Eusebio Di Francesco: "Roma bị cướp 2 quả phạt đền và không thể chiến thắng"

Eusebio Di Francesco: "Roma bị cướp 2 quả phạt đền và không thể chiến thắng"

05-04-2018 18:00
Eusebio Di Francesco cho rằng AS Roma bị cướp hai quả phạt đền, trong trận thua 1-4 ở trận tứ kết lượt đi Champions League tối 4/4.

“Với tình thế này, thật khó để AS Roma đi tiếp. Nhưng chúng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận thực tế hơn nếu trọng tài không giúp Barca, đặc biệt là ở những quyết định quan trọng”, Eusebio Di Francesco nói trong họp báo sau trận đấu trên sân Nou Camp. “Chúng tôi cũng mắc sai lầm và khiến trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho họ. Đó là điều tối kị khi chạm trán Barca. De Rossi đã phạm sai lầm ở bàn thua đầu tiên, trong khi pha đá phản của Manolas là không may”.

Tình huống Dzeko bị Semedo phạm lỗi trong cấm địa

Nhà cầm quân sinh năm 1969 phân tích thêm: “Tôi tin Barca đủ mạnh để không cần sự trợ giúp của trọng tài. Nhưng tình huống Semedo phạm lỗi với Edin Dzeko xứng đáng bị phạt đền. Sau đó, Pellegrini cũng bị phạm lỗi trong vòng cấm của Barca. Kết quả đã không phản ánh đúng trận đấu. Chúng tôi chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được”.

Cũng chung nỗi bức xúc với ông thầy, tiền đạo Dzeko nói: “Trọng tài cần phải có dũng khí thổi phạt đền Barca. AS Roma cũng đang ở tứ kết và xứng đáng được tôn trọng như bất cứ ai”.

Về hai tình huống mà trọng tài đã xua tay, giúp Barca tránh khỏi phạt đền, HLV Ernesto Valverde bình phẩm: “Tôi cũng thấy vài tình huống mà lẽ ra chúng tôi cũng đáng được hưởng phạt đền trận này. Mọi người đều có góc nhìn của riêng họ".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất