Gary Neville: ‘Thêm 15% nữa, Martial sẽ như Messi và Ronaldo’

Gary Neville: ‘Thêm 15% nữa, Martial sẽ như Messi và Ronaldo’

30-10-2017 09:29
Cựu hậu vệ của Man Utd cho rằng tiền đạo người Pháp mới thể hiện được 85% khả năng.

Martial là người hùng của Man Utd khi ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đội nhà đánh bại đại kình địch Tottenham ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều đó không giúp chân sút người Pháp quên đi được thực tại anh chỉ là chuyên gia dự bị tại Old Trafford. Theo Gary Neville, tiền đạo người Pháp nên tự trách mình.

Martial ghi sáu bàn và thực hiện sáu pha kiến tạo trong 14 trận được ra sân mùa này.

 

“Sự nghiệp của Martial ở Man Utd đang chững lại. Tôi không hiểu có chuyện gì với cậu ấy”, Gary Neville nói. “Tôi có cảm tưởng Martial luôn chỉ thể hiện được 85% năng lực. Nếu thể hiện nốt được 15% còn lại, cậu ta có thể làm được mọi điều.

Martial có mọi tố chất mà một tiền đạo cần là kỹ thuật, tốc độ và sự điềm tĩnh trước khung thành đối phương nhưng lại thiếu chút gì đó để có thể toả sáng”.

"Những cầu thủ hay nhất thế giới không được phép có cái 'nhưng' nào cả, như Luiz Suarez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Martial chưa nằm trong nhóm ngôi sao đó nhưng đó là nơi cậu ấy phải hướng đến. Cậu ấy có giá 65 triệu đôla và với tài năng của mình, cậu ấy phải tiến lên.

Cậu ấy đã ghi bàn ở những trận đấu lớn, biết tạo ra những khoảnh khắc lớn và thực sự máu lửa trong những cuộc đại chiến. Nhưng điều đó không được thể hiện mỗi tuần. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể ghi 20 bàn trong 20 trận nêys thực sự muốn và quyết tâm trở thành số một".

Mùa 2015-2016 khi mới về Old Trafford, Martial thường xuyên được ra sân, đá tổng cộng 49 trận cho “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên năm sau anh không nhận được sự tín nhiệm của HLV Jose Mourinho.

Năm nay, với sự hiện diện của Romelu Lukaku, tiền đạo người Pháp thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Tính tới hiện tại, chân sút 21 tuổi mới đá 14 trận trên mọi đấu trường, trong đó có tới một nửa là vào sân từ băng ghế dự bị.

Man Utd có 23 điểm sau 10 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Man Utd đang đứng thứ hai nhưng vẫn phải nhận sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ về mặt lối chơi. Gary Neville không đồng tình với điều đó. “Man Utd đang là một tập thể vững mạnh.

Bạn cũng không thể chỉ trích tinh thần thi đấu của đội bóng, họ đang cho thấy mình là đối thủ rất khó để đánh bại. Nên nhớ Man Utd đang có chuỗi 36 trận bất bại tại Old Trafford, với rất nhiều lần giữ sạch lưới, đó là một kỷ lục”, cựu tuyển thủ Anh cho hay.

Neville cũng hiểu áp lực rất lớn đặt trên vai thầy trò HLV Mourinho. Đội bóng này giống như Man City, đã đổ nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng và điều bắt buộc là phải vô địch Ngoại hạng Anh. Giành vị trí á quân cũng có thể coi là thất bại với hai đội bóng của thành Manchester ở mùa giải năm nay.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất