Dani Alves: "Barca là nhà của tôi. Làm sao tôi có thể từ chối việc quay về"

Dani Alves: "Barca là nhà của tôi. Làm sao tôi có thể từ chối việc quay về"

24-04-2018 19:30
Hậu vệ Dani Alves sẵn sàng bỏ qua mâu thuẫn với Chủ tịch Josep Bartomeu, để đóng góp cho đội cũ.

Do mâu thuẫn với Bartomeu về cách đối xử và việc gia hạn hợp đồng, Alves rời Barca theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2016. Từ khi qua Juventus và PSG, hậu vệ 34 tuổi vẫn giữ được phong độ và tiếp tục gặt hái thêm thành công bằng chức vô địch quốc gia ở những nơi anh đã đi qua.

Khi được hỏi về khả năng trở lại Barca, trong cuộc phỏng vấn trên kênh Globo TV hôm 23/4, Alves trả lời: "Barca là nhà của tôi. Làm sao tôi có thể từ chối việc quay về. Nếu Barca cần, tôi sẽ trở lại ngay ngày mai".

Alves vẫn chơi bóng đỉnh cao sau khi rời Barca. 

 

Từ khi Alves ra đi, Barca chưa tìm được hậu vệ phải thay thế xứng đáng. Sergi Roberto chỉ chơi ở mức tròn vai, trong khi Nelson Semedo còn thiếu kinh nghiệm. Nếu Alves trở lại, Barca có thể yên tâm hơn về vị trí này. Roberto cũng có thể lên tuyến giữa chơi thay cho Andres Iniesta, tiền vệ sắp chuyển sang Trung Quốc thi đấu.

Nhưng cơ hội cho Alves trở lại nhiều khả năng gặp rào cản lớn từ Chủ tịch Bartomeu. Năm xưa, việc chậm trễ đàm phán và chỉ gia hạn hợp đồng theo kiểu "bố thí" của ông đã khiến ngôi sao Brazil tự ái. "Nếu nói tôi không tổn thương khi rời Barca, thì là dối lòng. Tôi từng giành 23 danh hiệu với Barca. Tôi đã đóng góp tích cực cho CLB và rồi lãnh đạo chẳng xem tôi ra gì. Nhưng nếu đã coi nơi nào đó là nhà, thì bạn không có lý do gì để nói không bao giờ trở lại", Alves cho biết.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất