Koke, người đội trưởng lý tưởng của Atletico Madrid

Koke, người đội trưởng lý tưởng của Atletico Madrid

29-08-2019 07:00
Không ai hiểu Koke hơn Diego Simeone, và không ai hiểu Atletico Madrid hơn Koke vào lúc này, một cách tự nhiên nhất, anh trở thành đội trưởng lý tưởng cho một Rojiblancos hoàn toàn mới.

Cuối tuần trước, ở sân Butarque của người hàng xóm nhỏ bé Leganes, Koke có trận đấu thứ 417 cho đội bóng áo sọc đỏ trắng, ngang bằng với cựu đội trưởng Gabi và tiến thêm một bước lớn trên bảng kỉ lục của những huyền thoại của câu lạc bộ, ở vị trí thứ 7. Người nắm giữ số trận thi đấu nhiều nhất của Atletico Madrid là cố huyền thoại Adelardo với 550 trận, nhưng sẽ không bất ngờ, nếu bước vào tuổi 30, Koke san bằng cột mốc đó, với trung bình 50 trận ra sân mỗi mùa.

Nhưng nói về Koke mà chỉ nói về kỉ lục ra sân có vẻ như là một sự thiếu sót, vì người ta luôn nhắc đến anh ở khía cạnh tài năng, lòng trung thành, sự kiên định và dũng cảm, một đại diện tiêu biểu của lò đào tạo của Atletico Madrid, một kiểu Carles Puyol của Barcelona, nhưng với trí thông minh và sự hiểu biết về bóng đá như Xavi.

Anh được yêu mến hơn Fernando Torres, người đã rời bỏ sân đấu cũ Calderon để tới xứ sở sương mù tìm kiếm những thách thức và chắc chắn là những lợi ích về kinh tế. Ở thời của HLV người Argentina, hiếm khi Atletico Madrid trả lương cao ngất ngưởng cho một ngôi sao nào đó, Antoine Griezmann là ngoại lệ, trước khi anh chia tay đội bóng vào tháng 7 vừa rồi, nhưng Koke, Jimenez và Saul Niguez hay Jan Oblak vẫn ở lại, vì tất cả hiểu giá trị của họ với đội bóng.

Koke, người hùng thầm lặng của Atletico Madrid

Luôn sẵn sàng cho những thử thách, hiểu mọi thứ về chiến thuật bóng đá của Diego Simeone, Koke là diễn giả hoàn hảo cho mọi ý tưởng bóng đá của Simeone, từ những chi tiết nhỏ nhất như điều chỉnh từng vị trí trên sân của các đồng đội, thúc đẩy tinh thần và là chỗ dựa tin cậy của các đồng đội.

“Koke có sự nhạy cảm chiến thuật tuyệt vời, cậu ấy luôn làm cho lối chơi của đội bóng trở nên hoàn hảo”, Simeone đâu cần phải nói điều đó, vì tất cả cũng đã rõ tài năng của tiền vệ 27 tuổi này, “Cậu ấy luôn biết thời điểm chính xác để đưa ra quyết định tối ưu, và có thể khiến mọi thứ trở nên rất đơn giản”.

Chàng trai có cái tên dài đúng chất Tây Ban Nha Jorge Resurrección Merodio, hơn lúc nào hết, trở thành một đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa Diego Simeone, sau khi Gabi, Diego Godin, Juanfran lần lượt giã từ mảnh đất này theo những cách khác nhau.

Chiếc băng đội trưởng được trao vào tay anh, và không có ai ở đây xứng đáng hơn thế để nhận trách nhiệm duy trì niềm tự hào, giá trị cốt lõi của sự hi sinh, cống hiến, và tinh thần một người vì mọi người như Koke.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất