Evra vẫn “đắt hàng” sau hành động phi thể thao. Lukaku: “Tôi sinh ra để ghi bàn”

Evra vẫn “đắt hàng” sau hành động phi thể thao. Lukaku: “Tôi sinh ra để ghi bàn”

13-11-2017 14:01
Evra vẫn được nhiều CLB liên hệ sau khi bị Marseille chấm dứt hợp đồng, Lukaku nói rằng anh sinh ra để ghi bàn, là những tin chính trong chiều nay.

Nhiều CLB đang muốn có sự phục vụ của Evra

Người đại diện của Patrice Evra cho biết thân chủ của ông đang được nhiều CLB liên hệ sau khi Marseille sa thải anh vì hành động đạp vào một CĐV. Evra đã bị Marseille chấm dứt hợp đồng ngay lập tức sau khi biết tin anh đạp vào một CĐV của họ trước trận thua 0-1 trước Victoria Guimaraes ở Europa League.

Xem thêm: Link Sopcast

Mặc dù có hành động phi thể thao nhưng Evra vẫn được nhiều CLB theo đuổi

Với hành động này Evra đã bị UEFA cấm thi đấu đến hết mùa giải. Nhưng đại diện của hậu vệ 36 tuổi này, ông Federico Pastorello cho biết hiện tại thân chủ của mình đang nhận được rất nhiều lời đề nghị đến từ những CLB khác.

“Anh ấy biết anh ấy đã sai. Nhưng sự nghiệp của anh ấy không thể dừng lại như thế”. Pastorello cho biết. “Một số CLB đã liên hệ với anh ấy. Ở thời điểm này anh ấy đang có phong độ thậm chí còn tốt hơn 5, 6 năm về trước”.

Khi được hỏi liệu Evra có trở thành một cầu thủ của Napoli khi hậu vệ trái của họ là Ghoulam phải nghỉ lâu dài sau khi anh ta vừa trải qua phẫu thuật chấn thương đầu gối. Pastorello trả lời: “Evra không muốn chơi ở Serie A sau khi anh chia tay với Juventus”.

Như đã biết, trước trận đấu giữa Marseille và Victoria Guimaraes ở Europa League, Evra đã đạp thẳng mặt một CĐV đội nhà sau khi anh này đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ người Pháp.

Với hành động phi thể thao này, Evra đã phải nhận một thẻ đỏ khi trận đấu còn chưa diễn ra. Ngoài việc bị UEFA cấm thi đấu một năm, hậu vệ người Pháp còn phải nộp phạt với số tiền là 100.000 euro.

Và ngay sau khi trận đấu đấy kết thúc, Marseille đã quyết định chấm dứt hợp đồng với anh. Các nhà chuyên môn sau đó đã nhận định rằng với cú đá này, Evra nhiều khả năng cũng “đá” tung sự nghiệp của mình ở giai đoạn “xế chiều” này.

Thực tế sau hành động này, Evra cũng đã bị các CĐV Marseille tẩy chay. Trong trận đấu với Caen ở Ligue 1 sau đó, hậu vệ 36 tuổi này đã phải hứng chịu một cơn mưa chỉ trích sau đó. Những thông điệp “Evra hãy cút đi” đã được các CĐV Marseille căng ra khắp các khán đài.

Hành động của Evra khiến người ta liên tưởng đến cú “kung-fu” nổi tiếng của Eric Cantona, khi huyền thoại này đã có cú song phi vào người một CĐV của Crsytal Palace vào năm 1995. Với hành động đấy, Cantona đã bị cấm thi đấu 9 tháng và phải lao động công ích 120 giờ.

Romelu Lukaku: “Tôi sinh ra để ghi bàn”

Lukaku đã nói với báo chí Anh rằng anh ấy giống như một con báo trong chuồng sau khi tiền đạo của M.U đã có một cú đúp cho tuyển Bỉ trong trận giao hữu hòa 3-3 với Mexico.

Xem thêm: Nhận định bóng đá

Lukaku (trái) nói anh sinh ra để ghi bàn

Lukaku đã có 7 trận đấu không thể ghi bàn cho M.U, và các fan “Quỷ Đỏ” hy vọng với cú đúp này tiền đạo người Bỉ sẽ lấy lại bản năng “sát thủ” của mình và sẽ tìm lại được những bàn thắng cho riêng mình trong màu áo của M.U ở những trận đấu phía trước.

“Vâng, thật nhẹ nhõm. Nhưng tôi biết điều này sẽ tới”. Lukaku chia sẻ với báo chí. “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi mình ghi bàn trở lại. Tôi sinh ra để ghi bàn. Tôi giống như một con báo bị nhốt trong chuồng quá lâu vậy”.

Lukaku đã có một khởi đầu ấn tượng cho đội bóng chủ sân Old Trafford từ khi anh gia nhập CLB này từ Everton. Nhưng kể từ khi Pogba vắng mặt vì chấn thương, Lukaku cũng đánh mất đi bản năng săn bàn của mình và anh chơi rất tệ trong những trận đấu gần đây của “Quỷ Đỏ”.

Thậm chí Lukaku đã lên tiếng chỉ trích những đồng đội của mình sau trận thua 0-1 trước Chelsea cuối tuần trước. “Gần đây chúng tôi đã không có được những phong độ tốt như hồi đầu mùa”. Lukaku nói. “Chúng tôi bắt đầu như một cơn cuồng phong thổi bay những vật cản mà chúng tôi gặp trên đường.

Nhưng chúng tôi đã không làm được thế trong vài trận đấu trở lại đây. Và điều đó thật khó khăn. Đó là những gì bạn phải trải qua trong một mùa giải. Vui có, buồn có. Điều quan trọng là bạn không được mất đi niềm tin vào chính mình.

Thật may là trong thời gian tới một số cầu thủ trụ cột của chúng tôi sẽ trở lại. Điều đó giúp ích rất nhiều cho tinh thần của toàn đội. Và hy vọng chúng tôi sẽ có những màn trình diễn còn tốt hơn cả đầu mùa giải”.

Cú đúp trong trận hòa 3-3 với Mexico không những có yếu tố “giải hạn” cho Lukaku mà còn đưa anh sánh ngang với các chân sút vĩ đại của đội tuyển Bỉ. Với 2 bàn thắng trong trận đấy, tiền đạo 24 tuổi đã có 30 bàn thắng cho ĐTQG, cân bằng kỷ lục của Paul van Himst và Bernard Voorhoof nắm giữ.

“Ở tuổi của tôi mà có được những cột mốc lịch sử như thế thật sự là quá tuyệt vời”. Lukaku cho biết thêm. “Nhưng tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ tập luyện, tôi muốn ghi được những bàn thắng vào mỗi dịp cuối tuần”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất