Bản tin thể thao 26/10: Draxler có thể xóa bỏ mọi định kiến về chiến thuật, Marco Reus vẫn chưa xác định được tương lai

Draxler có thể xóa bỏ mọi định kiến về chiến thuật, Marco Reus vẫn chưa xác định được tương lai

26-10-2017 14:00
Draxler đang là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều “ông lớn”, Marco Reus vẫn chưa xác định được tương lai, là những tin chính trong chiều nay.

Arsenal nhảy vào cuộc đua Draxler

Theo Daily Star, Arsenal đang sẵn sàng nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Julian Draxler của PSG cùng với Liverpool và Real Madrid. Từ lâu Wenger đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tiền đạo người Đức và ông vẫn luôn lên kế hoạch sẽ có một ngày mang được anh về sân Emirates.

Xem thêm: Ltd bd tây ban nha

Draxler đang được nhiều "ông lớn" để ý

Nhưng để có được Draxler, Arsenal sẽ phải đấu tranh với Liverpool, đội cũng rất muốn có được tiền đạo 24 tuổi này. Nhiều người dự đoán trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới Arsenal và Liverpool sẽ có cuộc đấu giá không khoan nhượng để có được quyền sở hữu của cầu thủ này.

Sở dĩ Liverpool cần Draxler là vì HLV Klopp cần một cầu thủ tấn công chất lượng trong tay, phòng khi Coutinho nhất quyết ra đi. Còn Wenger cũng có lý do tương tự khi ông không biết Alexis Sanchez sẽ còn sát cánh cùng Arsenal sau khi chuyển nhượng mùa đông kết thúc hay không.

Trong khi đó chủ tịch Florentino Perez của Real thì chưa bao giờ nói không với những cầu thủ chất lượng và đã khẳng định được tên tuổi của mình. Real cần một tiền đạo nữa để chia sẻ với Ronaldo trên hàng công, khi Benzema ngày càng chơi tệ và đánh mất bản thân.

Đã có không ít những tài năng trẻ tuổi đã rơi vào quên lãng khi không đáp ứng được những sự kỳ vọng. Nhưng Draxler lại là một trường hợp khác.

Ở tuổi 24, Draxler đã là thủ quân của đội tuyển Đức ở Confederation Cup 2017. Anh chưa bao giờ gây thất vọng từ khi nổi lên ở Schalke 04 và là linh hồn của đội bóng này từ năm 2011-2015 .

Quan sát quá trình thăng tiến của anh, chúng ta có cảm giác dường như anh chưa bao giờ dừng lại. 17 tuổi anh đá chính ở bán kết Champions League, 18 tuổi anh là trụ cột của một đội bóng đứng thứ 3 ở Bundesliga, 19 tuổi được triệu tập vào ĐTQG Đức, 20 tuổi vô địch World Cup, đến năm 23 tuổi anh mang băng thủ quân của Mannschaft ở Confederation Cup 2017.

Ở trận thắng Mexico 3-1, lấy vé vào bán kết Confeds Cup, HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức bố trí Joshua Kimmich và Marvin Plattenhardt đá hậu vệ cánh, Timo Werner là tiền đạo mũi nhọn, Sebastian Rudy và Emre Can che chắn cho hàng thủ... Draxler làm gì? Anh "đá kiểu Draxler", một khái niệm mới mà giới hâm mộ Đức có thể làm quen dần từ nay tới World Cup 2018.

Nói dễ hiểu, HLV Joachim Loew đã để cho Draxler muốn đứng đâu thì đứng, muốn làm gì thì làm. Tham gia tấn công hay phòng thủ tùy anh quyết định. Có lúc Draxler còn đứng cao hơn cả Werner, có lúc anh lại lùi về rất sâu để tham gia phòng thủ. Anh không có vị trí cũng như vai trò cố định trong đội hình tuyển Đức.

Trong lịch sử của tuyển Đức, chỉ có “hoàng đế” Beckenbauer là người đã từng chơi như thế. Bây giờ Draxler đang tái hiện lại những hình ảnh của ông trong thế giới bóng đá hiện đại và đừng ngạc nhiên khi năm sau ở Nga, Draxler sẽ là người tiên phong “khai sáng” ra vị trí mới cũng như cách chơi mới như thế.

Và nếu thành công anh sẽ là người đầu tiên phá bỏ đi mọi định kiến chiến thuật kiểu cũ và đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới.

Dortmund không thể đảm bảo tương lai của Marco Reus

Theo báo chí Đức, Arsenal và Man United đã liên hệ với Marco Reus để thảo luận cho một tương lai của tiền vệ người Đức. Reus cũng cho biết Liverpool cũng là một đội bóng tốt và họ cũng đang ngỏ ý muốn có anh. Nhưng tiền vệ 28 tuổi này nói rằng hiện tại anh vẫn chưa nghĩ nhiều đến tương lai.

Xem thêm: Link sopcast Barca hôm nay

Marco Reus vẫn chưa xác định được tương lai

Tiền vệ người Đức cho biết hợp đồng của anh với Dortmund sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2019 và đến nay cả hai bên vẫn chưa ngồi lại với nhau để thảo luận về một bản hợp đồng mới.

“Có 4 hay 5 CLB đang quan tâm đến tôi” Marco Reus nói trong khi anh vẫn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương. “Tôi sẽ tròn 30 tuổi vào hai năm tới, và nếu ra đi, đây chắc chắn sẽ là một hợp đồng lớn cuối cùng của tôi cho một CLB lớn. Và cũng là một cuộc thử thách cũng như chinh phục cuối cùng của tôi trong đời cầu thủ.

Tôi sẽ nói thẳng với mọi người rằng hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được tương lai của mình sẽ đi về đâu. Tại thời điểm này tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc với Dortmund, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Có thể tôi sẽ gia hạn tiếp hợp đồng với Dortmund, có thể không”.

Theo Sky, Man United cũng đang theo đuổi tiền vệ người Đức này. Sau khi để vuột mất Perisic ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, Mourinho vẫn đang đi tìm cho mình một mẫu tiền vệ tấn công tốt ở hai bên hành lang cánh, và Marco Reus chính là một trong những đối tượng thích hợp nhất của M.U.

Tuy nhiên ước muốn này của Mourinho đang gặp phải những khó khăn không nhỏ và sự chỉ trích của các CĐV nhà. Họ cho rằng tuy Reus là một mẫu cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu nhưng anh lại rất hay gặp chấn thương. Chính vì thế các CĐV Quỷ Đỏ không mấy hào hứng khi nghe tin Mourinho đang theo đuổi Marco Reus.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất