Kẻ cười, người khóc khi Wenger ở lại Arsenal thêm 2 năm

Kẻ cười, người khóc khi Wenger ở lại Arsenal thêm 2 năm

31-05-2017 22:38
Chiến lược gia kỳ cựu người Pháp, Arsene Wenger kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài trong nhiều tháng qua về tương lai khi gia hạn hợp đồng 2 năm, tiếp tục dẫn dắt Arsenal cho đến 2019.

“Tôi yêu CLB này và tôi đang hướng tới tương lai với sự lạc quan và hứng thú” – HLV 67 tuổi nói trong tuyên bố được đội bóng của Premier League xác nhận việc gia hạn.

Xem thêm: Chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Arsene Wenger gia hạn hợp đồng 2 năm, tiếp tục dẫn dắt Arsenal đến 2019

Theo báo bóng đá online 24h thỏa thuận cũ của Wenger mãn hạn vào cuối mùa giải 2016-2017 và “Giáo sư” thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi về kế hoạch tương lai của ông, với giới hâm mộ chia rẽ trong việc ủng hộ ông ở lại hoặc từ chức.

“Chúng tôi đang xem xét lại những gì làm được và chưa được để hướng tới cải thiện trong mùa giải tới. Đây là đội bóng có những cầu thủ chất lượng và chúng tôi sẽ gặt hái thành công, nếu có thêm một vài sự cải thiện trong mùa hè” – chiến lược gia người Pháp nói.

“Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình và sẽ tập trung cho công việc trong mùa hè năm nay và ở mùa giải tới” – Wenger thêm vào.

Wenger và Giám đốc điều hành Ivan Gazidis sẽ xem xét kế hoạch chuyển nhượng của The Gunners

Arsenal chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải vừa kết thúc – là lần đầu tiên họ nằm ngoài top 4 và thất bại trong mục tiêu dự Champions League kể từ lúc Wenger tiếp quản băng ghế huấn luyện năm 1996.

Tuy nhiên, “Giáo sư” đã được khích lệ phần nào nhờ chiến thắng 2-1 vượt qua Chelsea tại chung kết FA Cup và có sự ủng hộ đáng kể từ Ban lãnh đạo của The Gunners trong cuộc họp quan trọng vào hôm thứ Ba.

“Hoài bão của chúng tôi là vô địch Premier League và các danh hiệu lớn khác ở châu Âu. Đó cũng là những gì các CĐV, cầu thủ, HLV, thành viên trong BHL và các quan chức mong mỏi và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến lúc đạt được những mục tiêu đó” – cổ đông lớn sở hữu Arsenal, Stan Kroenke tuyên bố.

Nhiệm vụ đầu tiên của Wenger là phải giữ chân Mesut Ozil và Alexis Sanchez

Wenger dẫn dắt Arsenal trong 21 năm qua, từng 3 lần vô địch Premier League và lập kỷ lục 7 lần chiến thắng tại FA Cup.

Tuy nhiên, trong 13 năm kể từ lần bước lên đỉnh vinh quang gần nhất vào mùa giải 2003-2004, Arsenal vẫn chưa một lần giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và không ít fan hâm mộ đã kêu gọi thay đổi HLV.

Nhiệm vụ đầu tiên của “Giáo sư” hiện nay là đưa ra phán quyết về tương lai của 2 trong số những ngôi sao hàng đầu: tiền vệ người Đức, Mesut Ozil và tiền đạo Alexis Sanchez, bộ đôi được nhiều đối tác liên hệ rời Emirates trong bối cảnh chỉ còn 1 năm trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp cũng sẽ bổ sung cho Arsenal thêm một số gương mặt mới nhằm giúp The Gunners trở lại là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải tới.

Xem thêm: Wenger ở lại nhưng Arsenal vẫn cần thay đổi

Theo Arsenal, HLV người Pháp và Giám đốc điều hành Ivan Gazidis phải rà soát lại toàn bộ đội hình để xác định “khu vực hoặc vị trí nào cần cải thiện để có thể thách thức chức vô địch”.

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất