HLV Klopp: 'Liverpool đã đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới'

HLV Klopp: 'Liverpool đã đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới'

05-04-2018 19:30
Tự hào với chiến thắng đậm 3-0 ở lượt đi tứ kết, nhưng HLV Liverpool vẫn nhắc các học trò cẩn trọng tối đa vì còn trận lượt về trên sân Man City.

"Chúng tôi đã đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới thế, nên đây là một màn trình diễn thực sự tốt. Tối nay thật là tuyệt, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Ở giải đấu này, đi tiếp vào vòng sau mới là điều quan trọng và chúng tôi chưa làm được điều đó. Hãy nói về màn trình diễn sau trận đấu tới. Chúng tôi thực sự phải thi đấu hết khả năng một lần nữa ở đó", Jurgen Klopp nói.

Klopp tỏ ra thận trọng dù thắng 3-0 ở lượt đi. 

 

Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane lập công, giúp Liverpool lần thứ hai đánh bại Man City tại Anfield mùa này. Hồi tháng Một, thầy trò Klopp đả bại đối thủ 4-3 ở Ngoại hạng Anh.

"Nhiều năm trước, khi tôi cùng Dortmund đá trên sân Real Madrid, chúng tôi thua 0-3. Sau đó, mọi người đều nói với tôi là mọi chuyện xong rồi. Tôi thực sự tức giận khi họ nói thế. Trên sân nhà, chúng tôi thắng 2-0 với sáu hay bảy sự thay đổi trong đội hình. Mọi người khi xem trận đó đều nghĩ chúng tôi đáng ra phải thắng 5-0, 100% là như thế, không có chút nghi ngờ nào cả. Tôi biết những điều như thế có thể diễn ra", Klopp nói.

"Hôm nay, chúng tôi dẫn 3-0 khi bước vào giờ nghỉ và không có ai nhảy múa vui mừng trong phòng thay đồ. Bây giờ, mọi chuyện vẫn như thế. Đây là một cặp đấu dài 190 phút hoặc hơn", ông nói tiếp.

Man City có thể đăng quang Ngoại hạng Anh cuối tuần này, trước khi đá trận lượt về với Liverpool. Nhưng ở lượt đi hôm qua, đoàn quân dưới trướng Guardiola thậm chí không có cú dứt điểm trúng đích nào tại sân Anfield dù đã cải thiện lối chơi trong hiệp hai.

"Hiệp một thật tuyệt vời, đó là bộ mặt nên được thể hiện của bóng đá. Chúng tôi hiểu sức mạnh của Man City và cả của chúng tôi. Chúng tôi đã rất chủ động trong mọi khía cạnh của trận đấu, hoàn hảo trong việc kiểm soát không gian và chịu khó thu hẹp khoảng trống của họ", Klopp nói.

"Kiểu phòng ngự này chủ động, không lùi sâu, có mặt ở vị trí hợp lý để khi giành được bóng, bạn có thể tận dụng khoảng trống mà họ mở ra. Chúng tôi đã sử dụng tốt chiến thuật đó, ghi ba bàn thắng đẹp. Ở hiệp hai, chúng tôi phòng ngự rất sâu và rất tập trung, không cho họ sút vào khung thành. Khi có bóng, chúng tôi vẫn muốn triển khai lên phía trên. Ý đồ rõ ràng và chúng tôi đã làm được", ông nói tiếp.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất