Không Neymar, PSG vẫn phục thù dễ dàng

Không Neymar, PSG vẫn phục thù dễ dàng

14-12-2017 08:45
Các học trò của HLV Unai Emery thắng Strasbourg, đội duy nhất từng đánh bại họ tại Ligue 1, với tỷ số 4-2 ở Cup quốc gia Pháp.
Alves và Meunier vui mừng sau bàn thắng thứ ba của PSG

 

Bàn thắng: Grimm 36', Blayac 88' - Salmier 12' (phản lưới), Di Maria 25', Alves 62', Draxler 78'.

Neymar không thể tham dự trận đấu này do phải trở về Brazil để lo việc cá nhân. Nhưng những ngôi sao còn lại trong đội hình là quá đủ để PSG giành chiến thắng dễ dàng trên sân khách, qua đó giành vé vào tứ kết.

Yoann Salmier lóng ngóng đá phản lưới nhà sau quả tạt của Angel Di Maria khi trận đấu mới trôi qua hơn 10 phút. Tiền vệ người Argentina nhân đôi cách biệt cho PSG sau một pha băng ra bắt bóng không tốt của thủ môn Alexandre Oukidja.

Strasbourg có bàn rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một trôi qua bằng pha vô-lê ở cự ly gần của thủ quân Jeremy Grimm. Pha bóng bắt nguồn từ một tình huống phản công và hàng thủ PSG đã kèm người không tốt dù hơn quân số.

Nhưng PSG dễ dàng bẻ gãy hàng thủ Strasbourg một lần nữa. Sau hàng loạt những đường chuyền trước cấm địa đối phương, Thomas Meunier nhận đường chọc khe từ Marco Verratti. Cầu thủ người Bỉ đã chơi đồng đội khi chuyền ngang cho Dani Alves ghi bàn dù anh đối mặt thủ môn.

Ở một pha bóng tương tự, Julian Draxler nâng tỷ số lên 4-1 cũng từ đường căng ngang của Meunier. Strasbourg ghi bàn thứ hai vào cuối trận do công Jeremy Blayac - một phần thưởng cho nỗ lực của họ. Strasbourg là đội duy nhất thắng được PSG tại Ligue 1 mùa này khi họ đánh bại đối thủ hùng mạnh 2-1 trong trận đấu trên sân nhà vào ngày 2/12.

Kylian Mbappe được cho vào sân 11 phút cuối nhưng không thể hiện được nhiều. Với kết quả này, PSG đã trải qua bốn trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Điều đó khiến người hâm mộ của họ lo lắng trong bối cảnh đội nhà sẽ đối đầu hàng công mạnh mẽ của Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất