Cựu Chủ tịch Barcelona bị bắt vì nghi án rửa tiền

Cựu Chủ tịch Barcelona bị bắt vì nghi án rửa tiền

23-05-2017 23:17
Cựu Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell vừa bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền.

Rosell bị cáo buộc bán bản quyền truyền hình cho đội bóng của Brazil trong một cuộc điều tra chung giữa Civil Guard – cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất của Tây Ban Nha (thuộc bên quân đội), cùng với cảnh sát ở Catalonia và Andorra. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin bóng đá tbn

Cựu Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell bị cảnh sát bắt vì nghi án rửa tiền

Vụ bắt giữ này được cho là có liên quan đến việc bán bản quyền các trận giao hữu thông qua công ty đăng ký tên của Rosell ở thiên đường “trốn thuế” Đảo Cayman.

Theo El Mundo, Rosell bị nghi ngờ kiếm được 15 triệu bảng từ các bản hợp đồng, với vụ việc cũng liên quan đến cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, Ricardo Teixeira.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra nhằm vào Teixeira, nhưng không phát lệnh bắt.

Barcelona đã trải qua quãng thời gian hoàng kim dưới triều đại 4 năm của Rosell, từ năm 2010 đến 2014, khi ông lãnh đạo CLB.

Người khổng lồ xứ Catalan đã giành 2 chức vô địch La Liga, chiến thắng 3 lần tại Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp châu Âu và cúp các CLB vô địch thế giới.

Xem thêm: Thành công ở Europa league quyết định tới danh tiếng của Mourinho

Ông Rosell cũng đối mặt với án tù vì cáo buộc gian lận ở thương vụ chuyển nhượng Neymar

Rosell là người phải chịu trách nhiệm trong vụ đưa Neymar về sân Nou Camp năm 2013 – với bản hợp đồng trị giá 49 triệu bảng từ Santos đã bị điều tra vì cáo buộc trốn thuế. Sau khi thông tin về vụ chuyển nhượng bị rò rỉ, các bên sở hữu tiền đạo người Brazil đã đâm đơn kiện đội bóng chủ sân Nou Camp vì âm mưu che giấu mức phí chuyển nhượng thực sự của cầu thủ này nhằm tránh phải chi trả thêm lợi nhuận cho họ.

Siêu sao người Brazil đã chứng tỏ sự trong sạch ở phiên xét xử hồi đầu tháng, nhưng vẫn đối mặt với cáo buộc gian lận. Theo các nguồn tin, Rosell, cùng với quan chức khác của Barcelona, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, vẫn đối mặt với cáo buộc gian lận.

Văn phòng Công tố Tây Ban Nha hiện đang đề xuất án phạt tù 5 năm cho Rosell ở vụ Neymar, vụ việc được xét xử tách riêng với cáo buộc gần đây.

Cuộc tranh cãi về tội trốn thuế ở thương vụ chuyển nhượng Neymar là lý do khiến Rosell phải từ chức Chủ tịch của Barcelona vào năm 2014 và nó cũng có thể làm cho ngôi sao người Brazil có nguy cơ phải chia tay sân Nou Camp trong tương lai gần để tránh rắc rối. 

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Báo bóng đá

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất