HLV Miura có được toàn quyền quyết định mua sắm cầu thủ?

HLV Miura có được toàn quyền quyết định mua sắm cầu thủ?

25-11-2017 09:15
Nếu đồng ý dẫn dắt CLB TPHCM ở mùa bóng tới, HLV Miura nhiều khả năng sẽ yêu cầu được toàn quyền quyết định về chuyện mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, thực tế là ở mùa bóng vừa rồi, những bản hợp đồng của đội bóng thành phố hầu hết do Công Vinh đạo diễn.

Thật ra chuyện các HLV phải nắm khâu chuyển nhượng của đội bóng là điều đương nhiên ở các nền bóng đá khác. Bởi, chuyện các cầu thủ đi hay ở là phụ thuộc vào tính toán chiến thuật của các HLV, phù hợp hay không phù hợp với lối chơi mà họ xây dựng.

Tuy nhiên, trong bóng đá Việt Nam, quyền chuyển nhượng của các HLV thường không to bằng các CEO tại các CLB, chủ yếu xuất phát những “cái phết, cái phẩy” xung quanh các bản hợp đồng chuyển nhượng nhiều tỷ đồng.

Riêng ở mùa giải vừa rồi, hầu hết các cầu thủ mới của CLB TPHCM từ nội đến ngoại đều do quyền chủ tịch Lê Công Vinh đưa về, chứ không xuất phát từ ý muốn chiến thuật của HLV Alain Fiard.

HLV Miura nếu dẫn dắt CLB TPHCM cần được toàn quyền trong việc chọn lựa nhân sự cho mùa bóng mới

Với HLV Miura, mọi chuyện có thể sẽ khác. So với người tiền nhiệm ở CLB TPHCM là Alain Fiard, HLV Miura thuộc dạng HLV có cá tính mạnh hơn. Người ta còn nhớ vị HLV người Nhật thậm chí từng không chịu thoả hiệp với ý tưởng của bầu Đức, trong việc xây dựng các đội tuyển quốc gia với nòng cốt là các cầu thủ HA Gia Lai thuộc lứa Công Phượng, theo ý của bầu Đức.

Vì điều này mà HLV Miura phải mất việc. Nhưng nhờ thế mà ông Miura xây dựng được một lối chơi đầy cá tính cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời giúp đội tuyển khởi sắc, và vẫn được một luồng ý kiến ủng hộ không hề nhỏ, dù nghịch ý bầu Đức.

HLV Miura luôn muốn chọn cầu thủ theo ý mình, hòng xây dựng lối chơi phù hợp với triết lý của ông. Thế nên, một trong những vấn đề quan trọng để HLV Miura khi về CLB TPHCM là ông phải quyết định việc ai đi, ai ở trong đội bóng, chứ không phải người khác.

Điều này có thể khiến HLV Miura đụng quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Trong suốt mùa giải vừa rồi, Công Vinh giữ ý không can thiệp vào chuyện chuyên môn của HLV Alain Fiard, không bao giờ xen vào cách vận hành lối chơi của đội bóng thành phố.

Nhưng trong vấn đề chuyển nhượng, quyền của Công Vinh tại CLB TPHCM trong mùa giải 2017 lại lớn hơn quyền của HLV trưởng.

Đây là điều mà đội bóng thành phố cần phải thay đổi trong mùa giải tới, để HLV Miura có thể xây dựng một đội bóng ổn định, đủ khả năng tranh chấp thứ hạng cao.

Công Vinh có thể tận dụng mối quan hệ của mình trong giới bóng đá nội để xúc tiến các bản hợp đồng cầu thủ mới cho CLB TPHCM, nhưng người quyết định cuối cùng trong các bản hợp đồng chuyển nhượng nên thuộc về HLV Miura, nếu vị HLV người Nhật chính thức làm việc cho đội bóng thành phố.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất