Dyachenko lập hat-trick vào lưới CLB TPHCM

Dyachenko lập hat-trick vào lưới CLB TPHCM

20-11-2017 09:00
Tiền đạo bị Công Vinh thanh lý hợp đồng sớm ở lượt đi Dyachenko lập hat-trick, giúp Quảng Ninh thắng ngược 4-2 ở vòng 25 chiều 19/11.

Sau khi sa thải ông Alain Fiard, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh quyết định ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura. Chiều 19/11, cựu HLV tuyển Việt Nam có mặt trên sân Thống Nhất để lần đầu tiên theo dõi trực tiếp đội bóng mà mùa tới ông dẫn dắt. Chiến lược gia người Nhật Bản hẳn còn nhiều việc phải làm khi chứng kiến CLB TPHCM thua ngược Quảng Ninh 2-4.

HLV Miura và Công Vinh chứng kiến đội nhà thua ngược Quảng Ninh

TP HCM khởi đầu thuận lợi, ngay ở phút thứ tư được hưởng một quả phạt đền khi Tuấn Tú kéo ngã Da Sylva trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Victor đánh bại thủ thành Hoài Anh để mở tỷ số. 10 phút sau cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà khi Minh Trung thực hiện quả đánh đầu cầu vồng hiểm hóc đưa bóng đi qua tầm với của thủ môn đối phương đi, vào lưới.

Dẫn trước hai bàn, nhưng TP HCM không bảo toàn được thắng lợi. Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà để Quảng Ninh bốn lần xé lưới. Ba trong số đó được ghi bởi Dyachenko, cựu cầu thủ của TP HCM.

Trước thềm mùa giải 2017, quyền Chủ tịch Công Vinh chiêu mộ Dyachenko từ Quảng Ninh. Nhưng ba vòng trước khi lượt đi kết thúc, đội bóng quyết định thanh lý hợp đồng tiền đạo có hai quốc tịch Nga và Mỹ vì chỉ có được bốn bàn thắng và mới phải nhận thẻ đỏ. Dyachenko sau đó trở lại khoác áo Quảng Ninh.

Dyachenko (số 9) ăn mừng cú hat-trịck vào lưới đội bóng cũ TP HCM

Cú hat-trick của Dyachenko ở vòng 25 có ý nghĩa quan trọng với Quảng Ninh, giúp họ thắp lại hy vọng có huy chương ở mùa giải năm nay. Sau trận thắng TP HCM, đội bóng đất Mỏ có 42 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu đánh bại đội đang dẫn đầu Hà Nội (45 điểm), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ nằm trong top ba.

Vòng 25 có ba đội bóng sử dụng trợ lý lên nắm quyền thay HLV trưởng nghỉ, và đều thua trận. Tương tự TP HCM, Đà Nẵng thất thủ 2-3 khi tiếp đón Sài Gòn thời hậu HLV Lê Huỳnh Đức, trong khi Hải Phòng gục ngã 1-2 tại “chảo lửa” Lạch Tray trong trận đấu đầu tiên đá mà không có HLV Trương Việt Hoàng (từ chức).

Trong khí đó Thanh Hoá có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Khánh Hoà, đối thủ cũng đang đua vô địch. Cú lập công ở phút 45+2 của Omar cùng pha làm bàn phút 90 của Uche giúp đội bóng xứ Thanh cùng có 45 điểm như Hà Nội và Quảng Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Petrovic không có quyền tự quyết khi thua đối đầu. Họ chỉ vô địch nếu thắng SLNA ở vòng cuối, và Hà Nội cùng Quảng Nam cùng không thể giành trọn ba điểm trước Quảng Ninh và TP HCM.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất