Cựu ngôi sao của Arsenal, Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35

Cựu ngôi sao của Arsenal, Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35

02-06-2019 06:00
Cựu tiền đạo Arsenal cũng như đội tuyển Tây Ban Nha Jose Antonio Reyes vừa mới qua đời ở tuổi 35, khi không qua được cơn nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Theo báo giới Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 1983 đã không thể qua khỏi sau tai nạn giao thông tại quê nhà Utrera vào sáng 1/6 (theo giờ Tây Ban Nha).

Reyes có ba năm khoác áo Arsenal và chơi rất thành công

Reyes thiệt mạng khi lái xe trên cao tốc A-376 nối giữa quê nhà Utrera của anh và Seville. Tai nạn xảy ra lúc 11h40 ngày 1/6. Chiếc xe mà Reyes điều khiển đã văng ra khỏi đường cao tốc và bị thiêu rụi.

Sevilla, câu lạc bộ cũ của Reyes, đăng thông báo về cái chết của tiền đạo người Tây Ban Nha lên mạng xã hội với nội dung: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi đưa tin tiền đạo Antonio Reyes yêu quý đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Xin hãy yên nghỉ".

Reyes trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sevilla và anh gia nhập Arsenal, thi đấu ở giữa mùa giải 2003-2004. Reyes cùng Arsenal giành chức vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên, mùa giải Arsenal đạt phong độ cao với nhiều ngôi sao như Fabregas, Henry.

Tiền đạo này cũng đi vào lịch sử giải đấu cao nhất xứ sở sương mù với tư cách là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên giành chức vô địch. Reyes gắn bó với Arsenal trong 3 năm, giành thêm cúp FA, Community Shield và á quân tại Champions League 2006. 

Extremadura là CLB cuối cùng mà Reyes thi đấu trước khi qua đời

Reyes là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Sevilla khi có màn ra mắt CLB ở tuổi 16, cùng CLB này ba lần vô địch Europa League. Anh chia tay CLB xứ Andalucia để đến Arsenal với giá 15 triệu bảng.

Năm 2007, Reyes chia tay Arsenal để đến Real Madrid, nhưng sau đó bị bán sang Atletico. Anh cũng đã kịp có được cho mình hai chức vô địch Europa League cùng Atletico.

Từ năm 2012 đến nay, Reyes lần lượt khoác áo Espanyol, Cordoba, Xinjiang Tianshan Leopard (Trung Quốc) trước khi trở về nước chơi cho Extremadura ở giải hạng Nhì tháng 1/2019.

Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Reyes đá 21 trận và có 4 bàn. Anh có tên trong danh sách La Furia Roja dự World Cup 2006 với vai trò dự bị cho ba ngôi sao tiền đạo là Raul, Villa và Torres.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất