HLV Heynckes tiếc nuối vì Bayern chơi hay nhưng vẫn thua trước Real

HLV Heynckes tiếc nuối vì Bayern chơi hay nhưng vẫn thua trước Real

26-04-2018 14:00
HLV lão làng tiếc nuối vì đội nhà đã khiến đối thủ tổn thương, nhưng vẫn thua ở lượt đi bán kết Champions League hôm 25/4.

"Trận đấu hôm nay cho thấy Real có thể bị tổn thương, họ có thể bị đánh bại. Chúng tôi đã chứng tỏ Bayern có thể làm họ tổn thương, và điều đó mang lại hy vọng. Bạn không bao giờ được đầu hàng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn phải đá trận lượt về và cố giành chiến thắng, đó là điều chúng tôi sẽ làm", Jupp Heynckes nói sau khi Bayern thua Real 1-2 ngay trên sân nhà.

Heynckes cho rằng Bayern đã tặng cho Real trận thắng 2-1

Đại diện Đức sớm có bàn mở tỷ số nhờ công Joshua Kimmich và đáng ra có thể nhân đôi cách biệt nếu Franck Ribery không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khi Real gỡ hòa vào cuối hiệp một.

"Nếu Ribery ghi bàn, chúng tôi có lẽ đã chiến thắng", Heynckes tỏ ra tiếc nuối.

"Bàn gỡ hòa của họ cứ như một món quà, tỷ số 2-1 cũng vậy. Bạn không thường xem một trận đấu thế này ở Champions League khi bạn có rất nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Chuyện này không thường xảy ra. Real không thường để đối thủ có nhiều cơ hội như thế, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được. Chúng tôi không thể chớp cơ hội và họ tỏ ra hiệu quả hơn. Hai việc đó đến cùng một lúc và chúng tôi tặng quà cho họ", ông phân tích.

Không chỉ thua trận, Bayern còn chịu thiệt thòi khi Javi Martinez, Jerome Boateng và Arjen Robben đều dính chấn thương và nhiều khả năng không thể tham dự trận lượt về. Heynckes nói ông chưa thể đưa ra tuyên bố về chấn thương của các học trò mà phải đợi kết quả kiểm tra của bộ phận y tế.

Nhận định về trận lượt về, HLV Bayern nói: "Bất kỳ ai biết tôi đều hiểu tôi và cầu thủ của mình luôn có cùng suy nghĩ. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức ở lượt về để bù lại kết quả trận lượt đi. Tối nay, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và nhiệm vụ là lặp lại điều đó ở lượt về. Có hai trận đấu và kết quả chung cuộc được quyết định bằng cả hai trận. Real có lợi thế, nhưng Bayern không đáng thua trận này. Chúng tôi lẽ ra có thể thắng. Do vậy, tôi tự tin vào trận đấu tuần tới".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất