Hazard: “Tôi cần được nghỉ ngơi trước khi World Cup khởi tranh”. Liverpool đã sẵn sàng cho trận đấu với Real

Hazard: “Tôi cần được nghỉ ngơi trước khi World Cup khởi tranh”. Liverpool đã sẵn sàng cho trận đấu với Real

22-05-2018 18:00
Hazard nói rằng anh cần được nghỉ ngơi trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Henderson tin rằng Liverpool sẽ vượt qua được Real Madrid trong trận đấu Chung kết Champions League.

Henderson: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ở Kiev”

Liverpool đang tràn đầy sức lực và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu Chung kết Champions League với Real. Đấy là lời khẳng định của đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế mới nhất

Henderson nói rằng Liverpool đã sẵn sàng cho trận đấu với Real Madrid sắp tới

Đội bóng của HLV Jurgen Klopp bắt đầu Champions League mùa giải năm nay từ vòng sơ loại với Hoffenheim, và tuần trước họ đã kết thúc mùa giải của mình với trận gặp Brighton. The Kop đã có một mùa giải khá dài và hầu như họ đều phải căng sức từ đầu cho đến cuối mùa giải.

Đấy là một vấn đề khá lớn với Liverpool, khi trước đây đội chủ sân Anfield không lọt sâu vào Champions League và thường chỉ tập trung ở giải đấu quốc nội. Nhưng thủ quân của Liverpool khẳng định rằng đội bóng của anh không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tiền vệ người Anh tin rằng với kinh nghiệm và sự bản lĩnh, The Kop sẽ vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất ở mùa giải lần này đó là vượt qua Real ở trận đấu sắp tới.

“Từ vòng sơ loại với Hoffenheim cho tới trận đấu với Brighton cuối tuần trước, chúng tôi đã vượt qua một chặng đường dài trong mùa giải năm nay”. Henderson nói. ”Nhưng tôi nghĩ những thử thách ấy đã khiến chúng tôi mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu với Brighton. Chúng tôi cần phải có được 3 điểm trong trận đấy để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có mặt ở Champions League vào mùa sau và chúng tôi đã làm tốt.

Đấy là một sự chuẩn bị tốt để chúng tôi bước vào trận đấu quyết định cả mùa giải với Real Madrid”. Khi được hỏi với lịch sử đáng tự hào của Liverpool, khi The Kop đã có 5 lần đăng quang ở Champions League, liệu có làm anh phấn khích và quyết tâm để có thể thêm một lần nữa đăng quang cùng Liverpool ở giải đấu danh giá nhất châu Âu hay không, Henderdon đã nói: “Bạn mơ về nó như một đứa trẻ”.

“Và tất cả sự nghiệp của bạn tập luyện, phấn đấu và cố gắng chỉ để có được những khoảnh khắc như thế này. Đây là những kỷ niệm rất khó quên trong cuộc đời của bạn, nhưng bạn cần phải tập trung vào trận đấu, tập trung vào những điều bạn phải làm trên sân cỏ, đấy là điều quan trọng nhất. Chỉ cần bạn tự tin và luôn là chính mình, bạn sẽ đạt được những điều mà mình muốn”.

Hazard: “Tôi cần nghỉ ngơi trước khi World Cup 2018 khởi tranh”

Chelsea đã đăng quang ở FA Cup năm nay với bàn thắng duy nhất của Eden Hazard ghi được trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của Phil Jones. Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao người Bỉ nói rằng anh cần nghỉ ngơi để lấy lại sức lực trước khi World Cupo 2018 khởi tranh.

Xem thêm: tin bóng đá c1 châu âu

Hazard muốn được nghỉ ngơi trước khi World Cup 2018 khởi tranh

Hazard chính là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Bỉ và thành công của thày trò HLV Roberto Martinez phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của cầu thủ này. Tiền vệ 27 tuổi đã có một mùa giải không thực sự thành công cùng với Chelsea. Danh hiệu FA Cup mà The Blues vừa giành được không thể khỏa hết những nỗi thất vọng khi mà đội chủ sân Stamford Bridge không được dự Champions League vào mùa sau.

Chính vì vậy có một số thời điểm người ta có cảm giác như Hazard đã quá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn sức lực, và đúng là anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng trước khi cùng tuyển Bỉ chinh phục World Cup sẽ diễn ra vào tháng sau.

“Tôi sẽ đi đâu đó, nơi có mặt trời và những cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp để có thể lây lại cân bằng trước khi cùng tuyển Bỉ tham dự World Cup 2018 ở Nga vào tháng sau”. Hazard nói. “Trận Chung kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 15/07, và tôi muốn được đến đó trước ngay lúc này để có được những động lực.

Chelsea đã có một mùa giải tương đối thất vọng, nhưng điều tích cực là chúng tôi kết thúc mùa giải với một danh hiệu. Điều đấy có thể là động lực cho tôi chơi thành công ở World Cup sắp tới”. Hazard cũng chia sẻ về tình huống phạm lỗi của Phil Jones trong trận Chung kết FA Cup.

“Trong tình huống ấy, tôi nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và cố gắng vượt qua Phil Jones. Tôi đã nhanh hơn cậu ấy một bước chân và điều đó khiến cậu ta gặp bất lợi và phải phạm lỗi. Trước những quả phạt đền quan trọng như vậy, cầu thủ nào cũng gặp những áp lực, và tôi cũng vậy.

Đặc biệt khi tỉ số vẫn là 0-0 thì áp lực sẽ lại càng tăng lên gấp bội. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như lúc ấy tỉ số đang là 3-0 hoặc 4-0. Ơn chúa là tôi đã thực hiện thành công cú đá phạt đấy. Tôi muốn gửi tới những lời cảm ơn tới NHM vì không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi tốt, nhưng họ không bao giờ quay lưng lại với chúng tôi.

Phải thừa nhận rằng M.U đã tạo ra những áp lực khủng khiếp, và may mắn chúng tôi vẫn có thể đứng vững. Thibaut Courtois đã phải vất vả trong 2 hoặc 3 tình huống mà họ có thể ghi bàn. Anh ấy là một trong những người hùng của chúng tôi trong trận đấy, cũng như trong mùa giải này”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất