Du đấu: MU thắng 6/7, Real toàn thua, Siêu Cúp đã xác định được chủ?

Du đấu: MU thắng 6/7, Real toàn thua, Siêu Cúp đã xác định được chủ?

04-08-2017 11:29
Nhà đương kim vô địch Europa League đã có những bước “chạy đà” hoàn hảo để hướng tới trận Siêu cúp châu Âu gặp Real Madrid.

MU “chạy đà” hoàn hảo

“Quỷ đỏ” đã chính thức khép lại một mùa giao hữu thành công rực rỡ, thầy trò Jose Mourinho đã thắng tổng cộng 6/7 trận trong chuyến du đấu hè 2017.

MU chỉ chịu khuất phục trước Barcelona, đây cũng là trận đấu duy nhất MU không thể ghi bàn. Còn lại, họ đã vượt qua những cái tên sừng sỏ như Man City hay Real Madrid , nã vào lưới đối phương 15 bàn (trung bình 2 bàn/trận).

Đây là hiệu suất rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh “bom tấn” Romelu Lukaku vừa mới hòa nhập cùng đội bóng, anh cũng có riêng cho mình 3 bàn ngang bằng với những ngôi sao trên hàng công khác là Rashford hay Mkhitaryan.

MU đã sẵn sàng đấu Ronaldo và Real

Trong chuyến du đấu đã qua, Mourinho luôn trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ. Chiến lược gia người Bồ thử nghiệm vô số đội hình khác nhau nhằm tối ưu hóa “Quỷ đỏ” trong thời gian ngắn nhất. Và qua từng trận đấu, có thể nhận ra lối chơi của “Quỷ đỏ” đang trở nên gắn kết hơn và ngày càng khởi sắc.

Mặc dù những kết quả ở các trận đấu mang tính thử nghiệm không nói lên được nhiều điều, nhưng đây được xem là “ bước đệm” cần thiết giúp cho MU có được tinh thần tốt nhất để hướng tới cuộc đụng độ với Real Madrid ở trận Siêu cúp châu Âu.

Real “xuống dốc”, khiếp sợ MU

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Sampdoria, Mourinho đã lên tiếng: "Giai đoạn chuẩn bị mùa bóng rất tốt. Mọi cầu thủ đều được ra sân. Chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm các chiến thuật và không quan trọng về kết quả. Tất cả đều đã sẵn sàng.”

Như vậy, MU đã tuyên bố sẵn sàng cho cuộc so tài ở Siêu cúp châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 9/8 tới. Thế nhưng, với Real Madrid, nhà đương kim vô địch Champions League có vẻ vẫn chưa thể tìm lại được chính mình sau những chuỗi ngày hoàng kim ở cuối mùa giải trước.

HLV Zidane và các học trò hành quân đến nước Mỹ chỉ chiếu vắng duy nhất siêu sao Ronaldo trong đội hình. Nhưng sau 4 cuộc đối đầu vừa qua, Real lại không thể giành nổi một chiến thắng (trong 90 phút). Đội bóng Hoàng gia nhận 2 thất bại trước Barca (2-3) và thua muối mặt Man City (1-4).

Mourinho đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận tranh Siêu cúp châu Âu

Còn lại một thua và một thắng trên chấm 11m trước MU và MLS All Stars. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước những ngôi sao đến từ giải MLS, Zidane cay đắng thừa nhận. “Đây quả thực là điều đáng lo ngại. Không thể giành chiến thắng trong 4 trận đấu là nỗi lo lớn.”

Xem ra, Mourinho đang đi nhanh hơn người đồng nghiệp Zinedine Zidane một bước trước khi trận “Siêu cúp châu Âu diễn ra MU có thừa có lý do để hướng tới một kết quả hoàn hảo trên sân Philip II (Macedonia), đó là sẵn sàng tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trước nhà đương kim vô địch C1, Real Madrid ở trận Siêu cúp châu Âu.

MU quyết kháng án cho Phil Jones và Eric Bailly

Sát thời điểm diễn ra trận Siêu cúp với Real, phía MU bất ngờ thực hiện các hành động pháp lý để bảo vệ các ngôi sao của mình. Theo tờ Manchester Evening News, 4 ngày trước đại chiến với Real, “Quỷ đỏ” bất ngờ gửi kháng cáo cho 2 trường hợp Jones và Bailly lên cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.

Tờ báo có trụ sở tại Manchester cho rằng phía MU đang sử dụng nhiều phương thức để khiến UEFA phải thay đổi bản án cho Jones và Bailly.

Đầu tiên, HLV Mourinho sử dụng truyền thông như một thứ vũ khí lợi hại. Nhà cầm quân người Bồ mô tả án phạt dành cho Jones là “không công bằng” và khẳng định rằng việc Bailly phải ngồi ngoài ở trận chung kết Europa League đã là án phạt nghiêm khắc nhất mà trung vệ người Bờ Biển Ngà phải hứng chịu.

Thậm chí, đích thân “Người đặc biệt” đã yêu cầu 2 cậu học trò gửi đơn kháng cáo để MU có thể tiến hành thủ tục pháp lý với UEFA.

5 - Số lần Real Madrid từng góp mặt ở Siêu cúp châu Âu (vô địch các năm 2002, 2014 và 2016).

- “Quỷ đỏ” vô địch Siêu cúp châu Âu lần duy nhất vào năm 1991.

- Real Madrid sẽ nâng cao số danh hiệu của mình có được trong năm 2017 lên con số 3 nếu chiến thắng MU ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Trước đó, Real đã giành được 2 chiếc Cúp là La Liga và Champions League.

- Mourinho đã từng 2 lần thất bại trong các trận Siêu cúp châu Âu (Porto - 2003 và Chelsea - 2014)

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất