Bản tin thể thao 21/06: HLV Argentina ra “tối hậu thư” với các CĐV. Pogba không quan tâm đến những lời chỉ trích từ báo chí

HLV Argentina ra “tối hậu thư” với các CĐV. Pogba không quan tâm đến những lời chỉ trích từ báo chí

21-06-2018 17:00
HLV Argentina, ông Jorge Sampaoli nói rằng NHM không nên đổ hết tội lỗi lên đầu Messi khi Argentina có những trận đấu không thành công. Varane tiết lộ Pogba không hề quan tâm đến những lời chỉ trích của báo chí.

HLV Argentina đưa ra thông điệp với các CĐV

HLV của Argentina, ông Jorge Sampaoli cầu xin NHM ngừng đổ lỗi cho Messi khi đội nhà không có được một kết quả tốt trước Iceland ở trận đầu ra quân World Cup 2018.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Sampaoli yêu cầu các CĐV Argentina ngừng đổ lỗi cho Messi mỗi khi Argentina thi đấu không thành công

Messi đã phải chịu một sức ép khủng khiếp về tâm lý do các CĐV gây ra khi Ronaldo đã có một cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha. Argentina chỉ có được một trận hòa trước Iceland với tỉ số 1-1, điều đáng nói là Messi đã bỏ lỡ một quả Penalty trong trận đấu đấy.

“Messi không phải là cầu thủ duy nhất phải chịu trách nhiệm khi Argentina không có được một kết quả tốt”. Jorge Sampaoli nói. “Khi anh ấy ghi bàn, tất cả người Argentina đều ăn mừng và ca tụng anh ấy, vì vậy khi anh ấy gặp khó khăn, tôi hy vọng mọi người hãy cùng chia sẻ với anh ấy.

Khi anh ấy bị từ hai đến ba cầu thủ vây quanh, sẽ rất khó để cho anh ấy làm được một điều gì đó, như trong trận đấu với Iceland. Lúc đấy những cầu thủ khác của đội phải hỗ trợ anh ấy, tạo ra những mũi tấn công khác để kéo giãn đội hình của đối phương, nhằm giải tỏa sức ép cho anh ấy”.

Không rõ NHM có lắng nghe Sampaoli không, nhưng ngay chính bản thân ông cũng phải chịu phần nào trách nhiệm khi Albiceleste không có được những màn trình diễn xuất sắc nhất, dù cho họ là một đội ngũ rất tài năng. Đội hình chiến thuật của Sampaoli cũng đang phải nhận rất nhiều những chỉ trích, khi ông quyết định cho đội bóng của mình chơi với 3 trung vệ.

World Cup 2018 có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi khi anh đã bước sang tuổi 31. Argentina luôn có một sự lệ thuộc lớn vào Messi, dù trong tay Sampaoli cũng có rất nhiều những cầu thủ tài năng khác như Aguero, Di Maria hay Higuain...

“Tôi đã nói với Messi rằng có khoảng 40 triệu người dân Argentina đã theo dõi chúng tôi trong trận đấu mở màn, và thật tiếc là tất cả chúng tôi đều đã không có một màn trình diễn tốt”. Sampaoli nói tiếp. “Nhưng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng nhau kể cả trong những lúc thành công hay trong những lúc khó khăn như thế này”.

Messi đã liên tục phải cạnh tranh với Ronaldo ở La Liga, Champions League, và khi lên ĐTQG, điều đó vẫn được lặp lại. Rõ ràng NHM luôn lấy Ronaldo ra để làm thước đo và gây sức ép cho M10 phải có màn trình diễn vượt trội hơn đối thủ của mình. Đấy là một điều khá buồn cười.

Thậm chí ngay cả trong màu áo Argentina, Messi cũng bị lôi ra so sánh với Maradona xem ai là cầu thủ xuất sắc hơn, khi vị tiền bối của cầu thủ Barca đã đưa Argentina vô địch World Cup năm 1986. Sampaoli cảm thấy bất bình về chuyện đó và ông cho rằng thế hệ giữa hai cầu thủ này khác nhau, lối chơi khác nhau và họ cũng có những hoàn cảnh khác nhau. “Messi và Maradona là hai cá thể khác nhau, sống ở những thời kỳ khác nhau”. Sampaoli nói.

“Messi là một anh hùng dân tộc giống như Maradona vậy. Và họ là hai số 10 vô giá của đội tuyển Argentina”. Đối thủ tiếp theo của Argentina sẽ là Croatia, đội bóng đã có chiến thắng 2-0 trước Nigeria, và nếu như đêm nay Croatia có được 3 điểm, họ sẽ chính thức bước vào vòng trong.

Trận đấu này Messi cũng sẽ gặp lại những người quen ở La Liga đó là Rakitic, đồng đội của anh ở Barca và Kovacic, Modric, những cầu thủ đang khoác áo Real. Sampaoli đánh giá đây là một trận đấu khó khăn, vì Croatia chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu.

“Đây sẽ là một trận đấu khó khăn”. Sampaoli nói tiếp. “Croatia đang có một thế hệ cầu thủ xuất sắc, những người có trình độ ở đẳng cấp quốc tế ngang ngửa với Messi và Aguero. Nhưng đây sẽ là trận đấu chúng tôi buộc phải có 3 điểm”.

Varane: “Pogba không quan tâm đến những lời chỉ trích của truyền thông”

Hậu vệ người Pháp, Raphael Varane nói rằng Pogba không hề để ý đến bất kỳ lời chỉ trích nào nhằm vào anh ấy trên truyền thông. Trước đấy Pogba đã lên tiếng nói rằng anh đang là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới. Varane cho biết những lời chỉ trích mà giới truyền thông tạo ra với Pogba không làm tiền vệ 25 tuổi nao núng và mất tập trung.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay

Varane nói rằng Pogba không quan tâm đến những lời chỉ trích đến từ truyền thông

“Có rất nhiều phiền toái mà báo chí đã từng tạo ra”. Varane nói với Football 365. “Pogba đã phàn nàn rằng anh đang bị giới truyền thông quan tâm thái quá, nhưng anh ấy không hề bận tâm đến những gì mà họ nói. Anh ấy là một cầu thủ luôn luôn hướng đến những điều tích cực, một đồng đội tuyệt vời”.

Pogba đã có được bàn thắng từ chấm 11m trong trận đấu mở màn World Cup của tuyển Pháp trước các cầu thủ Úc, nhưng nhìn chung trận đấu đấy là một trận đấu mờ nhạt của tiền vệ đang khoác áo M.U. Pogba được Didier Deschamps triệu tập lần đầu lên tuyển vào tháng 3 năm 2013, và cho đến nay anh đã có 55 trận đấu trong màu áo Les Bleus, ghi được 9 bàn thắng .

Tối nay Pháp sẽ gặp Peru trong lượt trận thứ 2 của mình ở World Cup, và nếu có thêm 3 điểm nữa, Les Bleus sẽ chính thức có mặt trong vòng 16 đội.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất