tỷ số 2-3. Theo cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh, FLC Thanh Hóa đang có biểu hiện của căn bệnh “hụt hơi” ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

“Ở một, hai mùa giải trước, FLC Thanh Hóa thường có sự khởi đầu ấn tượng và nằm ở top đầu V-League. Tuy nhiên, cứ đến giai đoạn quyết định của mùa giải thì đội bóng này thường thể hiện phong độ kém. Dù dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Petrovic nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đang đi vào vết xe đổ.

Tôi nghĩ nguyên nhân của điều này là do một phần lực lượng và vấn đề tâm lý của các cầu thủ dẫn tới những kết quả không tốt. Về cơ bản, tôi đánh giá Thanh Hóa sở hữu khá nhiều cầu thủ giỏi nhưng phần lớn họ không còn trẻ nữa. Vì thế, với một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt V-League nhiều cầu thủ tỏ ra hụt hơi ở giai đoạn lượt về.

Hà Nội FC đang phả hơi nóng vào gáy FLC Thanh Hóa

Ngoài ra, có lẽ nhiều cầu thủ FLC Thanh Hóa đang ra sân với tâm lý không tốt khi họ e ngại dớp thua trận ở giai đoạn cuối mùa. Vì vậy, họ thi đấu với những đôi chân không thực sự thanh thoát. Sự kỳ vọng quá lớn của BLĐ và người hâm mộ cũng là một trong những yếu tố khiến cầu thủ bị căng cứng mỗi khi xuất trận. Tôi nghĩ trong thời điểm này, điều quan trọng nhất với FLC Thanh Hóa là BHL phải làm khâu tâm lý tốt cho các cầu thủ để chặn đứng mạch bại trận”.

2. Bên cạnh đó, đội bóng đang xếp ngay sau FLC Thanh Hóa là Hà Nội cũng bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước CLB đang xếp ở nửa cuối BXH, B.Bình Dương. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đây có thể xem như là một tai nạn của đội bóng Thủ đô.

“Lý do Hà Nội FC thua B.Bình Dương 0-2 là do họ bị mất người vì thẻ đỏ từ sớm. Ngoài ra, các chân sút B.Bình Dương đã có một trận đấu tận dụng cơ hội rất tốt để giành chiến thắng trước Hà Nội. Dù thua trận nhưng tôi không cho rằng đội bóng Thủ đô đang bị mất phong độ.

Trái lại, tôi đánh giá, không phải FLC Thanh Hóa, Hà Nội mới là ứng cử viên sáng nhất cho ngôi vô địch năm nay. Đội hình của họ dày dạn với sự kết hợp giữa những nhân tố giàu kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết và dàn cầu thủ trẻ rất tài năng Quang Hải, Văn Hậu… Tôi tin Hà Nội sẽ sớm lấy lại tinh thần và giành kết quả tốt ở những vòng đấu tiếp theo”.

Nói về chuyện các đội chủ nhà HAGL, SHB Đà Nẵng thất bại trước các vị khách Long An và SLNA, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh không hề cảm thấy ngạc nhiên:

“Trước trận gặp HAGL, Long An không biết thắng tới cả chục trận nên đương nhiên cầu thủ của họ rất khát khao và quyết tâm. Trong khi đó, HAGL thiếu hụt nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương như Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh… Thế nên HAGL thất bại cũng là chuyện bình thường. Trường hợp của SLNA cũng gần giống như tình cảnh của Long An nên trong một ngày các cầu thủ chơi tập trung và có thêm một chút may mắn thì họ sẽ đánh bại được đối thủ.

Ngoài ra, tôi cảm thấy ấn tượng trước chiến thắng 3-1 của Hải Phòng trước Khánh Hòa. Kết quả này như một lời khẳng định, họ đã bỏ lại được sau lưng những lùm xùm về bất ổn nội bộ sau vụ xô xát giữa Sỹ Mạnh và Văn Lâm”.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất