Bản tin thể thao 22/06: Jorge Sampaoli: “Muốn đổ lỗi thì đổ lỗi lên đầu tôi đây này, đừng tìm Caballero”

Jorge Sampaoli: “Muốn đổ lỗi thì đổ lỗi lên đầu tôi đây này, đừng tìm Caballero”

22-06-2018 17:00
HLV của Argentina, Jorge Sampaoli đã nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ Caballero sau khi Argentina để thua Croatia. Fagner sẽ thay thế Danilo trong trận đấu với Costa Rica.

Jorge Sampaoli: “Lỗi của tôi không phải của Caballero”

HLV trưởng của Argentina, Jorge Sampaoli khẳng định nếu mọi người muốn trách thất bại 0-3 của tuyển Argentina trước Croatia thì hãy đổ hết tội lỗi lên đầu ông, chứ không phải thủ thành Willy Caballero.

Xem thêm: dự đoán tỷ số bóng đá

Sampaoli nhận trách nhiệm về mình sau thất bại trước Croatia

Thủ thành 36 tuổi này được lựa chọn là người gác đền chính thức của Argentina thay cho Romero bị chấn thương đầu gối trước giải. Và trong trận đấu với Croatia đêm qua, phút 53, Caballero đã có một cú phá bóng không chắc chân, khiến bóng đến đúng tầm chút của Rebic, và cầu thủ này đã dễ dàng mở tỉ số cho đội bóng của khu vực Châu Âu.

Sai lầm đấy của Caballero đã khiến Argentina suy sụp, và họ dễ dàng để thua thêm 2 bàn thắng nữa, và kết thúc với thất bại chung cuộc 0-3. Với thất bại này, đội bóng Nam Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng.

Sau trận đấu, HLV Sampaoli đã nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ Caballero khỏi những lời chỉ trích. “Tôi đã rất hi vọng vào trận đấu này, nhưng thất bại này thật sự là một nỗi đau quá lớn”. Sampaoli nói sau trận đấu. “Có lẽ tôi đã không nhìn nhận đúng thực lực của đối thủ.

Tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng về mọi việc, và cũng là người phải nhận những trách nhiệm về mình khi đội bóng thất bại. Thất bại này là lỗi của tôi vì tôi là HLV. Tôi phải đưa ra những kế hoạch, tôi đã thiết lập những ý tưởng khác nhau, và khi sự kết hợp này không mang lại hiệu quả, nó sẽ là một gánh nặng cho Caballero khi anh ấy phải chịu những đợt công phá của đối phương”.

Với thất bại này, nếu như Iceland có được một chiến thắng trước Nigeria tối nay, mọi chuyện sẽ trở nên hết sức phức tạp với Argentina. Khi đó đội bóng của ông Sampaoli sẽ bắt buộc phải có chiến thắng trước Nigeria để nuôi hy vọng vào vòng trong.

Và dù đang có những màn trình diễn hết sức thiếu thuyết phục, Sampoli đã khẳng định đoàn quân của ông sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng với mục tiêu lọt vào vòng 16 đội.

Fagner sẽ thay thế Danilo trong trận đấu với Costa Rica

Brazil đã xác nhận Fagner sẽ thay thế Danilo trong trận đấu với Costa Rica vào tối nay khi hậu vệ của Man City bị một chấn thương ở hông và không thể ra sân thi đấu. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn Danino đã không thể hoàn thành được buổi tập của mình vào hôm thứ 5 khi anh bị đau ở hông.

Xem thêm: Bản tin thể thao

Fagner sẽ thay thế Danilo trong trận đấu với Costa Rica tối nay

Bác sỹ của Brazil, ông Rodrigo Lasmar cũng đã xác nhận rằng Danilo bị một chấn thương cơ bắp ở vùng hông phải, và anh buộc phải bỏ lỡ trận đấu với Costa Rica tối nay. Trước đấy Dani Alves cũng bị một chấn thương đầu gối, và hậu vệ của PSG đã không được ông Tite triệu tập ở kỳ World Cup lần này.

CBF xác nhận Tite sẽ để Fagner ra sân trong trận đấu tối nay. “Danilo sẽ bắt đầu điều trị với các bác sỹ trị liệu, và anh ấy sẽ được giám sát bởi các nhân viên y tế của Brazil”. CBF ra thông báo. Brazil đã có trận hòa 1-1 trước Thụy Sỹ ngày ra quân, và Selecao buộc phải thắng trong trận đấu với Costa Rica, nếu như không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối.

Trong khi đó, tình hình sức khỏe của Neymar đã có những bước tiến triển tích cực, và ngôi sao số 1 của Selecao chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu tối nay. Trước đó, cầu thủ của PSG đã gặp rắc rối vì tái phát chấn thương mắt cá sau trận đấu với Thụy Sỹ.

Zabaleta: “Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Messi”

Đêm qua Messi đã trải qua một trận đấu khốn khổ sau khi Argentina để thua Croatia với một kết quả đầy bất ngờ, 0-3. Tiền vệ 31 tuổi này hoàn toàn có thể sẽ một lần nữa từ giã ĐTQG nếu như Argentina không thể lọt vào đến vòng 16 đội ở World Cup 2018.

Sau 2 lượt trận, Argentina chỉ có được 1 điểm. Họ hòa Iceland 1-1 trong ngày ra quân, và hôm qua đã thất thủ trước Croatia với 3 bàn không gỡ. Cả hai trận đấy Albiceleste đều thể hiện một bộ mặt vô hồn và thiếu sức sống.

Nếu như tối nay, Iceland mà có được 3 điểm trước Nigeria, tình hình sẽ rất phức tạp với Argentina, theo đó họ phải thắng trận cuối trước đối thủ đến từ Châu Phi, và chờ đợi kết quả cuối cùng ở trận đấu với Iceland và Croatia.

Trước đây Messi đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng anh đã quay lại trước lời kêu gọi của cả thế giới. Chỉ đáng tiếc là lần trở lại này của M10 cũng không có gì sáng sủa hơn. “Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Messi”. Zabaleta nói với BBC. “Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể làm được điều gì đó với Argentina, khi anh ấy đã ngoài 30 tuổi.

“Sẽ là một điều thất vọng đối với anh ấy, nếu như anh ấy phải chờ thêm 4 năm nữa để làm điều gì đó ở Qatar”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất