Bản tin thể thao 30/11: Icardi có tên đầu tiên trong bảng danh sách những cái tên cần mua sắm của Real, Conte hiểu lầm ý trọng tài

Icardi có tên đầu tiên trong bảng danh sách những cái tên cần mua sắm của Real, Conte hiểu lầm ý trọng tài

30-11-2017 17:00
Real Madrid đang quan tâm đặc biệt đến Icardi. Conte hiểu lầm ý của trọng tài trong trận thắng 1-0 trước Swansea đêm qua.

Icardi lọt vào tầm ngắm của Real Madrid

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa và theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang nhắm tới tiền đạo Icardi của Inter Milan. Cầu thủ người Argentina này thậm chí nằm đầu danh sách những tiền đạo mà Real muốn mua trong tháng Giêng tới.

Xem thêm: Kết quả bóng đá tây ban nha

Real đang rất muốn có Icardi trong đội hình

Icardi đã ghi được 15 bàn thắng trong tổng số 14 trận ở Serie A mùa này. Và mức phí để Real có được anh ước chừng lên đến 100 triệu euro. Ở phía Inter Milan, họ sẵn sàng gia hạn với anh với mức lương là 7 triệu euro/năm. Nhưng điều này cũng không thể làm cho đội bóng Hoàng gia từ bỏ ý định.

Đội bóng chủ sân Bernabeu thừa nhận rằng trên thị trường hiện nay không có nhiều những tiền đạo thực sự đẳng cấp và họ không muốn đi theo vết xe đổ của mình khi xưa. Vì thế Real khẳng định rằng khi muốn mua ai, họ đã bỏ thời gian để theo dõi cầu thủ ấy rất lâu. Và khi thời điểm thích hợp, Real sẽ tiếp cận và đưa ra những lời mời hấp dẫn.

Ngoài Icardi, Alexis Sanchez cũng nằm trong danh sách mua sắm của Real. Tuy nhiên sẽ rất khó để “Kền Kền Trắng” có được cầu thủ của Arsenal, khi mà anh đang ở rất gần sân Etihad.

Timo Werner và Fyodor Smolov cũng có tên trong danh sách những tiền đạo mà Real cần. Hai cầu thủ này được coi là sẽ dễ dàng hơn so với Icardi và Sanchez, khi Real ít phải cạnh tranh với những đại gia khác và mức phí chuyển nhượng của họ cũng không cao.

Phong độ không thật sự tốt của Real gần đây khiến cho BLĐ đội bóng hết sức lo lắng, đặc biệt là phong độ thất thường của Benzema và Ronaldo. Vì thế đội bóng Hoàng gia muốn mua thêm một tiền đạo nữa với hy vọng tháo gỡ những bế tắc trên hàng công của họ. Hơn nữa cũng đã có những thông tin Ronaldo sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

Tuy nhiên mới đây Icardi đã nói rằng anh sẽ không trả lời cuộc gọi đến từ đội chủ sân Bernabeu. Tiền đạo 24 tuổi này đang là thủ quân của Inter Milan. Và rất khó để đội bóng nửa xanh thành Milan để tiền đạo của mình ra đi.

Bản thân Icardi cũng đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn giữa anh với đội bóng Hoàng gia. “Tôi không quan tâm đến họ (Real Madrid). Tôi chỉ quan tâm đến nhiệm vụ ghi bàn của tôi ở Inter Milan”. Icardi trả lời khi được hỏi liệu anh có quan tâm tới Real không.

Icardi đang sở hữu những con số nói lên tất cả. Hai năm trước Icardi đã trở thành vua phá lưới ở Serie A với 22 bàn. Tiền đạo người Argentina này cũng đang sở hữu con số hơn 100 bàn ở Serie A. Và chỉ cần 1 bàn nữa anh sẽ chính thức lọt vào top 10 danh sách những tiền đạo hay nhất của Inter Milan.

Icardi có một lối sống ở ngoài sân cỏ mà có thể khiến nhiều người hiểu nhầm. Cầu thủ người Argentina luôn gắn liền với những Scandal đình đám. Nhưng nói tới việc tập luyện và phong độ ở trên sân thì anh là số 1 ở Inter hiện tại.

Minh chứng là vừa kết thúc kỳ nghỉ và bước vào mùa giải mới, Icardi đã có 4 bàn thắng chia đều sau hai trận đầu tiên của mùa giải. Mà các đối thủ của Inter ở hai trận mở màn là Roma và Fiorentina, những đối thủ rất mạnh ở Serie A.

Spaletti hoàn toàn có lý do để tin vào những lời phát biểu của tiền đạo trẻ 24 tuổi này. Tuy có cuộc sống bên ngoài sân cỏ khá phức tạp, nhưng bên trong Icardi là một con người trung thành.

Nếu như không phải vậy anh đã ra đi từ lâu rồi khi Inter gặp khủng hoảng trong mùa giải trước và không được dự Champions League năm nay. Trước bối cảnh ấy mà Icardi vẫn quyết định ở lại. Đấy không phải là lòng trung thành và một tình yêu rất lớn anh dành cho Inter hay sao.

Conte tiết lộ vì sao ông không vào phòng thay đồ khi bị đuổi

HLV của Chelsea, Antonio Conte đã tiết lộ rằng vì sao ông không vào thẳng phòng thay đồ khi bị truất quyền chỉ đạo trong trận thắng 1-0 của Chelsea trước Swansea City vào đêm qua.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng La Liga

Conte đã hiểu lầm trọng tài khi ông bị truất quyền chỉ đạo đêm qua

Vị HLV 48 tuổi này đã bị trọng tài Neil Swarbrick truất quyền chỉ đạo trong trận đấu với Swansea ngay ở những phút cuối cùng của hiệp 1.Conte đã rất thất vọng. Nhưng sau đó HLV của Chelsea đã hiểu lầm ý của trọng tài và ông đi lên khán đài ngay sau khu vực BHL của Chelsea ngồi.

Conte chia sẻ rằng nếu như ông phải vào phòng thay đồ thì ông sẽ phát điên lên mất. “Tôi không thích theo dõi trận đấu trong phòng thay đồ”. Conte nói sau trận đấu. “Tôi cũng không thích xem lại trận đấu trên các kênh video. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi không được giao tiếp với các học trò trong trận đấu”.

Đây là lần đầu tiên Conte bị truất quyền thi đấu trong tư cách là HLV của Chelsea. Trong quá khứ, Conte cũng đã bị đuổi khỏi sân khi còn dẫn dắt Juventus. Nhưng ông khẳng định rằng ông luôn đưa ra lời xin lỗi với các trọng tài sau những án phạt ấy.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất