Fan Chelsea nổi đóa vì sai lầm của trọng tài giúp M.U chiến thắng

Fan Chelsea nổi đóa vì sai lầm của trọng tài giúp M.U chiến thắng

16-04-2017 23:54
Giới CĐV của Chelsea có lý do để không hài lòng với trọng tài Bobby Madley sau khi vị “vua áo vàng” này mắc sai lầm giúp M.U giành chiến thắng ở trận Super Sunday tại vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Theo Bản tin thể thao 24h,tài năng trẻ người Anh, Marcus Rashford đã khiến cho các fan của Chelsea choáng váng bằng bàn thắng mở tỷ số sớm ngay từ phút thứ bảy trận đấu trên sân Old Trafford. Ander Herrera sau đó ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Quỷ đỏ vào đầu hiệp 2. Mọi chuyện ở Old Trafford thuộc quyền kiểm soát của thầy trò HLV Jose Mourinho kể từ lúc Rashford lập công.

Pha để bóng chạm tay rất rõ ràng của Herrera

 Xem thêm: Old Trafford, 23h00 ngày 16-4, Man United - Chelsea: Mourinho lại ôm hận

Mặc dù vậy, tình huống ghi bàn của Rashford trở thành chủ đề gây tranh cãi và M.U sẽ không dễ để giành chiến thắng nếu trọng tài Madley đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Pha ghi bàn của Rashford không có gì để bàn cãi. Đó là tình huống dốc bóng dũng mãnh trước lúc cầu thủ này tung ra cú sút lạnh lùng hạ gục Asmir Begovic. Bóng đi chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành người Bosnia bất lực đứng nhìn. Tuy nhiên, trước lúc Rashford ghi bàn, Herrera đã để bóng chạm tay rồi sau đó mới tung ra đường chuyền “dọn cỗ” cho tài năng trẻ người Anh.

Hình ảnh phát lại sau đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đường chuyền của Nemanja Matic đã đập vào cánh tay của Herrera nảy lại. Thế nhưng, tiền vệ người Tây Ban Nha coi như không có chuyện gì xảy ra, trước lúc tung ra đường tỉa bóng thông minh để Rashford phát huy sở trường về tốc độ băng xuống.

Với kết quả 2-0 được duy trì cho đến cuối cùng, đây là lần đầu tiên M.U đánh bại Chelsea thời hậu Sir Alex Ferguson. Chính xác hơn, Quỷ đỏ không thắng The Blues kể từ chiến thắng 3-2 tại Stamford Bridge vào ngày 28-1-2012.

Công tác trọng tài vẫn là chủ đề nóng của truyền thông, ít nhất cho đến lúc công nghệ hiện đại được đưa vào áp dụng. Dẫu sao, đó cũng là màn báo thù, rửa hận ngọt ngào của Mourinho sau 2 thất bại trước đội bóng cũ Chelsea ở mùa giải năm nay. 

Diễn biến khá bất ngờ tại Old Trafford giúp cho cuộc đua tới chức vô địch trở nên hấp dẫn hơn vào giai đoạn quyết định. Để thua 0-2 trước M.U, Chelsea giờ đây chỉ còn nhiều hơn 4 điểm so với đội đứng thứ hai là Tottenham, trong bối cảnh mùa giải tại Premier League còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Cập nhật thông tin các đội bóng, tình hình lực lượng, thị trường chuyển nhượng các đội bóng Anh mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá Anh

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất