HLV Zidane nổi cáu vì án phạt của Ronaldo

HLV Zidane nổi cáu vì án phạt của Ronaldo

16-08-2017 16:00
HLV của Real Madrid thể hiện sự bất bình, khi Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu năm trận vì sự cố trong trận lượt đi tranh Siêu Cup Tây Ban Nha với Barca.

“Chúng tôi đều cảm thấy khó chịu và thất vọng. Như thường lệ, tôi sẽ không nói gì đến trọng tài. Nhưng vì Ronaldo phải nhận án phạt quá nặng cho hành vi như vậy, ban kỷ luật cần xem xét lại tổng thể. Cấm cậu ấy thi đấu năm trận là một sai lầm”, Zinedien Zidane nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận lượt về với Barca ở sân Bernabeu - diễn ra tối 16/8.

Real phản đối kịch liệt vì án phạt của Ronaldo.

 

Trong trận đấu trên sân Nou Camp cuối tuần trước, Ronaldo nhận thẻ vàng đầu tiên cho hành động cởi áo ăn mừng, và thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ trong vòng cấm. Trước khi rời sân, tiền đạo của Real đã đẩy vào lưng trọng tài chính - đây chính là lỗi khiến anh bị cấm thi đấu đến bốn trận. 

Real tuyên bố sẽ kháng cáo trong ngày hôm nay 16/8. “Ronaldo luôn cảm thấy chán chường khi không được phép thi đấu. Chúng tôi cũng không vui nếu mất cậu ấy quá lâu. Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi kết quả kháng án”, HLV Zidane nói thêm.

Nếu không thể xin giảm nhẹ hình phạt cho Ronaldo, Real sẽ mất chân sút chủ lực ở bốn trận đầu mùa giải mới trước Deportivo, Valencia, Levante và Sociedad.

“Quá nặng”, hậu vệ Carvajal nhận xét. “Và cũng rất bất công. Ronaldo không hề có ý làm hại trọng tài. Đó chỉ là hành động nóng giận bộc phát vì anh ấy phải lĩnh thẻ đỏ oan uổng. Real sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ sự vắng mặt của Ronaldo”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất